Xem gì trên báo Hải Dương số ra ngày 24.10?

24/10/2019 07:12

Xây dựng nền quốc phòng vững mạnh, tạo đà phát triển kinh tế - xã hội; Trường THCS Liên Hòa: Chi trả thiếu tiền hỗ trợ học sinh nghèo... là những nội dung chính đăng trên báo Hải Dương số ra ngày 24.10.​

“Nóng” vấn đề thời gian làm việc của công nhân: Ngày 23.10, Quốc hội dành cả ngày thảo luận tại hội trường về dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi)... (trang 1).

Xây dựng nền quốc phòng vững mạnh, tạo đà phát triển kinh tế - xã hội: Tỉnh ta luôn quan tâm củng cố hệ thống chính trị, gắn phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, đầu tư nhiều dự án, công trình quân sự... để xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh... (trang 4).

Trường THCS Liên Hòa: Chi trả thiếu tiền hỗ trợ học sinh nghèo: Trong 2 năm học vừa qua, Trường THCS Liên Hòa (Kim Thành) đã chi trả thiếu hàng triệu đồng tiền hỗ trợ của học sinh nghèo, gây bức xúc trong nhân dân... (trang 3).

Đại biểu Phạm Xuân Thăng (Hải Dương): Tiếp tục tháo gỡ vướng mắc để hỗ trợ doanh nghiệp: Với phương châm "kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả", Chính phủ đã tăng cường công tác điều hành, chỉ đạo các bộ ngành, địa phương khẩn trương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra, kiên định mục tiêu tăng trưởng, không ngừng đổi mới, sáng tạo, hành động quyết liệt đạt các mục tiêu, kế hoạch 2019... (trang 3).

TP Hải Dương- Đô thị loại I. Bài cuối:  Phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng: TP Hải Dương đạt đô thị loại I là sự cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân thành phố. Một trong những yếu tố quan trọng làm nên sự thành công là việc phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng... (trang 4+5).

Đừng để khói thuốc hại trẻ em: Thuốc lá gây rất nhiều tác hại đối với sức khỏe, nhất là với trẻ em. Các bậc phụ huynh hút thuốc lá cần sớm từ bỏ hoặc có các biện pháp để hạn chế tối đa ảnh hưởng của khói thuốc tới con em mình... (trang 5).

Kỳ vọng của cử tri với kỳ họp Quốc hội: Trong những kỳ họp gần đây của Quốc hội, cử tri rất quan tâm theo dõi, kỳ vọng, đồng thời phần nào thỏa mãn với kết quả của kỳ họp... (trang 7).

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển: Thực hiện nghiêm túc việc đối thoại của người đứng đầu với nhân dân: Ngày 23.10, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ cuối tháng 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy... (trang 1).

Năm 2020 đưa vào vận hành Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh: Chiều 23.10, các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành, lãnh đạo TP Hải Dương và TP Chí Linh đã nghe đại diện Công ty CP Tiến bộ quốc tế (AIC) thuyết trình demo Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh... (trang 1).

Huyện ủy Kinh Môn: Thăm nhà bia tại nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên: Sáng 23.10, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kinh Môn tổ chức dâng hoa và thăm nhà bia tại thôn Hán Xuyên, xã Thất Hùng nhân kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện, tiền thân của Đảng bộ huyện Kinh Môn ngày nay (23.10.1945 - 23.10.2019... (trang 2).

15 dự án chưa giải ngân được: Theo Kho bạc Nhà nước tỉnh, đến nay toàn tỉnh còn 40 dự án sử dụng ngân sách tỉnh thuộc 5 nguồn: Chương trình mục tiêu quốc gia, tiết kiệm chi thường xuyên năm 2018 chuyển sang 2019, thu từ xổ số kiến thiết, thu từ sử dụng đất và nguồn ngân sách nhà nước có tỷ lệ giải ngân thấp dưới 80%, trong đó có 15 dự án chưa giải ngân được... (trang 2).

50 đơn vị đăng ký tham gia Hội chợ làng nghề lần thứ 15 và sản phẩm OCOP Việt Nam: Từ ngày 26-31.10, Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) phối hợp với UBND TP Hải Dương tổ chức Hội chợ làng nghề lần thứ 15 và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2019 tại đại lộ Võ Nguyên Giáp... (trang 2).

Cần có những hành động cụ thể để xử lý môi trường trong chăn nuôi: Sáng 23.10, Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh tổ chức hội thảo tư vấn, phản biện “Thực trạng và giải pháp xử lý môi trường trong chăn nuôi ở Hải Dương”... (trang 2).

Xem xét thi hành kỷ luật các tập thể, cá nhân vi phạm ở phường Bến Tắm:  Chiều 21.10, trao đổi qua điện thoại với phóng viên Báo Hải Dương, ông Nguyễn Hữu Hảo, Bí thư Đảng ủy phường Bến Tắm (TP Chí Linh) cho biết phường đã tổ chức đối thoại với một số người dân ở khu dân cư số 3 có đơn kiến nghị về những vi phạm trong việc bình xét hộ nghèo cho gia đình ông Nguyễn Đức Thành... (trang 2).

Thêm 1.951 trường hợp được trợ cấp theo Quyết định 49: Theo Ban Chính sách (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh), trong tháng 10 này toàn tỉnh có 1.951 trường hợp được hưởng trợ cấp với số tiền gần 4 tỷ đồng theo Quyết định 49 ngày 14.10.2015 của Thủ tướng Chính phủ... (trang 4). 

Gần 300 triệu đồng trợ cấp hằng tháng cho người khiếm thị khó khăn: Từ đầu năm đến nay, các Tổ chức Tzu Chi (Đài Loan), Ngôi sao Việt Nam đã trợ cấp gần 300 triệu đồng cho 82 người khiếm thị và gia đình người khiếm thị có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong tỉnh... (trang 5).

15 cơ sở tiêm chủng dịch vụ tư nhân: Theo Sở Y tế, đến nay toàn tỉnh có 15 cơ sở tiêm chủng dịch vụ tư nhân... (trang 5).

Xử phạt nhiều cơ sở hành nghề dược vi phạm: Từ đầu năm đến nay, Sở Y tế đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn trực thuộc phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra 102 cơ sở hành nghề dược, phát hiện 22 cơ sở vi phạm, xử phạt với tổng số tiền hơn 197 triệu đồng... (trang 5).

Các hộ dân cần đồng thuận để xây dựng đường điện 35 kV: Công trình đường điện 35 kV từ trạm biến áp 110 kV Tiền Trung đi An Đồng, xã Đồng Lạc (Nam Sách) do Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Dương (Điện lực Hải Dương) làm chủ đầu tư. Dự án đang gặp khó khăn do người dân phản đối dẫn đến một số vị trí chưa thể thi công... (trang 7).

Sức khỏe các nạn nhân vụ sập giàn giáo đã ổn định: Chiều 23.10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và UBND tỉnh tổ chức họp báo thông tin về sự cố sập giàn giáo xảy ra tối 22.10 tại công trường thi công Trung tâm Văn hóa xứ Đông (TP Hải Dương)... (trang 7).

Bắt đối tượng có 2 lệnh truy nã: Ngày 23.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tứ Kỳ bắt tạm giam Trần Công Khang (sinh năm 1991, ở thôn Kim Xuyên, xã Tây Kỳ, Tứ Kỳ). Khang có 2 lệnh truy nã về tội cố ý gây thương tích... (trang 7).

Ngoài ra, báo Hải Dương số ra ngày 24.10 còn có nhiều tin, bài hấp dẫn khác.

Hải Dương online

(0) Bình luận
Xem gì trên báo Hải Dương số ra ngày 24.10?