Xem gì trên báo Hải Dương số ra ngày 19.7?

19/07/2019 07:46

Ngành du lịch trước cơ hội đón 4 triệu lượt khách; Giáo viên hợp đồng: Bộn bề mối lo dịp hè... là những nội dung chính đăng trên báo Hải Dương số ra ngày 19.7.

Ngành du lịch trước cơ hội đón 4 triệu lượt khách: Lượng khách du lịch đến và lưu trú tại tỉnh ta tăng nhanh là tín hiệu đáng mừng. Nhưng để đạt mốc 4 triệu lượt khách trong năm nay cần sự quan tâm, đầu tư đúng mức của tỉnh và các doanh nghiệp... (trang 5).

Vì sao điểm lịch sử, tiếng Anh thấp?: Theo kết quả thống kê điểm thi THPT quốc gia 2019 của Hải Dương do Sở Giáo dục và Đào tạo công bố sáng 16.7, hai môn thi có điểm bình quân thấp nhất là ngoại ngữ (4,24) và lịch sử (4,37) ... (trang 1).

Giáo viên hợp đồng: Bộn bề mối lo dịp hè: Không được hưởng lương trong 3 tháng hè, nhiều giáo viên hợp đồng phải vất vả bươn chải để kiếm sống... (trang 3).

Làng nghề nầu rượu Phú Lộc: Tập trung cải thiện môi trường: Môi trường ở làng nghề nấu rượu Phú Lộc, xã Cẩm Vũ (Cẩm Giàng) hiện nay đã được cải thiện đáng kể... (trang 4).

Kỳ công nghề vẽ tranh tường: Hiện nay, nhu cầu vẽ tranh trên tường khá nhiều đã tạo điều kiện cho các họa sĩ có thêm việc làm, tăng thu nhập ... (trang 5).

Bình Giang nỗ lực hoàn thiện hạ tầng nông thôn mới: Các địa phương của huyện Bình Giang đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí liên quan đến cơ sở vật chất để cán đích huyện nông thôn mới đúng hẹn... (trang 6).

Giải quyết mâu thuẫn bằng hung khí nguy hiểm: Thời gian qua, trên địa bàn TP Hải Dương xảy ra nhiều vụ giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực, trong đó có sử dụng hung khí nguy hiểm khiến người dân lo lắng, bức xúc... (trang 7).

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương làm việc với Đảng ủy Quân sự tỉnh: Chiều 18.7, đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng do đồng chí Cao Văn Thống, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương dẫn đầu làm việc với Đảng ủy Quân sự tỉnh về quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với triển khai, tổ chức thực hiện các Quy định số 101- QĐ/TW ngày 7.6.2012 của Ban Bí thư; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19.12.2016 của Bộ Chính trị và việc triển khai, quán triệt Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25.10.2018 của Ban Chấp hành Trung ương... (trang 1).

Thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh: Để thực hiện tốt Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản (BĐS) phát triển ổn định, lành mạnh, UBND tỉnh vừa yêu cầu các sở, ngành: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hải Dương và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện tốt, có hiệu quả việc theo dõi, tổng hợp, nắm bắt thông tin, tình hình diễn biến của thị trường BĐS trên địa bàn tỉnh... (trang 1).

7 thí sinh được đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2019: Sở Giáo dục và Đào tạo vừa quyết định đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2019 cho 7 em... (trang 2).

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai: Đánh giá cao công tác sẵn sàng ứng phó thiên tai của tỉnh: Sáng 18.7, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai (PCTT) do Thiếu tướng Bùi Viết Thi, Phó Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ làm trưởng đoàn về kiểm tra công tác PCTT năm 2019 tại Hải Dương ... (trang 2).

Công ty CP Dạy nghề giao thông vận tải Hải Dương: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất: Sáng 18.7, Công ty CP Dạy nghề giao thông vận tải Hải Dương tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất... (trang 2).

TP Hải Dương: Hướng dẫn chỉnh trang biển hiệu, biển quảng cáo: Ngày 18.7, UBND TP Hải Dương tổ chức hướng dẫn cán bộ phụ trách văn hóa, thông tin các phường, xã và tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo chỉnh trang biển hiệu, biển quảng cáo để phù hợp với tiêu chí đô thị loại I... (trang 2).

.Nắng nóng kéo dài đến hết ngày 20.7: Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, do tiếp tục chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây mở rộng, phát triển về phía đông nam kết hợp với đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn nên ngày 19.7, các địa phương trong tỉnh tiếp tục xảy ra nắng nóng diện rộng.. (trang 2).

Giải bơi - lặn vô địch trẻ quốc gia năm 2019: Kình ngư Lê Thị Thanh Vân đoạt 4 huy chương vàng: Trưa 18.7, đội tuyển bơi Hải Dương đã hoàn thành các nội dung thi đấu tại Giải bơi - lặn vô địch trẻ quốc gia năm 2019, giành được 4 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 3 huy chương đồng, xếp thứ 11 trong tổng số 28 đoàn tham dự... (trang 2).

Thi ảnh nghệ thuật về TP Hải Dương: Sáng 19.7, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh và UBND TP Hải Dương phối hợp tổ chức phát động cuộc thi ảnh nghệ thuật về TP Hải Dương năm 2019... (trang 3).

Tăng 300 ha lúa bị ốc bươu vàng gây hại: Đến nay, toàn tỉnh có hơn 1.000 ha lúa mùa bị ốc bươu vàng gây hại, tăng 300 ha so với cùng thời điểm này năm trước, mật độ từ 0,3-5 con/m2 , nơi cao từ 10- 15 con/m2... (trang 3).

Thu gom, xử lý khoảng 78% lượng rác thải sinh hoạt nông thôn: Mỗi ngày, khu vực nông thôn trong tỉnh phát sinh khoảng 600 tấn rác thải sinh hoạt các loại... (trang 4).

Khu công nghiệp Lai Vu: Nước thải đạt quy chuẩn môi trường: Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, kết quả lấy mẫu ngày 6.6.2019 tại khu công nghiệp (KCN) Lai Vu cho thấy, chất lượng nước tại hệ thống thoát nước của KCN cũng như chất lượng nước thải của các doanh nghiệp xả thải ra hệ thống thoát nước thời điểm lấy mẫu đều đạt quy chuẩn môi trường cho phép... (trang 4).

Còn 80 hộ nuôi nhốt, nuôi sinh sản động vật hoang dã: Toàn tỉnh hiện có khoảng 80 hộ nuôi nhốt, nuôi sinh sản, sinh trưởng động vật hoang dã được cấp giấy chứng nhận trại nuôi, gắn chíp điện tử để quản lý gồm: 8 hộ nuôi nhốt 9 cá thể gấu ngựa; 56 hộ nuôi sinh sản, sinh trưởng động vật hoang dã nhóm IIB; 16 hộ nuôi sinh sản, sinh trưởng động vật hoang dã nhóm thông thường... (trang 4).

Ngoài ra, báo Hải Dương số ra ngày 19.7 còn có nhiều tin, bài hấp dẫn.

Hải Dương online

(0) Bình luận
Xem gì trên báo Hải Dương số ra ngày 19.7?