Xem gì trên báo Hải Dương số ra ngày 6.8?

06/08/2019 07:28

Thay đổi thói quen dùng đồ nhựa: Người dân và doanh nghiệp phải cùng hành động; Bảo đảm hài hòa lợi ích khi thu hồi đất của HTX Vôi Đại Đồng... là những nội dung chính đăng trên báo Hải Dương số ra ngày 6.8.

Thay đổi thói quen dùng đồ nhựa: Người dân và doanh nghiệp phải cùng hành động: Nhận thức được nguy hại của đồ nhựa dùng một lần và túi nilon, gần đây nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dùng đã tìm đến những sản phẩm thay thế an toàn, có lợi hơn cho sức khỏe và môi trường... (trang 5).

Sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức sau sáp nhập xã thế nào?: Với việc nhập 53 đơn vị hành chính cấp xã để thành lập 24 đơn vị mới trong giai đoạn 2019-2021, vấn đề sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức được dư luận hết sức quan tâm... (trang 3).

Nam Hưng khôi phục nghề trồng dâu nuôi tằm: Vài năm gần đây, được sự giúp sức của cơ quan chuyên môn, nghề trồng dâu nuôi tằm ở xã Nam Hưng (Nam Sách) đang dần khôi phục... (trang 3).

Nét mới trong giải ngân vốn đầu tư công: Tập trung xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, đẩy nhanh tiến độ và bảo đảm các dự án triển khai trong năm nay không phát sinh nợ là quyết tâm mà tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện ở cả 3 cấp ngân sách nhà nước thời gian qua... (trang 4).

Góc khuất đời sống thể thao. Bài 2: Hy sinh tuổi thanh xuân: Không phấn son, chẳng quần là áo lượt, những vận động viên thể thao dành phần nhiều thời gian tiếp xúc với nắng mưa và phải tập luyện liên tục. Họ chấp nhận đánh đổi cả tuổi thanh xuân của mình vì thể thao... (trang 4+5).

Chuyện một gia đình có 8 anh hùng, liệt sĩ, thương binh: Trong kháng chiến chống ngoại xâm, gia đình ấy luôn sẵn sàng nhường cái ăn, nơi ở của mình để giúp đỡ những người tham gia cách mạng. Các thành viên trong gia đình cũng hăng hái tòng quân cứu nước với 8 người thân là anh hùng, liệt sĩ, thương binh ... (trang 6).

Bảo đảm hài hòa lợi ích khi thu hồi đất của HTX Vôi Đại Đồng: Để thuận lợi cho việc giải phóng mặt bằng làm đường giao thông và khu tái định cư, TP Hải Dương cần có giải pháp bảo đảm hài hòa lợi ích của HTX Vôi Đại Đồng ... (trang 7).

Thông xe hầm chui qua đường sắt vào Côn Sơn trước ngày 2.9: Chiều 5.8, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra tiến độ thi công công trình hầm chui qua đường sắt đoạn ngã ba quốc lộ 18-quốc lộ 37 vào khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc (TP Chí Linh)... (trang 1).

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh báo công với Bác tại Nghệ An: Đoàn đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh vừa tới Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh ở làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn (Nghệ An) để báo công với Bác kết quả 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 50 năm thực hiện Di chúc của Người... (trang 1).

Tăng cường tuyên truyền về TP Hải Dương đạt đô thị loại I: Chiều 5.8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị giao ban báo chí tháng 8.2019... (trang 1).

 Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Dương: Gần 15 tỷ đồng cải tạo hệ thống điện ở Tứ Kỳ: Từ tháng 8, Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Dương cải tạo hệ thống điện tại các xã An Thanh, Quang Trung và Cộng Lạc (Tứ Kỳ) ... (trang 2).

Kho bạc Nhà nước Hải Dương: Tỷ lệ giao dịch qua dịch vụ công trực tuyến cao nhất toàn quốc: Theo số liệu tổng hợp của Kho bạc Nhà nước Hải Dương, từ ngày 1.5 - 31.7 trên địa bàn tỉnh có 77.704 giao dịch qua dịch vụ công trực tuyến, đạt gần 89,6% tổng số giao dịch chi qua Kho bạc Nhà nước ... (trang 2).

3 doanh nghiệp tham gia hội chợ khu vực đồng bằng sông Cửu Long: Hải Dương có 3 doanh nghiệp tham gia Hội chợ thương mại khu vực đồng bằng sông Cửu Long - Kiên Giang gồm Doanh nghiệp tư nhân Sản xuất thương mại Phú Hào (Ninh Giang), Cơ sở sản xuất bánh đậu xanh Hải Dung (TP Hải Dương) và Công ty CP Xuất khẩu nông sản Xuân Lộc (Gia Lộc) ... (trang 2).

Sâu keo mùa thu gia tăng gây hại: Theo Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh, sâu keo mùa thu đang gia tăng gây hại. Hiện có 7 ha ngô bị nhiễm, mật độ trung bình từ 0,3-2 con/m2 , nơi cao từ 3-5 con/m2 ở các huyện Gia Lộc, Thanh Miện ... (trang 2).

Kim Thành: Phân bổ 23 tỷ đồng hỗ trợ người chăn nuôi có lợn bị dịch: Huyện Kim Thành đã phân bổ 23 tỷ đồng tiền hỗ trợ đợt 1 của tỉnh cho gần 900 hộ chăn nuôi bị thiệt hại do bệnh dịch tả lợn châu Phi tại 20 xã, thị trấn ... (trang 2).

Người dân tự ý lập barie đường sắt: Ngày 5.8, đại diện ga Phạm Xá đã làm việc với lãnh đạo UBND xã Kim Xuyên (Kim Thành) về việc người dân tự ý lập barie tại lối đi từ quốc lộ 5 qua đường sắt vào thôn Quỳnh Khê... (trang 2).

Chủ đầu tư Cụm công nghiệp Lương Điền: Bị phạt 520 triệu đồng vì vi phạm về môi trường: Công ty CP Đầu tư xây dựng Trường Dương - chủ đầu tư cụm công nghiệp Lương Điền (Cẩm Giàng) vừa bị UBND tỉnh phạt 520 triệu đồng do vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường... (trang 2).

Nhiều cuộc thi, liên hoan văn nghệ quần chúng: Thành phần ban giám khảo không đúng quy định: Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL), thời gian qua, thành phần ban giám khảo trong nhiều cuộc thi, liên hoan văn nghệ quần chúng do các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức chưa bảo đảm đúng quy định tại Thông tư 09/2016/TT-BVHTTDL ngày 14.10.2016 của Bộ VHTTDL ... (trang 4).

Giảm 5.000 thuê bao VTV cab: Đại diện Truyền hình Cáp Hải Dương cho biết đến ngày 4.8, toàn tỉnh có 45.000 thuê bao đang sử dụng các gói dịch vụ của VTV Cab, giảm 5.000 thuê bao so với đầu năm ... (trang 5).

Ổi Hiệp Lực được giá: Hiện nay, mỗi ngày người dân xã Hiệp Lực (Ninh Giang) bán được khoảng 10 tấn ổi cho thương lái, tăng 30% so với tháng 6 ... (trang 5).
Giá quả cherry giảm mạnh: Hiện nay, giá bán quả cherry nhập khẩu tại siêu thị Big C, hệ thống cửa hàng Vinmart+ và một số cửa hàng hoa quả sạch ở TP Hải Dương đang giảm mạnh và dao động từ 249.000 - 330.000 đồng/kg.  ... (trang 5).

Người dân ngõ 78 phố Quán Thánh bức xúc: Từ đầu năm 2019, nhiều tuyến đường hư hỏng, xuống cấp và hay bị ngập úng đã được TP Hải Dương tu sửa, trong đó có đường vào ngõ 78 phố Quán Thánh (phường Bình Hàn)... (trang 7).

Bị ném chất bẩn vào nhà: Khoảng 0 giờ 20 ngày 10.7.2019, một số đối tượng ném xăng pha sơn vào cửa nhà tôi tại số 23 đường Chu Văn An, khu Thượng, xã Tráng Liệt, huyện Bình Giang... (trang 7).

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh tìm được chiếc ví cho người dân bị mất: Sáng 5.8, anh Nguyễn Xuân Bảo (sinh năm 1996, ở xã Ngũ Hùng, Thanh Miện) đến Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh) để làm thủ tục đề nghị cấp hộ chiếu. Khi ra về, anh Bảo để quên ví tại đây... (trang 7).

Dùng súng uy hiếp cướp tiền của lái xe taxi: Ngày 4.8, Công an huyện Ninh Giang bắt Vũ Xuân Hải (sinh năm 1998, ở xã Đắk Búk So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) vì hành vi cướp tài sản... (trang 7).

Ngoài ra, báo Hải Dương số ra ngày 6.8 còn có nhiều tin, bài hấp dẫn.

Hải Dương online

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xem gì trên báo Hải Dương số ra ngày 6.8?