Xem gì trên báo Hải Dương ngày 9.3?

09/03/2021 07:20

Ngày đầu tiêm vaccine Covid-19: Chu đáo, an toàn, phấn khởi; Giảm số lượng đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026... là những nội dung chính đăng trên báo Hải Dương ngày 9.3.




UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 3: 
Sáng 8.3, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 3 để xem xét một số nội dung do các Sở: Tài chính, Công thương, Xây dựng báo cáo... (trang 1).

Lùi tiếp thời gian giao quân đến ngày 18.3: Sáng 8.3, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 có quyết định lùi thời gian giao nhận quân đối với tỉnh Hải Dương đến ngày 18.3... (trang 1).

Chí Linh: Thu ngân sách giảm: Trong 2 tháng đầu năm nay, tổng số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn TP Chí Linh đạt hơn 132 tỷ đồng, bằng 84,6% dự toán quý I, giảm 4,9% so với cùng kỳ năm trướ... (trang 2).

Gần 8.000 học sinh khối 12 ở các huyện, thành phố đã đi học trở lại: Theo tổng hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo, ngày 8.3, toàn tỉnh có 7.351 học sinh khối 12 thuộc 22 trường THPT các huyện Tứ Kỳ, Thanh Miện, Bình Giang, Thanh Hà, Ninh Giang và TP Chí Linh; 615 học sinh thuộc 3 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên các huyện Tứ Kỳ, Thanh Miện và TP Chí Linh đi học trở lại... (trang 2).

Ngày đầu tiêm vaccine Covid-19: Chu đáo, an toàn, phấn khởi: Những lô vaccine Covid-19 đầu tiên nhập về Việt Nam đã được tiêm trước tại Hải Dương. Người được tiêm đều có tâm lý ổn định, vui vẻ, sức khỏe bình thường... (trang 3).

Hiệu quả chuyển đổi đất lúa: Những năm gần đây, Thanh Miện là địa phương đi đầu tỉnh trong chuyển đổi đất lúa để nâng cao giá trị sản xuất, tạo thu nhập ổn định cho người dân... (trang 4).

Giảm số lượng đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026: Số lượng đại biểu HĐND, số lượng cấp phó và cơ cấu của Thường trực HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 đã được thay đổi cho phù hợp với thực tế... (trang 5).

Nhiều địa phương chủ động nâng cấp độ phòng chống dịch: Nhằm sớm đẩy lùi và hạn chế lây lan dịch bệnh, nhiều địa phương trong tỉnh, nhất là ở những địa bàn đang có dịch đã có những chỉ đạo chặt chẽ, cao hơn mức quy định... (trang 6).

Xây dựng các "kịch bản" tiêu thụ nông sản ứng phó tình hình dịch bệnh: Ngành nông nghiệp của Hải Dương vừa trải qua giai đoạn khó khăn hiếm có khi khâu tiêu thụ nông sản bị ngưng trệ do ảnh hưởng của dịch Covid-19... (trang 7).

Khống chế đối tượng ngáo đá vác kiếm ra đường: Hồi 10 giờ 45 ngày 8.3, lực lượng Công an TP Hải Dương đã khống chế được Lê Trung Hiếu (sinh năm 1988, trú tại ngõ 29 phố Ngân Sơn, TP Hải Dương) "ngáo đá", gây rối trật tự công cộng... (trang 7).

Ngoài ra, báo Hải Dương ngày 9.3 còn có nhiều tin, bài hấp dẫn khác.

Hải Dương online

(0) Bình luận
Xem gì trên báo Hải Dương ngày 9.3?