Xem gì trên báo Hải Dương số ra ngày 14.12?

14/12/2018 06:14

Phát huy giá trị các di tích quốc gia đặc biệt ở Cẩm Giàng, Làm rõ giải pháp đột phá để cải thiện môi trường đầu tư... là những nội dung chính đăng trên báo Hải Dương số ra ngày 14.12.

Phát huy giá trị các di tích quốc gia đặc biệt ở Cẩm Giàng: Các di tích quốc gia đặc biệt Văn miếu Mao Điền, đền Xưa - chùa Giám - đền Bia mang nhiều giá trị lịch sử, văn hóa to lớn. Việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị của các di tích luôn được cấp ủy, chính quyền, nhân dân Hải Dương nói chung, huyện Cẩm Giàng nói riêng đặc biệt quan tâm... (trang 4+5).

Kê khai tài sản trung thực và trách nhiệm giải trình​: Cuối năm là đến thời điểm định kỳ cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm phải kê khai tài sản, thu nhập theo quy định... (trang 1).

Cẩm Giàng vững bước đi lên: Với sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của các cấp, các ngành từ tỉnh đến Trung ương, sự chủ động sáng tạo trong lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự đồng lòng nỗ lực vươn lên của các tầng lớp nhân dân, huyện Cẩm Giàng đã đạt được những thành tựu to lớn trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, bộ mặt của huyện ngày càng khang trang, đổi mới... (trang 4).

Đồng lòng xây dựng nông thôn mới: Về Cẩm Giàng những ngày này, ở khắp các vùng nông thôn, chúng tôi thấy ai cũng vui mừng xen lẫn tự hào bởi Cẩm Giàng vừa được Thủ tướng Chính phủ công nhận là huyện nông thôn mới... (trang 4+5).

Mẹ mắc bệnh máu trắng, con bị bệnh down: Năm 1999, sau khi lấy chồng và có thai, chị Lương Thị Liên ở thôn Thượng Đáp, xã Nam Hồng (Nam Sách) phát hiện mình bị bệnh máu trắng... (trang 7).

Bế mạc Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVI: Chiều 13.12, sau 3 ngày làm việc dân chủ, nghiêm túc, Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVI đã bế mạc... (trang 1).

Huy động vốn ước tăng 16%: Năm 2018, huy động vốn của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh ước đạt hơn 101.000 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2017... (trang 1).

Làm rõ giải pháp đột phá để cải thiện môi trường đầu tư: Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn ngày 13.12, nhiều vấn đề "nóng" được các đại biểu HĐND tỉnh tranh luận sôi nổi... (trang 3).

Tối 16.12: Đón nhận các danh hiệu cao quý ở Cẩm Giàng: Vào lúc 19 giờ 30 ngày 16.12, tại Quảng trường - vườn hoa trung tâm huyện Cẩm Giàng, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Văn miếu Mao Điền, đền Xưa - chùa Giám - đền Bia và công nhận huyện Cẩm Giàng đạt chuẩn nông thôn mới và huyện đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất... (trang 2).

Tứ Kỳ dự kiến sáp nhập 9 thôn: Thực hiện đề án sắp xếp, sáp nhập các thôn, khu dân cư của tỉnh, huyện Tứ Kỳ đã thành lập Ban chỉ đạo và triển khai tới tất cả các xã, thị trấn... (trang 2).

TP Hải Dương giảm 311 hộ nghèo: Sáng 13.12, đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh về công tác giảm nghèo làm việc với TP Hải Dương về việc thực hiện công tác giảm nghèo, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 trên địa bàn thành phố... (trang 2).

Chí Linh chuyển thêm 212 cột điện để chỉnh trang đô thị: Từ tháng 3 đến ngày 12.12, Điện lực Chí Linh đã phối hợp với các xã, phường di chuyển được 212 cột điện để chỉnh trang đô thị... (trang 2).

Khám sức khỏe miễn phí cho hơn 1.000 người cao tuổi: Từ ngày 10-20.12, Vụ Cơ cấu và chất lượng Tổng cục Dân số - KHHGĐ phối hợp với Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh, Trung tâm Y tế huyện Kim Thành tổ chức truyền thông, khám bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí cho hơn 1.000 người cao tuổi không có thẻ bảo hiểm y tế... (trang 2).

Người già, trẻ em tăng nguy cơ mắc bệnh khi trời rét đậm, rét hại: Trong những ngày rét đậm, rét hại, trung bình mỗi ngày, Bệnh viện Nhi Hải Dương tiếp đón khoảng 100 bệnh nhi đến khám; tại Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh có khoảng 100- 130 bệnh nhân/ngày, đều giảm khoảng 50% so với ngày thường... (trang 2).

Tuốt lá đào theo đợt: Để đào nở hoa đúng dịp Tết, các hộ trồng đào thường tuốt lá trước Tết từ 50-60 ngày... (trang 2).

Bảo đảm an toàn giao thông trước, trong và sau trận chung kết: Ban An toàn giao thông tỉnh đã yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự và công an 12 huyện, thị xã, thành phố có phương án bảo đảm an ninh trật tự, ATGT, tổ chức điều tiết, hướng dẫn, phân luồng bảo đảm giao thông khi có các hoạt động cổ vũ bóng đá sau trận chung kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia tối 15.12... (trang 2).

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi: Trong 2 ngày 15-16.12, tại các di tích quốc gia đặc biệt ở huyện Cẩm Giàng diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi để chào mừng... (trang 5).

Nhiều ca khúc ca ngợi quê hương, con người Cẩm Giàng: Thời gian qua, nhiều nhạc sĩ có tình cảm đặc biệt với Cẩm Giàng đã sáng tác các ca khúc ca ngợi quê hương, con người nơi đây... (trang 5).

Các trường học ở Cẩm Giàng: Giới thiệu sách đến gần 20.000 học sinh: Từ đầu tháng 12 đến nay, cả 40 trường tiểu học, THCS trong huyện Cẩm Giàng đã tổ chức chương trình giới thiệu sách lịch sử cách mạng đến gần 20.000 học sinh... (trang 6).

Xây dựng thêm 200 ha cây ăn quả VietGAP: Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2019, toàn tỉnh sẽ xây dựng thêm 200 ha cây ăn quả đạt tiêu chuẩn VietGAP... (trang 6).

Kinh Môn: Tăng 190 ha cây vụ đông: Đến nay, huyện đã gieo trồng được 4.440 ha cây vụ đông, tăng 190 ha so với kế hoạch. Diện tích tăng chủ yếu là hành, tỏi và rau các loại... (trang 6).

Ngoài ra, báo Hải Dương số ra ngày 14.12 còn có nhiều tin, bài hấp dẫn

Hải Dương online

(0) Bình luận
Xem gì trên báo Hải Dương số ra ngày 14.12?