Xem gì trên báo Hải Dương số ra ngày 29.7?

28/07/2019 22:21

Quốc lộ 5 qua Hải Dương - Cung đường tử thần. Bài 1: Tai nạn ngày càng thảm khốc; Các cơ sở y tế 2 thường xuyên thiếu máu... là những nội dung chính đăng trên báo Hải Dương số ra ngày 29.7.

Quốc lộ 5 qua Hải Dương - Cung đường tử thần. Bài 1: Tai nạn ngày càng thảm khốc: Những vụ tai nạn thảm khốc xảy ra liên tiếp trên quốc lộ 5, đoạn qua huyện Kim Thành thời gian gần đây khiến dư luận cả nước bàng hoàng, ví đây là cung đường tử thần. Nguyên nhân chủ yếu do lưu lượng người tham gia giao thông tăng cao trong khi đường xuống cấp, hạ tầng bất cập... (trang 4+5).

Công chức "ma" và công chức "cắp ô": Người dân ở Pháp đang tức giận sau khi biết rằng gần 645 tỷ đồng tiền thuế họ nộp đã được dùng để trả lương cho 30 công chức Pháp “ngồi chơi xơi nước” suốt 25 năm qua... (trang 1).

Các cơ sở y tế 2 thường xuyên thiếu máu: Tỷ lệ hiến máu còn thấp trong khi nhu cầu sử dụng máu trong khám chữa bệnh ngày càng tăng cao, khiến các bệnh viện, cơ sở y tế thường xuyên thiếu máu điều trị vào các dịp cao điểm... (trang 3).

Sinh hoạt hè ở những nơi sáp nhập thôn, khu dân cư: Ở những nơi vừa sáp nhập thôn, khu dân cư, việc tổ chức sinh hoạt hè năm nay có nhiều thay đổi so với những năm trước... (trang 4).

Nam Sách định hướng phát triển mỗi xã một sản phẩm: Nhằm khai thác tối đa lợi thế trong sản xuất nông nghiệp, huyện Nam Sách đang định hướng phát triển mỗi xã một sản phẩm phù hợp, hiệu quả nhất, tạo đột phá trong xây dựng nông thôn mới... (trang 5).

Ninh Giang: Nhiều cán bộ, đảng viên sinh con thứ ba nhất tỉnh: Tình trạng cán bộ, đảng viên sinh con thứ ba ở huyện Ninh Giang có chiều hướng gia tăng đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các chính sách về dân số-KHHGĐ... (trang 6).

Tăng cường phối hợp xử lý vi phạm hành chính: Tháng 6 vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thay thế quy định cũ... (trang 7).

Nói không với túi nilon và sản phẩm từ nhựa sử dụng một lần: UBND tỉnh vừa yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư tổ chức phát động hưởng ứng thực hiện các phong trào “Chống rác thải nhựa” và “Nói không với túi nilon và sản phẩm từ nhựa sử dụng một lần”... (trang 1).

Nhiều hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam: Sáng 26.7, Công đoàn ngành giao thông vận tải tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2019), tuyên dương cán bộ công đoàn và công nhân, lao động tiêu biểu... (trang 2).

Cùng hành động vì mục tiêu loại trừ viêm gan: Sáng 26.7, tại TP Hải Dương, UBND tỉnh tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống viêm gan (ngày 28.7)... (trang 2).

Số tiền vận động từ các tổ chức phi chính phủ tăng 6 lần: Từ đầu năm đến nay, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh vận động được 25 tỷ đồng từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài thông qua 14 dự án viện trợ, số tiền vận động tăng 6 lần so với cùng kỳ năm 2018... (trang 2).

Hầm chui qua đường sắt vào Côn Sơn dự kiến thông xe trong tháng 8: Đến ngày 28.7, hầm chui qua đường sắt vào Côn Sơn (nút giao quốc lộ 37 và 18) tại TP Chí Linh đã lắp đặt xong tất cả 150 ống cống, hoàn trả 280 trong tổng số 485 m2 vỉa hè, cơ bản hoàn thành đúc và lắp đặt rãnh... (trang 2).

144 hộ dân thuộc các vùng tái định cư xây nhà: Tỉnh đang thực hiện 4 dự án tái định cư cho 460 hộ dân vùng sạt lở ở các xã Hà Thanh (Tứ Kỳ), Bạch Đằng (Kinh Môn)), Tiền Phong (Thanh Miện) và Hiệp Cát (Nam Sách)... (trang 2).

Có ít nhất 45% học sinh tốt nghiệp THPT theo học nghề: Đến năm 2020, tỉnh ta có 100% số trường THCS, THPT phối hợp với trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên thực hiện chương trình giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề phổ thông gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của địa phương... (trang 3).

Chuyển giao kỹ thuật, cung ứng giống thủy sản nước ngọt: Chi cục Thủy sản tỉnh vừa tổ chức diễn đàn sản xuất, chuyển giao khoa học, kỹ thuật và cung ứng giống thủy sản nước ngọt tại HTX Thủy sản Dung Quất (Thanh Miện)... (trang 3).

Kinh Môn: Phát triển thêm 60.000 m2 nhà màng, nhà lưới: Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kinh Môn, hiện nay, các cá nhân, tổ chức trong huyện có nhu cầu xây dựng 60.000 m2 nhà màng, nhà lưới, tập trung ở các xã Thất Hùng, Thái Sơn, Thượng Quận, An Phụ, Minh Hòa... (trang 3).

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhiều đối tượng chính sách: Sáng 27.7, Ban Chỉ đạo hoạt động hè huyện Kim Thành phối hợp với Hội Bác sĩ tình nguyện Hà Nội tổ chức tư vấn sức khỏe, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho cựu thanh niên xung phong, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ trên địa bàn huyện... (trang 4).

Bình quân tiêu chí nông thôn mới của tỉnh: Cao hơn 3,29 tiêu chí so với toàn quốc: Theo Văn phòng Điều phối nông thôn mới (NTM) tỉnh, đến nay toàn tỉnh đã đạt 4.094 lượt tiêu chí NTM, tăng 30 lượt so với đầu năm... (trang 5).

Thêm 52 làng, khu dân cư văn hóa: Đến nay, toàn tỉnh có 1.366 làng, khu dân cư văn hóa, chiếm 92,9%, tăng 52 làng, khu dân cư văn hóa so với cuối năm 2018... (trang 5).

Ngoài ra, báo Hải Dương số ra ngày 29.7 còn có nhiều tin, bài hấp dẫn.

Hải Dương online

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xem gì trên báo Hải Dương số ra ngày 29.7?