Xem gì trên báo Hải Dương số ra ngày 4.12?

03/12/2018 20:58

Nước rút thu ngân sách nhà nước, Thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công: Bước tiến mới trong cải cách hành chính...là những nội dung chính đăng trên báo Hải Dương số ra ngày 4.12.

Nước rút thu ngân sách nhà nước: Mặc dù mới hết tháng 11, tổng thu nội địa toàn tỉnh đã vượt 6% dự toán, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2017, nhưng vẫn còn 5 khoản thu chiếm tỷ trọng lớn chưa hoàn thành kế hoạch... (trang 3).

Đăng ký hiến mô, tạng: Thêm nhiều tấm lòng sẵn sàng cho sự sống: Năm nay, các cấp Hội Chữ thập đỏ trong tỉnh đã mở đợt tuyên truyền lớn chưa từng có về hiến mô, tạng... (trang 4).

Đám tang không cỗ ở Bối Tượng: Trong những năm qua, cán bộ và nhân dân thôn Bối Tượng, xã Lương Điền (Cẩm Giàng) đã thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc tang, đặc biệt là không làm cỗ mời khách trong các đám tang... (trang 4).

Thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công: Bước tiến mới trong cải cách hành chính: Trung tâm Phục vụ hành chính công sẽ đi vào hoạt động từ ngày đầu năm mới 2019, thể hiện quyết tâm cải cách thủ tục hành chính của tỉnh... (trang 5).

Phối hợp chặt chẽ trong quản lý đảng viên theo Quy định 76: Để tăng cường quản lý đảng viên, Bộ Chính trị (khóa VIII) đã ban hành Quy định 76-QĐ/TW “Về việc đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú”... (trang 7).

Sáng nay 4.12: Khai mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI: Sáng nay 4.12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI khai mạc Hội nghị lần thứ 15... (trang 1).

Tinh giản biên chế phải thực chất, có tính sàng lọc: Sáng 3.12, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp thường kỳ tháng 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.... (trang 1).

46 cơ quan sẽ xây dựng kế hoạch chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng:Theo kế hoạch, năm 2019, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ hướng dẫn 46 cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh xây dựng kế hoạch chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang hệ thống TCVN ISO 9001:2015... (trang 1).

Đẩy mạnh tuyên truyền lễ đón nhận các danh hiệu ở huyện Cẩm Giàng: Chiều 3.12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Sở Thông tin - Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh, Tiểu ban Tuyên truyền Lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Văn miếu Mao Điền, đền Xưa - chùa Giám - đền Bia và Huyện ủy Cẩm Giàng tổ chức giao ban báo chí tháng 11... (trang 2).

Công an tỉnh công bố quyết định bổ nhiệm các chức danh tư pháp: Ngày 3.12, Công an tỉnh tổ chức công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về việc bổ nhiệm các chức danh tư pháp... (trang 2).

Ngày 23.12: Giải việt dã Báo Hải Dương (mở rộng) lần thứ 27 diễn ra tại Chí Linh: Chiều 3.12, Ban tổ chức Giải việt dã Báo Hải Dương mở rộng lần thứ 27, năm 2018 họp thống nhất kế hoạch tổ chức Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải việt dã Báo Hải Dương mở rộng lần thứ 27, năm 2018 "Cùng Sacombank chạy vì sức khỏe cộng đồng"... (trang 2).

Đoàn thể thao Hải Dương giành thêm 2 huy chương: Chiều 3.12, đội tuyển bắn súng tỉnh ta thi đấu những nội dung cuối cùng tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018, giành thêm được 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng... (trang 2).

Công ty TNHH Chợ đồ gỗ Đông Giao tìm thị trường xuất khẩu mới: Từ đầu năm đến hết tháng 11, Công ty TNHH Chợ đồ gỗ Đông Giao ở xã Lương Điền (Cẩm Giàng) đạt doanh thu hơn 12 tỷ đồng từ bán sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước... (trang 2).

Chuyển đổi 1.400 ha đất lúa trong năm 2019: Năm 2019, UBND tỉnh giao các huyện, thị xã chuyển đổi 1.400 ha đất lúa (TP Hải Dương không phải thực hiện) sang trồng cây hằng năm, cây lâu năm và trồng lúa kết hợp nuôi thủy sản... (trang 2).

Công ty CP Xây dựng đê kè và Phát triển nông thôn Hải Dương: Thêm các hợp đồng tổng trị giá gần 200 tỷ đồng: Từ đầu năm đến nay, Công ty CP Xây dựng đê kè và Phát triển nông thôn Hải Dương đạt giá trị sản lượng hơn 500 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước... (trang 2).

Kinh Môn huy động 890 người tham gia phòng chống cháy rừng: Trong mùa cao điểm, huyện Kinh Môn huy động 890 người tham gia phòng chống cháy rừng... (trang 2).

Xác định danh tính chủ ô tô con lùi trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng: Chiều 3.12, ông Trịnh Quang Mộng, Phó Trưởng Phòng Quản lý vận hành (Công ty TNHH một thành viên Quản lý và Khai thác đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng) cho biết toàn bộ thông tin liên quan và hình ảnh chiếc ô tô con biển kiểm soát Hải Dương lùi trên đường cao tốc đã được đơn vị chuyển đến Cục Cảnh sát giao thông (C08) của Bộ Công an để đề nghị xử lý... (trang 2).

TP Hải Dương tổ chức hội chợ "Tự hào hàng Việt Nam và sản phẩm làng nghề Hải Dương năm 2018": Theo Phòng Kinh tế thành phố, đến ngày 3.12 đã có hơn 300 doanh nghiệp, trong đó có gần 100 doanh nghiệp trong tỉnh đăng ký tham gia hội chợ "Tự hào hàng Việt Nam và sản phẩm làng nghề Hải Dương năm 2018"... (trang 3).

Công ty Cp Nhiệt điện Phả Lại: Đã nộp tiền xử phạt vi phạm hành chính: Ngay sau khi có kết luận thanh tra của Cục Thuế tỉnh, Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại đã nộp gần 31 tỷ đồng tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế vào ngân sách nhà nước... (trang 3).

Cấp giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh cho 12 trang trại: Trong năm 2018, Chi cục Thú y tỉnh đã cấp 12 giấy chứng nhận trang trại an toàn dịch bệnh cho 7 trang trại lợn và 5 trang trại gia cầm... (trang 3).

Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị huyện Kinh Môn có 142 hội viên: Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 huyện Kinh Môn vừa tổ chức thành công Đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2018-2023... (trang 4).

Chí Linh giảm nhiều điểm vi phạm hành lang an toàn lưới điện nhất tỉnh: Từ đầu năm đến nay, Điện lực Chí Linh đã tiến hành cải tạo, nâng cấp các tuyến đường dây: 477E8.5, 371E8.5, 471E8.4, 473E8.5, 471E8.5 nên đã giảm được 25 điểm vi phạm hành lang an toàn lưới điện... (trang 4).

Phấn đấu 100% số văn bản quy phạm pháp luật phù hợp quy định​: UBND tỉnh vừa phê duyệt Đề án "Nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2018-2021"... (trang 5).

Nam Sách sẽ sáp nhập 17 thôn dưới 200 hộ dân: Thực hiện đề án sắp xếp, sáp nhập thôn, khu dân cư của UBND tỉnh, đến nay huyện Nam Sách đã hoàn thành việc lập ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên và triển khai đề án tới các xã, thị trấn... (trang 5).

Kim Thành: Thành lập Chi bộ Công ty TNHH Nam Điền: Huyện ủy Kim Thành vừa quyết định thành lập Chi bộ Công ty TNHH Nam Điền, là chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy Kim Thành với 5 đảng viên... (trang 5).

Lại thêm một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi: Sáng 3.12, ông Nguyễn Văn Phượng, Chủ tịch UBND xã Long Xuyên (Bình Giang) cho biết hiện tại vẫn chưa tìm được người thân của cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa Cậy... (trang 7).

Bị phạt 30 triệu đồng vì sang chiết gas trái phép: Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái vừa quyết định xử phạt hành chính anh Phạm Văn Quyền (sinh năm 1984, ở đường Tống Duy Tân, TP Hải Dương) 30 triệu đồng vì sản xuất hàng giả mạo nhãn, bao bì hàng hóa... (trang 7).

Đổ nước thải ra ven đường 62 m: Thời gian gần đây, cứ tầm giữa trưa hoặc chiều muộn xuất hiện một vài xe bồn đổ trộm nước thải ra ven đường 62 m gần cánh đồng trồng đào của xã Gia Xuyên (Gia Lộc)... (trang 7).

Ngoài ra, báo Hải Dương số ra ngày 4.12 còn có nhiều tin, bài hấp dẫn

Hải Dương online

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xem gì trên báo Hải Dương số ra ngày 4.12?