Xem gì trên báo Hải Dương ngày 5.8?

05/08/2022 08:01

Bình Giang tạo đột phá về giải phóng mặt bằng; Áp dụng V+2K liệu có khả thi?... là những nội dung chính đăng trên báo Hải Dương ngày 5.8.



Phát triển, gắn kết với vùng đồng bằng sông Hồng: Đây là chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng trong Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 14.9.2005 của Bộ Chính trị (khóa IX) về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020; Kết luận số 13-KL/TW ngày 28.10.2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW diễn ra vào sáng 4.8... (trang 1).

Hầu hết các địa phương thiếu giáo viên tiểu học: Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Hải Dương, hầu hết các địa phương trong tỉnh còn thiếu nhiều giáo viên so với biên chế tỉnh giao... (trang 1).

Dư nợ tín dụng chính sách giảm nhẹ: Theo số liệu tổng hợp từ Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh, hết tháng 7, tổng dư nợ toàn hệ thống đạt hơn 4.005 tỷ đồng, chiếm 3,3% tổng dư nợ toàn ngành ngân hàng Hải Dương, tăng 5,4% so với đầu năm, giảm 0,2% so với tháng trước... (trang 2).

Ô tô đâm vào trạm biến áp, 320 khách hàng ở Thị trấn Kẻ Sặt mất điện: Hồi 8 giờ 35 ngày 4.8, xe tải 29C - 346.92 đâm vào trạm biến áp 320 kVA ở phố Thống Nhất, thị trấn Kẻ Sặt (Bình Giang)... Sự cố gây mất điện của 320 khách hàng, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của người dân... (trang 2).

Bình Giang tạo đột phá về giải phóng mặt bằng: Huyện Bình Giang được định hướng phát triển thành đô thị động lực, cùng với huyện Thanh Miện trở thành cực tăng trưởng quan trọng của tỉnh. Do vậy, huyện rất quan tâm tới công tác giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án lớn... (trang 4).

Xử lý nghiêm cơ sở tăng giá thuốc điều trị cúm bất hợp lý: Ngày 3.8, Sở Y tế đề nghị Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ, lợi dụng dịch bệnh để đầu cơ, găm hàng, tăng giá thuốc điều trị cúm mùa (cúm A) bất hợp lý... (trang 4).

Đông y Việt Nam trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc: Nền y học cổ truyền Việt Nam luôn gắn liền với lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc. Đông y đã trở thành một bộ phận của văn hóa Việt Nam... (trang 5).

Áp dụng V+2K liệu có khả thi?: Quy định V+2K (vaccine, khử khuẩn, khẩu trang) trong phòng chống dịch Covid-19 khả năng cao sẽ được Chính phủ quyết định ban hành trong thời gian tới theo đề xuất của Bộ Y tế... (trang 6).

Mạo danh cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn để lừa đảo: Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh liên tục xuất hiện những đối tượng giả danh cán bộ, chiến sĩ cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, gây hoang mang, bức xúc trong các cơ quan, doanh nghiệp, quần chúng nhân dân... (trang 7).

“Má mì” sa lưới sau hơn 10 năm trốn truy nã ở Trung Quốc: Công an huyện Nam Sách vừa bắt giữ "má mì" Nguyễn Thị Hồng (sinh năm 1984, thường trú tại xã Hợp Tiến, Nam Sách) sau hơn 10 năm trốn truy nã... (trang 7).

Mức hỗ trợ vận chuyển rác sinh hoạt nông thôn không còn phù hợp: ... (trang 7).

Ngoài ra, báo Hải Dương ngày 5.8 còn có nhiều tin, bài hấp dẫn khác.

Hải Dương online


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xem gì trên báo Hải Dương ngày 5.8?