Xem gì trên báo Hải Dương ngày 21.1?

21/01/2020 07:28

Hàng hóa Tết dồi dào; Ấm lòng người có công... là những nội dung chính đăng trên báo Hải Dương ngày 21.1.

Hàng hóa Tết dồi dào: Các cơ sở sản xuất, kinh doanh đã chủ động nguồn hàng từ sớm nên lượng hàng hóa phục vụ nhu cầu của người dân dịp Tết Canh Tý 2020 dồi dào, phong phú... (trang 3).

Ấm lòng người có công: Thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn có nhiều chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng... (trang 4+5).

Nhộn nhịp vùng hoa Tết Tân Hưng: Những ngày này, không khí mua bán hoa, cây cảnh ở vùng hoa phường Tân Hưng (TP Hải Dương) rất nhộn nhịp... (trang 4+5).

Đề phòng “bà hỏa” dịp Tết: Thời điểm trước, trong và sau Tết, các hoạt động sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt của người dân tăng cao nên việc sử dụng điện, vật liệu dễ cháy tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, tai nạn, sự cố... (trang 7).

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Kết quả đạt được là tiền đề, động lực để Hải Dương phát triển hơn nữa: Chiều 20.1, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội thăm và làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương... (trang 1).

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà các đơn vị trực Tết: Chiều 22.1, các đồng chí lãnh đạo tỉnh sẽ đi thăm và tặng quà một số đơn vị làm nhiệm vụ phục vụ Tết Canh Tý 2020... (trang 1).

Chăm lo Tết cho gia đình chính sách và người nghèo: Hội Phụ nữ tỉnh cùng Hội Nữ doanh nhân tỉnh vừa tổ chức khánh thành nhà “mái ấm tình thương” cho bà Đinh Thị Đào (sinh năm 1969) ở thôn Văn Tảo, xã Thanh An (Thanh Hà... (trang 1).

Nhiều hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng: Sáng 20.1, huyện Kim Thành tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng... (trang 2).

Tết trồng cây: Không trồng cây rải rác: Năm nay, toàn tỉnh phấn đấu trồng 1 triệu cây, trong đó 400.000 cây lấy gỗ, cây bóng mát, cây phong cảnh, còn lại là cây ăn quả... (trang 2).

Thêm 15 xã, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế: Năm 2019, toàn tỉnh có thêm 15 xã, thị trấn được UBND tỉnh công nhận đạt tiêu chí quốc gia về y tế... (trang 2).

Bình Giang: 12 dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu dân cư, điểm dân cư mới: Theo kế hoạch đầu tư công năm 2020 của các xã, thị trấn trong huyện Bình Giang, toàn huyện có 12 dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu dân cư, điểm dân cư mới tại 11 xã, thị trấn với tổng diện tích 26,75 ha, tổng mức đầu tư dự kiến 250,576 tỷ đồng... (trang 2).

Hơn 10.000 ha đổ ải bằng bơm điện: Theo Chi cục Thủy lợi tỉnh, đến ngày 20.1, toàn tỉnh đã đổ ải được 16.851 ha, đạt hơn 29% kế hoạch... (trang 2).

Kinh Môn: Đầu tư trên 140 tỷ đồng xây dựng hạ tầng: HĐND thị xã Kinh Môn đã thông qua kế hoạch phân bổ trên 140 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2020 để xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng của thị xã... (trang 2).

Gia Lộc: Thêm 36.000 m2 nhà màng: Đến nay, huyện Gia Lộc có 84.240 m2 nhà màng và 24.320 m2 nhà lưới, tăng 36.000 m2 nhà màng so với năm 2018... (trang 2).

Kim Thành: 154 đảng viên nhận Huy hiệu Đảng: Dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2020), Đảng bộ huyện Kim Thành có 154 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng... (trang 3).

Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình: Đủ điều kiện tiếp nhận hỗ trợ chuyên môn từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức: Đoàn công tác Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) vừa khảo sát về cơ sở vật chất và khả năng tiếp nhận các gói kỹ thuật của Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình theo Đề án 1816 và Dự án bệnh viện vệ tinh... (trang 3).

Cấy đúng lịch thời vụ: Do thời tiết vụ đông xuân ấm, ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng, phát triển của cây lúa nên cơ quan chuyên môn khuyến cáo nông dân gieo cấy lúa xuân từ ngày 1.2 và gieo cấy tập trung từ ngày 5-10.2... (trang 7).

Ngoài ra, báo Hải Dương ngày 21.1 còn có nhiều tin, bài hấp dẫn khác.

Hải Dương online

(0) Bình luận
Xem gì trên báo Hải Dương ngày 21.1?