Xem gì trên báo Hải Dương ngày 20.11?

20/11/2019 07:31

Những nhà giáo trẻ say mê đổi mới; Tăng câu hỏi thi lý thuyết: Có nâng chất lượng đào tạo lái xe?... là những nội dung chính đăng trên báo Hải Dương ngày 20.11.

Những nhà giáo trẻ say mê đổi mới: Bằng lòng yêu nghề, những nhà giáo trẻ đã không ngừng đổi mới, sáng tạo để có những giờ học hay, ngày học tốt, giúp học sinh thêm hứng thú với môn học... (trang 4).

Lòng yêu trẻ của nhà giáo: Bao năm rồi, lòng tôi vẫn xốn xang mỗi lần nghe bài hát "Khi tóc thầy bạc trắng" của nhạc sĩ Trần Đức... (trang 1).

Kinh Môn phát triển làng nghề: Những năm qua, người dân thị xã Kinh Môn không chỉ giữ vững và phát triển các làng nghề truyền thống mà còn du nhập thêm một số nghề mới, góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động và đa dạng sản phẩm của địa phương... (trang 3).

Thầy giáo già và nỗi niềm phương Nam: Người quen biết gọi thầy Phạm Văn Mạo (sinh năm 1933, ở thôn Xuân Nẻo, xã Hưng Đạo, Tứ Kỳ) là “ông tam cựu" bởi lẽ thầy vừa là cựu chiến binh, cựu giáo chức lại là cựu nhà thơ. ... (trang 4).

Tăng câu hỏi thi lý thuyết: Có nâng chất lượng đào tạo lái xe?: Tăng câu hỏi lý thuyết thi cấp giấy phép lái xe nhằm nâng cao hiểu biết về pháp luật giao thông nhưng cần đi đôi với coi trọng chất lượng đào tạo thực hành... (trang 5).

Nông dân Thanh Xá nâng cao khả năng ra hoa cho vải thiều: Thời tiết ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình sinh trưởng, phát triển, ra hoa, đậu quả của cây vải thiều. Những năm thời tiết bất thuận, sản lượng vải giảm rõ rệt... (trang 6).

Dự thảo Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án: Nâng cao chất lượng thực hành tư pháp: Ngày 19.11, tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV, các đại biểu thảo luận tổ về dự thảo Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án... (trang 7).

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển: Trường chuyên Nguyễn Trãi phải khẳng định vị thế tốp đầu toàn quốc: Sáng 19.11, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến thăm và chúc mừng cán bộ, giáo viên Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi (TP Hải Dương) nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11... (trang 1).

Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề về môi trường: Chiều 19.11, tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri các xã Nhật Tân, Quang Minh, Đồng Quang, Đức Xương (Gia Lộc), Thạch Lỗi, Ngọc Liên và Cẩm Hưng (Cẩm Giàng)... (trang 2).

Phó Tư lệnh Quân khu 3 kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh: Chiều 19.11, đoàn công tác Quân khu 3 do thiếu tướng Nguyễn Quang Ngọc, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu dẫn đầu về kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh... (trang 2).

Đồng loạt giảm lãi suất cho vay và huy động: Theo đại diện Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hải Dương, từ ngày 19.11 lãi suất tiền gửi tối đa bằng đồng Việt Nam (VND) của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng được điều chỉnh giảm... (trang 2).

Trên 122 triệu đồng ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" cấp tỉnh: Đến chiều 19.11, Quỹ "Vì người nghèo" cấp tỉnh đã nhận được hơn 122 triệu đồng từ các cơ quan, doanh nghiệp ủng hộ... (trang 2).

Giải quyết dứt điểm các vụ việc thi hành án dân sự phức tạp kéo dài: Chiều 19.11, Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh đánh giá kết quả công tác năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020... (trang 2).

20 tác phẩm giành giải sáng tác kịch bản tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình: Sáng 19.11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao 2 giải A cho tác giả Phạm Tử Văn (Hà Nội) và Trần Thùy Linh (Hải Dương) tham gia Cuộc thi “Sáng tác kịch bản tiểu phẩm sân khấu tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình” năm 2019... (trang 2).

Cày ải chậm: Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thời gian qua thời tiết thuận lợi, nhiều ngày nắng hanh nhưng tiến độ cày ải của các địa phương trong tỉnh chậm... (trang 2).

Bàn giao nguyên trạng tài sản, tài chính khi nhập các xã: Sở Tài chính vừa hướng dẫn các địa phương bàn giao công tác kế toán, chế độ tài chính, ngân sách, tài sản khi nhập các xã, chuyển một số xã thành phường và điều chuyển một số xã về TP Hải Dương... (trang 3).

Chí Linh phát triển sản xuất gà đồi theo chuỗi giá trị: Sáng 19.11, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp UBND TP Chí Linh tổ chức hội thảo đánh giá việc thực hiện Dự án “Phát triển sản xuất gà đồi Chí Linh theo chuỗi giá trị sản xuất” năm 2019... (trang 3).

Xét nghiệm mẫu cám để ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi: Từ ngày 18 - 25.11, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lấy cám tại 24 cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi trong tỉnh để kiểm soát chất lượng... (trang 3).

Không tập kết rác thải hai bên đường gom cao tốc: Sở Giao thông vận tải vừa đề nghị các huyện Bình Giang, Gia Lộc, Tứ Kỳ, Thanh Hà (nơi có tuyến đường gom ô tô cao tốc Hà Nội- Hải Phòng) đẩy mạnh tuyên truyền để người dân và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tuân thủ các quy định về bảo vệ hành lang an toàn, kết cấu hạ tầng đường bộ, môi trường... (trang 5).

Cấm trồng 14 loại cây nơi công cộng trong đô thị: Có 14 loại cây bị cấm trồng nơi công cộng trong đô thị theo Quyết định số 49/2019/QĐUBND của UBND tỉnh ban hành ngày 12.11... (trang 5).

Bị phạt trên 156 triệu đồng do khai thác cát trái phép: Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái vừa quyết định xử phạt hành chính ông Nguyễn Văn Hợp (sinh năm 1964, ở phố Chi Ly, phường Trần Phú, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) 150 triệu đồng về hành vi khai thác cát lòng sông trái phép... (trang 7).

36 tháng tù cho lái xe gây tai nạn: Sáng 19.11, Tòa án Nhân dân huyện Tứ Kỳ tuyên phạt Bùi Văn Nam (sinh năm 1994, ở xã Văn Tố, Tứ Kỳ) 36 tháng tù giam vì lái xe gây tai nạn giao thông... (trang 7).

Gá bạc bị vào tù: Chiều 19.11, Tòa án Nhân dân thị xã Kinh Môn tuyên phạt Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 1970, ở phường An Phụ, Kinh Môn) 21 tháng tù, cho hưởng án treo về tội gá bạc (chứa người đánh bạc)... (trang 7).

Ngoài ra, báo Hải Dương ngày 20.11 còn có nhiều tin, bài hấp dẫn khác.

Hải Dương online

(0) Bình luận
Xem gì trên báo Hải Dương ngày 20.11?