Xem gì trên báo Hải Dương số ra ngày 3.12?

02/12/2018 19:43

Cẩm Giàng phát triển trang trại thành ngành kinh tế mũi nhọn, Xử lý "rắn" vẫn chưa ngăn được "cát tặc"... là những nội dung chính đăng trên báo Hải Dương số ra ngày 3.12.

Cẩm Giàng phát triển trang trại thành ngành kinh tế mũi nhọn: Kinh tế trang trại ở Cẩm Giàng đang phát huy lợi thế, mang lại hiệu quả cao, góp phần thực hiện tiêu chí thu nhập trong xây dựng nông thôn mới... (trang 5).

Sự cầu thị cần thiết: Tại phiên họp Thường trực Chính phủ mới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh về sự cần thiết phải lấy ý kiến nhân dân, của dư luận xã hội trong việc xây dựng Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019... (trang 1).

"Bắt bệnh" hay than vãn của người trẻ: Than vãn - một "căn bệnh" đang trở thành thói quen trong suy nghĩ và giao tiếp của không ít bạn trẻ. Dù cuộc sống đủ đầy, nhưng nhiều bạn trẻ vẫn không thấy hài lòng, luôn có cái nhìn tiêu cực... (trang 4).

Gia đình có 3 anh em tình nguyện nhập ngũ: Gia đình ông Nguyễn Văn Bẩy ở thôn Hiệp Thượng, xã Hiệp Sơn (Kinh Môn) là gia đình tiêu biểu có truyền thống cách mạng, ngay trong thời bình có 3 người con trai đều tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự... (trang 4).

Hiệu quả từ đồng vốn Quỹ "Hỗ trợ phát triển HTX": Được vay vốn từ Quỹ "Hỗ trợ phát triển HTX" của tỉnh, các HTX đã vượt qua khó khăn, mở rộng sản xuất, kinh doanh, đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng... (trang 5).

Xử lý "rắn" vẫn chưa ngăn được "cát tặc": Thời gian gần đây, lực lượng chức năng và các địa phương trong tỉnh đã thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt nhằm ngăn chặn, xử lý hoạt động khai thác cát trái phép... (trang 7).

Không để xảy ra tình trạng thanh tra, kiểm tra chồng chéo: Chiều 30.11, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với lãnh đạo các ngành khối nội chính tỉnh về kết quả công tác năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019... (trang 1).

Viện Cây lương thực và cây thực phẩm kỷ niệm 50 năm thành lập: Sáng 30.11, Viện Cây lương thực và cây thực phẩm kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (30.11.1968-30.11.2018)... (trang 1).

Mít tinh hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng chống HIV/AIDS: Sáng 1.12, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm (Ban Chỉ đạo 138) tỉnh, Tỉnh đoàn, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới phối hợp tổ chức mít tinh hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng chống HIV/AIDS năm 2018 tại sân dạ hội Tỉnh đoàn... (trang 2).

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018: Hải Dương đang vững chắc ở vị trí thứ 7: Từ ngày 30.11-2.12, các vận động viên của đoàn thể thao Hải Dương tiếp tục tham gia thi đấu một số môn tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 và đã mang về thêm những tấm huy chương vàng ấn tượng... (trang 2).

Cấp sữa cho học sinh tiểu học ở 3 huyện: Thực hiện chương trình sữa đậu nành học đường 2018 với chủ đề "Gieo hạt lành - gieo thói quen dinh dưỡng lành cho trẻ lớn khôn”, Quỹ "Khuyến học sữa đậu nành Việt Nam" sẽ trao tặng 1,35 triệu hộp sữa đậu nành trị giá gần 5 tỷ đồng cho 135.000 học sinh tiểu học của 226 trường tại 7 tỉnh: Yên Bái, Hưng Yên, Nam Định, Bắc Giang, Phú Thọ, Thanh Hóa và Hải Dương... (trang 2).

Bổ nhiệm 7 thẩm phán tòa án hai cấp: Ngày 30.11, tại Tòa án Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Tòa án Nhân dân tối cao đã công bố các quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm và bổ nhiệm lại chức danh thẩm phán có thời hạn cho 7 thẩm phán của tòa án hai cấp... (trang 2).

Huyện đầu tiên khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2019: Ngày 1.12, huyện Nam Sách tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2019 cho các nam thanh niên trong độ tuổi... (trang 2).

Đầu tháng 12 khả năng xuất hiện rét đậm, rét hại: Theo nhận định của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, trong tháng 12, khu vực Hải Dương có thể chịu ảnh hưởng của từ 3-5 đợt không khí lạnh, không khí lạnh tăng cường... (trang 2).

Từ ngày 30.12.2018 - 1.1.2019: Lễ hội văn hóa du lịch xứ Đông - chào đón năm mới 2019: 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đồng ý chủ trương tổ chức Lễ hội văn hóa du lịch xứ Đông - chào đón năm mới 2019... (trang 3).

Hơn 128.000 trẻ sẽ được tiêm bổ sung vaccine sởi/rubella: Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, từ ngày 14- 18.1.2019, toàn bộ các trạm y tế xã, phường, thị trấn trong tỉnh sẽ tổ chức chiến dịch tiêm bổ sung vaccine sởi/rubella cho trẻ từ 1-5 tuổi... (trang 3).

Ban Quản lý các khu công nghiệptỉnh Sẽ kiểm tra nhiều dự án trong năm 2019: Từ đầu năm đến nay, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã kiểm tra 18 dự án, doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, hoàn thành kế hoạch kiểm tra cả năm... (trang 3).

Xây dựng phương án phòng chống hạn đặc biệt nghiêm trọng: Vụ đông xuân năm 2018- 2019 có thể thiếu hụt nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng phương án phòng chống hạn đặc biệt nghiêm trọng để ứng phó... (trang 3).

Sôi nổi Giải việt dã thị xã Chí Linh: Sáng 1.12, Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao thị xã Chí Linh phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã tổ chức Giải việt dã các nhóm tuổi thị xã Chí Linh năm 2018 tại khu vực bờ hồ Mật Sơn (phường Sao Đỏ)... (trang 3).

Tỉnh đoàn huy động kinh phí xây cầu ở vùng cao: Từ ngày 22.11-15.12, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh tổ chức quyên góp kinh phí thực hiện chương trình "Đông ấm vùng cao" tại xã Nậm Có (huyện Mù Căng Chải, Yên Bái)... (trang 4).

An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ: Chiều 30.11, cửa hàng Honda Hưng Đào (Thanh Hà) phối hợp với Huyện đoàn Thanh Hà tổ chức chương trình "An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ" tại Trường Tiểu học Việt Hồng... (trang 4).

Xã Cẩm Vũ đạt chuẩn nông thôn mới: Sáng 2.12, xã Cẩm Vũ (Cẩm Giàng) đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2018... (trang 5).

Ngoài ra, báo Hải Dương số ra ngày 3.12 còn có nhiều tin, bài hấp dẫn

Hải Dương online

(0) Bình luận
Xem gì trên báo Hải Dương số ra ngày 3.12?