Xem gì trên báo Hải Dương số ra ngày 27.11?

26/11/2018 20:12

Tết này bán hàng gì?, Cơ sở điều trị các bệnh nhiệt đới...là những nội dung chính đăng trên báo Hải Dương số ra ngày 27.11.

Tết này bán hàng gì?: Mặc dù còn 2 tháng nữa mới đến Tết nhưng các doanh nghiệp, siêu thị, cửa hàng kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã sớm khảo sát nhu cầu của khách hàng để chuẩn bị đủ hàng hóa phục vụ trong dịp Tết...(trang 5).

Cơ sở điều trị các bệnh nhiệt đới: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh vừa được thành lập sẽ tạo những chuyển biến tích cực trong công tác dự phòng, điều trị bệnh truyền nhiễm, bệnh nhiệt đới trên địa bàn tỉnh... (trang 3).

Hiệu quả phương pháp dạy học trải nghiệm sáng tạo: Dạy học trải nghiệm sáng tạo là một phương pháp mới đang được Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Hải Dương triển khai tại các nhà trường. Phương pháp này góp phần phát triển năng lực thực tiễn, nhân cách và phát huy tiềm năng sáng tạo của từng học sinh... (trang 4).

Sáp nhập thôn, khu dân cư. Bài 2: Thực hiện thế nào?: Ngày 30.6.2019 là thời gian đã được Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án sắp xếp, sáp nhập, chia tách các thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh ấn định hoàn thành đề án... (trang 4+5).

Hội phụ nữ Thanh Hà đồng hành giúp hội viên thoát nghèo: Thời gian qua, các cấp Hội Phụ nữ huyện Thanh Hà đã tích cực vào cuộc để hỗ trợ vật chất, tinh thần giúp phụ nữ thoát nghèo và chống tái nghèo... (trang 6).

Nêu gương nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang: Hàng chục năm nay, phong trào xây dựng đời sống văn hóa, trong đó có thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang đã được tuyên truyền, phổ biến rộng rãi... (trang 7).

5 năm, cả nước xảy ra 159 vụ cháy lớn: Sáng 26.11, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Kế hoạch số 91/KH-BCA-C61 ngày 24.4.2013 về triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn... (trang 1).

Trung tâm Phục vụ hành chính công đặt tại Thư viện tỉnh: Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan đang tích cực hoàn thiện đề án, thực hiện các thủ tục, bảo đảm đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương hoạt động từ ngày 1.1.2019... (trang 1).

Triển lãm quốc gia về thành tựu 10 năm phát triển "tam nông": Hải Dương có 15 sản phẩm trưng bày: Tham dự triển lãm quốc gia về thành tựu 10 năm phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội) diễn ra ngày 26 và 27.11, Hải Dương trưng bày 15 sản phẩm nông nghiệp, nông thôn đặc trưng... (trang 1).

Phối hợp bảo đảm chế độ cho người lao động: Chiều 26.11, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm việc với Bảo hiểm Xã hội tỉnh về kết quả thực hiện công tác năm 2018; làm việc với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội về 2 nội dung... (trang 2).

17 tuyến kênh phục vụ sản xuất nông nghiệp đều ô nhiễm nặng: Theo kết quả quan trắc của Chi cục Thủy lợi tỉnh và Trung tâm Quan trắc và phân tích môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường) tại 17 tuyến kênh để phục vụ sản xuất nông nghiệp trong vụ đông xuân năm 2018- 2019 thì tất cả đều ô nhiễm... (trang 2).

Thêm 13 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế: UBND tỉnh vừa quyết định công nhận 13 xã trong tỉnh đạt chuẩn quốc gia về y tế năm 2018. Các huyện Tứ Kỳ, Ninh Giang, Thanh Hà mỗi nơi có 3 xã; Thanh Miện, Kim Thành mỗi nơi có 2 xã... (trang 2).

Xác định vị trí đường tránh giảm ùn tắc cho thị xã Chí Linh: Sau khi nghe báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về các phương án quy hoạch, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đồng ý chủ trương xây dựng tuyến đường tránh phía tây quốc lộ 37 và tuyến đường 398 B nối các quốc lộ 18 và 37 trên địa bàn thị xã Chí Linh... (trang 2).

Khối lượng làm thuỷ lợi đông xuân mới đạt 25%: Theo Chi cục Thuỷ lợi tỉnh, đến ngày 26.11, khối lượng làm thuỷ lợi đông xuân UBND tỉnh giao cho các địa phương đã thực hiện được 206.000 m3 , đạt 25% kế hoạch... (trang 2).

Giá bán rau vụ đông có hợp đồng bao tiêu ổn định: Theo đại diện một số HTX Dịch vụ nông nghiệp ở các huyện Gia Lộc, Tứ Kỳ, mặc dù hiện nay giá các loại rau vụ đông biến động theo ngày, nhiều thời điểm nông dân chỉ hòa vốn nhưng những diện tích được bao tiêu từ đầu vụ vẫn có giá bán cao, ổn định... (trang 2).

BIDV Thành Đông chủ yếu cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa vay: anh nghiệp nhỏ và vừa vay Đến ngày 26.11, dư nợ cho vay của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển chi nhánh Thành Đông (BIDV Thành Đông) đạt hơn 2.700 tỷ đồng, tăng hơn 20% so với đầu năm... (trang 3).

12 học sinh mắc bệnh thủy đậu đã đi học trở lại: Đến ngày 26.11, sức khỏe của 12 học sinh ở 2 ổ dịch thủy đậu tại Trường Tiểu học xã Gia Xuyên và Trường Mầm non xã Phương Hưng (cùng huyện Gia Lộc) đã ổn định và quay trở lại trường học... (trang 3).

Rà soát hệ thống hương ước, quy ước: Thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh, tới đây, các Phòng Tư pháp cấp huyện sẽ phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin tổ chức rà soát hệ thống hương ước, quy ước tại địa phương... (trang 4).

TP Hải Dương, Nam Sách: Hỗ trợ sản xuất các vùng lúa giá trị kinh tế cao: Vụ chiêm xuân năm 2019, TP Hải Dương khuyến khích nông dân gieo cấy các giống lúa chất lượng cao... (trang 4).

Chí Linh: 6 khu vực dễ xảy ra cháy rừng: Trong mùa khô năm nay, thị xã Chí Linh xác định 6 khu vực dễ xảy ra cháy rừng để chủ động phòng cháy, chữa cháy... (trang 4).

Thị trường Noel: Hàng Việt chiếm ưu thế: Gần 1 tháng nữa mới đến lễ Noel nhưng hiện nay nhiều cửa hàng tại TP Hải Dương đã bày bán mặt hàng phục vụ ngày lễ... (trang 5).

Tuyên truyền để lại... rác: Hiện nay, ở nhiều tuyến phố của TP Hải Dương tồn tại tình trạng băng rôn, pa nô cũ nhưng không được thu dọn sau khi kết thúc sự kiện cần tuyên truyền... (trang 7).

Nam Sách xử lý 3 tàu khai thác cát trái phép: Nam Sách xử lý 3 tàu khai thác cát trái phép Khoảng 4 giờ ngày 25.11, Công an huyện Nam Sách bắt giữ tàu sắt HN - 0186 của Lê Thế Tuyến (sinh năm 1985, trú tại Yên Dũng, Bắc Giang) đang khai thác cát trái phép tại đoạn sông Thái Bình thuộc địa phận xã Hiệp Cát... (trang 7).

Ngoài ra, báo Hải Dương số ra ngày 27.11 còn có nhiều tin, bài hấp dẫn.

Hải Dương online

(0) Bình luận
Xem gì trên báo Hải Dương số ra ngày 27.11?