Xem gì trên báo Hải Dương ngày 8.2?

08/02/2023 06:45

Thị xã, sáu cây cầu nối những bờ vui; Review ẩm thưc: Nghề mới của giới trẻ trên TikTok... là những nội dung chính đăng trên báo Hải Dương ngày 8.2.


Linh thiêng lễ tế trời đất trên núi Ngũ Nhạc: Sáng 7.2 (ngày 17 tháng giêng), Ban Tổ chức Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2023 tổ chức trọng thể lễ tế trời đất trên núi Ngũ Nhạc. Đây là nghi lễ đặc trưng trong lễ hội nhằm kính cáo với trời đất, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, quốc thái dân an, nhân khang vật thịnh... (trang 1).

Phát triển mối quan hệ hợp tác sâu rộng Hải Dương - Suwon: Đây là đề xuất của đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trong buổi tiếp đoàn đại biểu TP Suwon (Hàn Quốc) sang thăm và làm việc tại Hải Dương chiều 7.2... (trang 1).

Tu dưỡng, rèn luyện đạo đức suốt đời: Vì sao cán bộ, đảng viên phải tu dưỡng, rèn luyện đạo đức suốt đời? Bởi, nếu không thường xuyên sửa mình, không giữ gìn và rèn luyện đạo đức thì rất dễ sa ngã, suy thoái... (trang 1).

Thu ngân sách nội địa tháng 1 tăng 26%: Theo số liệu từ Cục Thuế tỉnh, hết tháng 1, tổng thu ngân sách nội địa toàn tỉnh do ngành thuế quản lý đạt hơn 2.422 tỷ đồng, đạt 16% dự toán pháp lệnh giao cả năm, tăng 26% so với cùng kỳ năm 2022... (trang 2).

Tỷ giá USD tăng, lãi suất huy động tại các ngân hàng ổn định: Ngày 7.2, khảo sát tại chi nhánh một số ngân hàng trên địa bàn Hải Dương của Big 4 (nhóm 4 ngân hàng lớn) gồm Agribank, VietinBank, Vietcombank, BIDV cùng nhiều ngân hàng thương mại cổ phần không có vốn nhà nước khác như Sacombank, Techcombank, VPBank, SCB, Bắc Á… lãi suất huy động trực tiếp tại quầy lĩnh lãi cuối kỳ được duy trì ổn định, tương đương so với thời điểm đầu tháng 2... (trang 2).

Sử dụng điện an toàn trong thời tiết nồm ẩm: Thời tiết Hải Dương đang trong những ngày nồm ẩm. Độ ẩm trong không khí cao dễ dẫn đến sự cố về điện như phóng điện làm vỡ sứ, mưa ẩm kéo dài làm nhiều thiết bị dễ chập cháy... (trang 2).

TP Hải Dương lập quy hoạch 39 dự án xây dựng điểm dân cư, khu dân cư, khu đô thị: Năm 2023, TP Hải Dương sẽ lập quy hoạch 39 dự án xây dựng điểm dân cư, khu dân cư, khu đô thị với tổng diện tích 551,6 ha, tập trung ở các xã, phường Thanh Bình, Việt Hòa, Ái Quốc, Tiền Tiến, Quyết Thắng... (trang 3).

Phường rối nước Thanh Hải đón khách quốc tế đến bằng đường sông: Chiều 7.2, phường múa rối nước Thanh Hải (Thanh Hà) đón gần 20 du khách quốc tế đến xem biểu diễn. Khách từ các nước Anh, Mỹ, Canada đi du lịch Hạ Long, đến theo đường sông Thái Bình... (trang 3).

Nghề mới của giới trẻ trên TikTok: Giới trẻ hiện nay thường có thói quen đi đâu, ăn gì sẽ vào các trang mạng xã hội để xem nhận xét, đánh giá về các địa điểm ăn uống để đưa ra lựa chọn. Đó cũng là cơ hội để cho nghề food review (đánh giá ẩm thực) ra đời. Khoảng 2 năm trở lại đây, tại Hải Dương nghề này cũng khá nổi... (trang 4).

Thị xã, sáu cây cầu nối những bờ vui: Có lẽ ở Hải Dương, không ai mong ngóng những nhịp cầu bằng người Kinh Môn giai đoạn từ năm 2000 trở về trước. Họ mong có cây cầu không chỉ là “nơi hẹn hò của đôi ta” mà là cây cầu nối hai quê, hai làng, hai xã, hai huyện, hai tỉnh để thành nhịp cầu “nối những bờ vui”... (trang 5).

780 trường hợp vi phạm nồng độ cồn: Thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Quý Mão 2023, từ ngày 15.11.2022- 5.2.2023, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện, xử lý 3.751 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền 8,3 tỷ đồng, tước 907 giấy phép lái xe; tạm giữ 56 xe ô tô, 806 xe máy, xe gắn máy... (trang 6).

Đoàn Kết - địa chỉ trái tim hồng: Nhờ sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền và sự hưởng ứng tích cực của các đoàn thể, cán bộ và người dân, những năm gần đây, xã Đoàn Kết đã trở thành điểm sáng trong công tác vận động hiến máu tình nguyện của huyện Thanh Miện cũng như của tỉnh... (trang 7).

Học sinh phóng nhanh, vượt ẩu gây họa cho người đi đường: Khoảng 17 giờ ngày 6.2, trên đường Nguyễn Đăng Lành ở khu Nguyễn Văn Trỗi (thị trấn Nam Sách), một học sinh lớp 11 Trường THPT Phan Bội Châu đi xe máy gây tai nạn giao thông. Qua trích xuất camera cho thấy học sinh này không đội mũ bảo hiểm, phóng xe rất nhanh... (trang 7).

6 tháng tù vì trộm điện thoại: Sáng 6.2, Tòa án Nhân dân huyện Cẩm Giàng tuyên phạt Đào Văn Kha (sinh năm 1989, ở thôn Bái Dương, xã Lương Điền, Cẩm Giàng) 6 tháng tù vì tội trộm cắp tài sản... (trang 7).

Ngoài ra, báo Hải Dương ngày 8.2 còn có nhiều tin, bài hấp dẫn khác.

Hải Dương online

(0) Bình luận
Xem gì trên báo Hải Dương ngày 8.2?