Xem gì trên báo Hải Dương số ra ngày 7.11?

07/11/2019 07:39

Cựu chiến binh thi đua gương mẫu; Cận kề ngày sáp nhập: Cán bộ xã vẫn chờ phương án sắp xếp, bố trí... là những nội dung chính đăng trên báo Hải Dương số ra ngày 7.11.

Cựu chiến binh thi đua gương mẫu: Với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, phong trào cựu chiến binh thi đua gương mẫu đã diễn ra sôi nổi trong cán bộ, hội viên cựu chiến binh toàn tỉnh... (trang 4).

Giải đáp nhiều vấn đề nóng trong xây dựng nông thôn mới: Sáng 6.11, Quốc hội bắt đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn dài 3 ngày. Là người đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường đã giải đáp nhiều câu hỏi của các đại biểu về các nội dung liên quan đến chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới... (trang 1).

Kiên định lý tưởng cao đẹp của Cách mạng Tháng Mười Nga: Vào ngày 7.11.1917, dưới sự lãnh đạo của Đảng Bolsevik Nga, đứng đầu là V.I.Lênin, giai cấp công nhân và nhân dân lao động Nga đã tiến hành cuộc khởi nghĩa vũ trang, lật đổ chính quyền của giai cấp tư sản, lập nên Nhà nước Xô Viết - nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới... (trang 3).

Chưa tháo gỡ được nhiều nút thắt: Ngày 6.11, qua theo dõi phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường và Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV, nhiều cử tri chưa đồng tình với phần trả lời thiếu thuyết phục, thiếu các giải pháp cụ thể... (trang 3).

Cận kề ngày sáp nhập: Cán bộ xã vẫn chờ phương án sắp xếp, bố trí: Ai đi, ai ở, ai sẽ nhận nhiệm vụ gì, việc bàn giao công việc như thế nào vẫn đang là bài toán chưa có lời giải đối với những cán bộ, công chức ở các xã sắp sáp nhập... (trang 4).

Cơ sở y tế thực hiện mô hình 5S: Lợi ích kép: Mô hình 5S (sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc và sẵn sàng) được triển khai tại tất cả 23 cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh và tuyến huyện thuộc Sở Y tế quản lý đang mang lại lợi ích cho người bệnh và cả cán bộ, nhân viên y tế... (trang 5).

Bếp ăn mô hình Nhật Bản đầu tiên trong trường học: Đầu năm học 2019 - 2020, Công ty TNHH CTM Supply Việt Nam (TP Hải Dương) phối hợp với Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Tứ Kỳ) đưa bếp ăn bán trú theo mô hình của Nhật Bản vào phục vụ học sinh.... (trang 5).

Nâng cao ý thức, trách nhiệm tuân thủ pháp luật: Từ năm 2013, Ngày Pháp luật Việt Nam (9.11) được triển khai đồng bộ trên cả nước đã trở thành điểm nhấn, sự kiện chính trị, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm tuân thủ pháp luật của công dân... (trang 6).

Phòng chống tham nhũng vặt: Tham nhũng vặt đang là một vấn nạn, một căn bệnh mà nhân dân luôn bức xúc... (trang 7).

Đẩy mạnh tự chủ và cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập: Sáng 6.11, Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh giai đoạn 2016-2021 theo Đề án 03-ĐA/TU của Tỉnh ủy tại TP Hải Dương... (trang 1).

Điều động công an chính quy về các xã, thị trấn: Công an tỉnh vừa điều động 297 cán bộ, chiến sĩ từ các phòng nghiệp vụ về tăng cường cho Công an các huyện, thị xã, thành phố... (trang 1).

Tiếp tục xây dựng Hội Cựu giáo chức tỉnh vững mạnh: Sáng 6.11, Hội Cựu giáo chức tỉnh Hải Dương tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV nhiệm kỳ 2019-2024... (trang 2).

Ninh Giang: Giải quyết 77% số đơn thư, khiếu nại: Hết tháng 10.2019, Phòng tiếp công dân huyện và các xã của huyện Ninh Giang đã tiếp 1.108 lượt công dân, tiếp nhận 346 đơn thư... (trang 2).

Tỉnh đoàn Hải Dương quyên góp xây cầu dân sinh tại Phú Yên: Sáng 6.11, Tỉnh đoàn tổ chức tiếp nhận quà tặng xây công trình thanh niên "Cầu dân sinh" tại xã Hòa Tân Đông, huyện Đông Hòa (Phú Yên)... (trang 2).

Cẩm Giàng: Ít hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp: Từ đầu năm đến nay, huyện Cẩm Giàng mới có 5 hộ kinh doanh chuyển đổi mô hình hoạt động thành doanh nghiệp trong khi mục tiêu của huyện trong năm nay là có thêm 130 hộ chuyển đổi... (trang 2).

Gia Lộc: Thu tiền sử dụng đất chiếm 77% tổng thu ngân sách: Hết tháng 10, thu ngân sách của huyện Gia Lộc đạt 368,7 tỷ đồng, vượt 185% kế hoạch năm... (trang 2).

Gần 20 ha lúa nếp ở Kim Thành bị lẫn giống, giảm năng suất: Theo phản ánh của người dân các xã Kim Anh, Ngũ Phúc, Kim Xuyên (Kim Thành), vụ mùa năm 2019, nông dân các xã trên đã mua giống lúa nếp xoắn (giống dài ngày) của Công ty CP Giống cây trồng Hải Phòng về gieo cấy... (trang 2).

Cụm công nghiệp Long Xuyên: Còn 4 hộ chưa nhận tiền bồi thường: Dự án Nhà máy sản xuất, gia công hàng may mặc xuất khẩu và phụ kiện ngành may trong cụm công nghiệp Long Xuyên (Kinh Môn) hiện vẫn còn 4 gia đình các ông: Nguyễn Văn Uy, Nguyễn Văn Út, Nguyễn Văn Nam và Đặng Văn Đức chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng... (trang 2).

Bộ Y tế vào cuộc vụ sản phụ tử vong sau sinh tại Trung tâm Y tế Kim Thành: Bộ Y tế đã nhận được đơn của ông Nguyễn Văn Minh phản ánh việc vợ ông là sản phụ Lưu Thị Xuân (sinh năm 1995, ở xã Lê Ninh, Kinh Môn) mang thai lần 2 đến sinh con tại Trung tâm Y tế huyện Kim Thành vào sáng 16.10.2019, sau đó gặp sự cố chảy máu sau sinh và tử vong... (trang 2).

Các cấp Hội Chữ thập đỏ trong tỉnh: Tặng gần 1.000 suất quà cho người cao tuổi: Trong tháng 10, các cấp Hội Chữ thập đỏ trong tỉnh đã trích kinh phí từ nguồn hoạt động nhân đạo và vận động các nhà hảo tâm trong tỉnh tặng 963 suất quà cho người cao tuổi là hộ nghèo, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng... (trang 4).

Phát hiện thêm 22 bệnh nhân mắc lao kháng thuốc: Từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Phổi tỉnh đã phát hiện 22 bệnh nhân mắc lao kháng thuốc, nâng tổng số bệnh nhân lao kháng thuốc đang được quản lý và điều trị trong toàn tỉnh là 45 ngườ... (trang 4).

Công an viên xã Cẩm Phúc bị tố hành hung dân: Chiều 6.11, lãnh đạo Công an huyện Cẩm Giàng cho biết đang xác minh, làm rõ việc bà Phạm Thị Hiệu (53 tuổi, ở thôn Phúc B, xã Cẩm Phúc) tố cáo bị anh Trần Huy Hạnh (49 tuổi, ở cùng thôn Phúc B) là công an viên xã Cẩm Phúc hành hung... (trang 7).

Truy tìm tung tích nạn nhân: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Giàng đang xác minh vụ chết người chưa rõ nguyên nhân, chưa rõ tung tích nạn nhân xảy ra hồi 7 giờ 30 ngày 30.10.2019 tại bãi cỏ Công ty TNHH Đại Dương, thuộc thôn Cao Xá, xã Cao An (Cẩm Giàng... (trang 7).

Bắt giữ xe chở 9,7 tấn vải không rõ nguồn gốc: Ngày 5.11, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh kiểm tra, phát hiện xe ô tô 51C - 668.00 chở gần 9,7 tấn vải may mặc do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc... (trang 7).

Ngoài ra, báo Hải Dương số ra ngày 7.11 còn có nhiều tin, bài hấp dẫn khác.

Hải Dương online

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xem gì trên báo Hải Dương số ra ngày 7.11?