Xem gì trên báo Hải Dương số ra ngày 5.6?

05/06/2019 07:15

"Cởi trói" chiều cao cho các ngôi nhà; Cùng ngăn chặn ô nhiễm không khí... là những nội dung chính đăng trên báo Hải Dương số ra ngày 5.6.

"Cởi trói" chiều cao cho các ngôi nhà: UBND tỉnh mới cho phép điều chỉnh quy hoạch số tầng nhà, chiều cao tối đa của các công trình dân dụng và các tòa nhà cao tầng thương mại, hỗn hợp. Việc này sẽ giúp bộ mặt hạ tầng đô thị của Hải Dương khang trang, hiện đại... (trang 5).

Khi bảo vệ môi trường là mốt: Thời gian gần đây, rộ lên trào lưu nhiều siêu thị tại các thành phố sử dụng lá chuối để bọc, gói rau củ, thực phẩm với mục đích hạn chế sử dụng túi nilon, góp phần bảo vệ môi trường... (trang 1).

Trông chờ thủy lợi phí, HTX gặp khó: Hỗ trợ giá dịch vụ công ích thủy lợi (thủy lợi phí) là chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp của Nhà nước... (trang 3).

Cùng ngăn chặn ô nhiễm không khí: Ô nhiễm không khí đã trở thành vấn đề cấp bách mang tính toàn cầu đòi hỏi mỗi tổ chức, cá nhân cùng hành động để ngăn chặn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống... (trang 4).

Những bí thư chi bộ thôn, khu dân cư tiêu biểu: Ông Hợp luôn sâu sát với dân: Luôn sâu sát với dân, tìm giải pháp để nhân dân trong thôn có điều kiện sống tốt hơn, đó là nhận xét của nhiều người dân trong thôn Ngọc Lâm, xã Tân Kỳ (Tứ Kỳ) khi nói về ông Phạm Quang Hợp (sinh năm 1956), Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng Ban Công tác mặt trận thôn... (trang 4).

Cháu bé sống cùng mẹ và ông ngoại bị bệnh thần kinh: Ai biết đến hoàn cảnh của cháu Dương Tuấn Anh (sinh năm 2015, ở khu Đồi Thông, phường Chí Minh, Chí Linh) cũng thấy thương cho cháu... (trang 7).

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển: Công an 2 tỉnh Hải Dương-Viêng Chăn tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thiết thực: Chiều 4.6, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp đoàn công tác Công an tỉnh Viêng Chăn (Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào) do Thiếu tướng Thong Khên Bun Mặn, Giám đốc Công an tỉnh Viêng Chăn dẫn đầu đến thăm Hải Dương... (trang 1).

Trường Đại học Hải Dương có Phó Hiệu trưởng mới: Chiều 4.6, UBND tỉnh công bố quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Viện trưởng Viện Nghiên cứu khoa học công nghệ ứng dụng, kiêm Phó Viện trưởng Viện Sau đại học thuộc Trường Đại học Hải Dương giữ chức Phó Hiệu trưởng trường này trong thời gian 5 năm kể từ ngày 1.6.2019... (trang 2).

101 người có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà, hỗ trợ đột xuất: Ngày 4.6, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh Hải Dương II phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao 100 suất quà cho những người có hoàn cảnh khó khăn tại TP Chí Linh và các huyện Nam Sách, Kim Thành, Kinh Môn, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng... (trang 2).

Cẩm Giàng: Xác minh thông tin liệt sĩ hy sinh ở xã Cẩm Phúc: Sáng 4.6, UBND xã Cẩm Phúc phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện Cẩm Giàng tổ chức đối thoại, khảo sát, xác minh thông tin, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Pháp tại thôn Phúc Cầu của xã... (trang 2).

Gần 390 tỷ đồng thực hiện đề án "Mỗi xã một sản phẩm": Theo Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, Hải Dương cần huy động gần 390 tỷ đồng để thực hiện đề án "Mỗi xã một sản phẩm" giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030... (trang 2).

Hoàn thành 5 môn thi cuối cùng vào Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi: Sáng 4.6, thí sinh thi vào Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi (TP Hải Dương) hoàn thành 5 môn chuyên cuối cùng gồm: vật lý, hóa học, lịch sử, địa lý, tiếng Anh... (trang 2).

10 xã, phường, thị trấn đủ điều kiện công bố hết dịch: Đến nay, toàn tỉnh có 10 ổ bệnh dịch tả lợn châu Phi đã qua 30 ngày nhưng không phát sinh ổ dịch mới là các phường Bình Hàn, Tân Bình (TP Hải Dương); các xã Cẩm Điền, Cẩm Vũ, Đức Chính (Cẩm Giàng); Đại Đồng (Tứ Kỳ); Phúc Thành (Kinh Môn); Kim Anh (Kim Thành); Ninh Thành (Ninh Giang) và thị trấn Kẻ Sặt (Bình Giang)... (trang 2).

Gia Lộc: Mưa úng, năng suất dưa lê giảm khoảng 30%: Chiều 4.6, đại diện Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Gia Lộc cho biết năm nay năng suất dưa lê chỉ đạt từ 3 - 4 tạ/sào, giảm khoảng 30% so với cùng kỳ năm trước; giá mỗi kg dưa lê từ 12.000 - 15.000 đồng, cao gấp đôi năm 2018... (trang 2).

Nam Sách kiện toàn bộ phận "một cửa": UBND huyện Nam Sách vừa kiện toàn bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa" của huyện theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ... (trang 3).

Nhắn tin ủng hộ người nghèo vùng biên: Từ ngày 3.6, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh triển khai nhắn tin ủng hộ chương trình "Mái ấm nhân đạo cho người nghèo vùng biên" đến các cơ quan, đơn vị trực thuộc... (trang 4).

2 giống vịt mới cho năng suất cao: Sáng 4.6, tại xã Ngô Quyền (Thanh Miện), Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ và khảo nghiệm giống (Sở Khoa học và Công nghệ) tổ chức hội thảo đầu bờ đánh giá “Mô hình chăn nuôi thương phẩm giống vịt Star53 và TS132 trên địa bàn tỉnh Hải Dương”... (trang 4).

6 huyện, thành phố không có tai nạn giao thông chết người trong tháng 5: Trong tháng 5, toàn tỉnh xảy ra 17 vụ tai nạn và va chạm giao thông, làm 12 người chết, 6 người bị thương... (trang 5).

197 "ma men" bị phạt trên 1,5 tỷ đồng: Từ ngày 16.11.2018 đến nay, các đội, trạm của Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) đã kiểm tra, phát hiện 197 lái xe ô tô vi phạm nồng độ cồn, phạt trên 1,5 tỷ đồng (31 trường hợp bị phạt tối đa với tổng số tiền 527 triệu đồng)... (trang 5).

Có thể bị phạt qua hình ảnh camera: Từ ngày 1.6, người dân có thể tra cứu trên Cổng thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) để xem phương tiện của mình có bị xử phạt vi phạm thông qua hình ảnh hay không... (trang 5).

Bãi sông đê tả Thái Bình tiếp tục sạt lở nghiêm trọng: Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Thanh Hà, hiện bãi sông đê tả Thái Bình từ k50+683 - k50+708, đoạn qua xã Trường Thành tiếp tục bị sạt lở nghiêm trọng với chiều dài 25 m, lấn sâu vào bãi từ 0,5-1 m, tạo vách đất dốc đứng cao 2,5 m làm 4 khóm tre chắn sóng tụt xuống sông... (trang 6).

Đầu tư gần 640 tỷ đồng xây dựng nhà máy sản xuất bao bì PP: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty CP Nhựa bao bì An Vinh ở cụm công nghiệp An Đồng (Nam Sách) để thực hiện dự án nhà máy sản xuất bao bì dệt PP... (trang 6).

HTX Tân Minh Đức: Cung cấp rau cho 16 siêu thị Big C: Đại diện HTX Tân Minh Đức (Gia Lộc) cho biết hiện bình quân mỗi ngày đơn vị cung cấp từ 2-3 tấn rau cho 16 siêu thị Big C ở khu vực phía Bắc, có thời điểm lên tới 5 tấn/ngày... (trang 6).

Cần có biện pháp bảo đảm an toàn giao thông sau khi tháo dỡ vòng xuyến: Thời gian qua, Công ty CP Tập đoàn Nam Cường - chủ đầu tư khu đô thị mới phía tây TP Hải Dương đã dỡ bỏ các vòng xuyến ở một số tuyến đường như Hoàng Quốc Việt, Thanh Bình... (trang 7).

Ngoài ra, báo Hải Dương số ra ngày 5.6 còn có nhiều tin, bài hấp dẫn.

Hải Dương online

(0) Bình luận
Xem gì trên báo Hải Dương số ra ngày 5.6?