Xem gì trên báo Hải Dương số ra ngày 19.3?

19/03/2019 07:49

Chủ đầu tư cụm công nghiệp Ba Hàng gặp khó, Thanh Miện tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp ... là những nội dung chính đăng trên báo Hải Dương số ra ngày 19.3.

Chủ đầu tư cụm công nghiệp Ba Hàng gặp khó: Công ty Thành Đạt được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Ba Hàng đã hơn chục năm nhưng đến nay việc giải phóng mặt bằng vẫn chưa xong, làm chậm tiến độ của nhiều dự án thứ cấp, trong đó có dự án nghìn tỷ... (trang 4).

Ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến giáo dục pháp luật: Sự bùng nổ của công nghệ thông tin đã tác động lớn đến thói quen tiếp cận thông tin nói chung và kiến thức pháp luật nói riêng của người dân, đòi hỏi công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cũng phải đổi mới để bắt kịp xu thế thời đại... (trang 3).

Học trò trường làng tiến xa​: Nhiều thành tích nhưng rất khiêm tốn là những cảm nhận của tôi khi gặp em Bùi Trần Quang Nam, học sinh lớp 5A, Trường Tiểu học Hồng Thái (Ninh Giang)... (trang 4).

Thị trường xe bán tải sôi động trước giờ “G”: Nghị định số 20/2019/NĐCP sửa đổi, bổ sung quy định về tính lệ phí trước bạ đối với xe tải van, xe bán tải mới sẽ có hiệu lực từ ngày 10.4 tới... (trang 5).

Thanh Miện tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp: Việc thực hiện cơ chế "một cửa" theo hướng hiện đại ở huyện Thanh Miện đã góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, giải quyết thủ tục hành chính cho công dân... (trang 6).

Từ vụ học sinh ăn nhầm bột thông bồn cầu, nghĩ về dạy kỹ năng sống: Thông tin về vụ học sinh Trường Tiểu học Bắc An (TP Chí Linh) ăn nhầm bột thông bồn cầu làm tôi giật mình và không thể tin nổi... (tràng 7).

Vận động các hộ dân đồng thuận với phương án giải phóng mặt bằng: Chiều 18.3, các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành liên quan kiểm tra tình hình thực hiện Dự án đường dẫn nối cầu Hàn với quốc lộ 37 (đoạn nối đường 5B với quốc lộ 37 từ km4+485,68-km10+760,83)... (trang 1).

Nghiêm túc thực hiện các biện pháp chống dịch tả lợn châu Phi: Sáng 18.3, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp về tình hình dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh...(trang 1).

Tất cả các tuyến kênh phục vụ sản xuất vụ chiêm xuân đều ô nhiễm: Tất cả 17 tuyến kênh phục vụ sản xuất nông nghiệp trong vụ chiêm xuân năm 2019 đều ô nhiễm... (trang 1).

Từ ngày 1.4 thực hiện giờ làm việc mùa hè: Theo thông báo của UBND tỉnh, giờ làm việc mùa hè bắt đầu từ ngày 1.4-31.10.2019, buổi sáng làm việc từ 7 giờ đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ... (trang 2).

Ngày 30.3, kết thúc việc lấy ý kiến đối với các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng: Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh đã công khai danh sách 51 tập thể, cá nhân thuộc tỉnh đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương và Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen năm 2019 do các đơn vị, địa phương đề nghị trên các phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân... (trang 2).

Kim Thành sẽ chia tách 2 thôn: Qua rà soát, khảo sát các thôn, khu dân cư, huyện Kim Thành có 7 thôn đủ điều kiện chia tách thuộc các xã: Cổ Dũng, Kim Xuyên, Ngũ Phúc, Kim Đính và Kim Tân, Thượng Vũ... (trang 2).

Thu hồi danh hiệu của 2 làng nghề: UBND tỉnh vừa quyết định thu hồi danh hiệu làng nghề công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp đối với làng nghề sản xuất vật liệu không nung Lấu Khê, xã Hiệp Cát và làng nghề chế biến bún bánh Lang Khê, xã An Lâm đều ở huyện Nam Sách... (trang 2).

Sôi nổi Tháng Thanh niên: Ngày 17.3, Huyện đoàn Tứ Kỳ tổ chức ra quân "Ngày chủ nhật xanh" đợt 2 thu hút hơn 800 đoàn viên thanh niên của 14/27 xã, thị trấn tham gia. Kết quả đã dọn vệ sinh 8 nghĩa trang liệt sĩ, 6 km đường, thu được gần 1 tấn rác; nhận trồng, chăm sóc 100 cây xanh... (trang 2).

Thị  trấn Kẻ Sặt xây dựng thêm 2 tuyến phố văn minh đô thị: Thị trấn Kẻ Sặt (Bình Giang) vừa đăng ký xây dựng thêm 2 tuyến phố văn minh đô thị là đường Lê Quý Đôn và đường Bạch Đằng... (trang 2).

Sở Tư pháp: Phát hành 4.000 tờ gấp tuyên truyền về thừa phát lại: Sở Tư pháp vừa phát hành 4.000 tờ gấp tuyên truyền, giới thiệu về chức năng lập vi bằng của thừa phát lại... (trang 2).

Vải cho thu hoạch muộn từ 10-15 ngày: Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm nay, các trà vải ra hoa, đậu quả muộn. Hiện trà vải sớm đang đậu quả, trà vải thiều bắt đầu nở hoa cái... (trang 3).

Kim Thành được hỗ trợ xi măng nhiều nhất tỉnh: Từ đầu năm đến nay, huyện Kim Thành được tỉnh hỗ trợ gần 500 tấn xi măng để làm trên 2,7 km đường giao thông nông thôn... (trang 4).

Người dân tìm mua thịt lợn có xuất xứ rõ ràng: Những ngày qua, lượng thịt lợn tiêu thụ ở các chợ truyền thống giảm do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi... (trang 5).

Nhu cầu bảo dưỡng điều hòa tăng sớm: Mặc dù chưa đến mùa nắng nóng nhưng thời điểm này, dịch vụ bảo dưỡng điều hòa đã đắt khách... (trang 5).

Họp chợ sát đường tàu: Ởchỗ đường sắt Hà Nội - Hải Phòng giao cắt quốc lộ 38, thuộc thôn Bình Phiên, xã Ngọc Liên (Cẩm Giàng), từ lâu đã hình thành một chợ tự phát... (trang 7).

Tìm người học hộ trên Facebook: Gần đây, trên mạng xã hội Facebook có một tài khoản đăng thông tin cần tìm người học hộ tại một số trường đại học, cao đẳng trong tỉnh. ... (trang 7).

Ngoài ra, báo Hải Dương số ra ngày 19.3 còn có nhiều tin, bài hấp dẫn.

Hải Dương online

(0) Bình luận
Xem gì trên báo Hải Dương số ra ngày 19.3?