Xem gì trên báo Hải Dương ngày 20.9?

20/09/2021 08:12

Hàng quán bắt nhịp nhanh; Bình Giang phát huy nội lực xây dựng nông thôn mới nâng cao... là những nội dung chính đăng trên báo Hải Dương ngày 20.9.



Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng với công tác quản lý đất đai, khoáng sản: Tại Hội nghị lần thứ 37 kết nối trực tuyến tới 12 điểm cầu cấp huyện vào sáng 17.9, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy đã nghe Ban Cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo tình hình quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản và đề xuất ban hành Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản trên địa bàn tỉnh... (trang 1).

Không được xem nhẹ thiên tai: Đã lâu Hải Dương chưa phải hứng chịu một cơn bão mạnh hay trận lũ lớn. Bởi vậy có tình trạng một số cá nhân, đơn vị chủ quan, lơ là, thậm chí xem nhẹ thiên tai... (trang 1)

Chăm lo Tết Trung thu cho trẻ em khó khăn: Nhân dịp Tết Trung thu, trong 2 ngày 18 và 19.9, lãnh đạo TP Hải Dương tổ chức 3 đoàn đi thăm, tặng 32 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng cho trẻ em ở các khu nhà trọ... (trang 2).

Tổ chức các nghi lễ ở Côn Sơn - Kiếp Bạc an toàn, trang trọng: Tại cuộc họp bàn kế hoạch và kịch bản tổ chức các nghi lễ trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 vào chiều 17.9, Ban Tổ chức Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2021 đã thống nhất tuyệt đối không đón tiếp người từ tỉnh ngoài tới hành lễ nhằm bảo đảm công tác phòng dịch... (trang 2).

Tất cả học sinh, trẻ mầm non được tới trường học: Học sinh các khối lớp còn lại của các cấp tiểu học, THCS, THPT, giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và khoảng 120.000 trẻ mầm non đi học tại trường từ hôm nay 20.9... (trang 2).

Gần 90.000 người đã được tiêm vaccine Vero Cell: Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, đến sáng 19.9, sau 5 ngày triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 Vero Cell của hãng Sinopharm, toàn tỉnh đã có 89.640 người được tiêm... (trang 3).

Chậm trễ trong hỗ trợ lao động tự do: Đến nay chưa có người lao động tự do gặp khó khăn do dịch Covid-19 nào nhận được khoản hỗ trợ 1,5 triệu đồng theo quyết định của UBND tỉnh... (trang 4).

Hàng quán bắt nhịp nhanh: Trong 2 ngày đầu nới lỏng giãn cách, dịch vụ ăn uống được mở cửa phục vụ khách tại chỗ khiến người dân rất phấn khởi. Dù lượng khách chưa nhiều nhưng các chủ cơ sở kinh doanh vẫn vui vẻ, chờ đợi sự phục hồi trong thời gian tới... (trang 4).

Bình Giang phát huy nội lực xây dựng nông thôn mới nâng cao: Năm nay, huyện Bình Giang phấn đấu có 3 xã là Vĩnh Hồng, Long Xuyên và Bình Minh đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao... (trang 5).

Đừng làm con nhộng trong tổ kén: ẠI dịch Covid-19 tác động toàn diện, sâu sắc mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong bối cảnh chồng chất khó khăn, một bộ phận cá biệt cán bộ, đảng viên bộc lộ tư tưởng sợ dịch bệnh, sợ trách nhiệm, làm việc cầm chừng, thu mình cầu an... (trang 7).

Bán hàng dưới chân cầu An Thái: Hiện nay, ven quốc lộ 17B đoạn từ Trạm thu phí dẫn lên cầu An Thái (Kim Thành) có một số người dân tự ý bày bán hàng trái phép... (trang 7).

"Bà hỏa" thiêu rụi 2 cửa hàng ở xã Tân Trường:... (trang 7).
Ngoài ra, báo Hải Dương ngày 20.9 còn có nhiều tin, bài hấp dẫn khác.

Hải Dương online

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xem gì trên báo Hải Dương ngày 20.9?