Xem gì trên báo Hải Dương ngày 17.3?

17/03/2023 06:12

Thanh Miện thực hiện khâu đột phá về nông nghiệp sạch; “Vực” học sinh yếu trước kỳ thi tốt nghiệp THPT... là những nội dung chính đăng trên báo Hải Dương ngày 17.3.


Hải Dương phát huy tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, tạo cả lực đẩy và lực kéo cho phát triển: Đây là đề nghị của đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ trong buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương về kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2022, chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn tới năm 2050 vào sáng 16.3... (trang 1).

Nông thôn mới đáng sống: Hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới không phải là đích mà là cột mốc để từ đó Hải Dương phấn đấu thực hiện những mục tiêu cao hơn... (trang 1).


Tiếp nhận đăng ký dự thi tiếng Hàn đi lao động Hàn Quốc: Từ ngày 20-24.3, Trung tâm Dịch vụ việc làm - Giáo dục nghề nghiệp Hải Dương (Sở Lao động, Thương binh và Xã hội) tiếp nhận đăng ký dự thi tiếng Hàn theo Chương trình cấp phép cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc... (trang 2).

Nhiều trẻ nhập viện do mắc cúm A: Ngày 16.3, Khoa Truyền nhiễm đang điều trị cho 54 bệnh nhi, trong đó có hơn 30 trẻ mắc cúm A. Theo các bác sĩ Bệnh viện Nhi Hải Dương, thời điểm này năm ngoái, chỉ có vài bệnh nhi mắc cúm phải nhập viện điều trị... (trang 2).

Thanh Miện thực hiện khâu đột phá về nông nghiệp sạch: Năm 2023, huyện Thanh Miện thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực của địa phương... (trang 4).

Phẫu thuật miễn phí cho trẻ dị tật sứt môi, hở hàm ếch: Chương trình này do Bệnh viện Đại học Y Hà Nội phối hợp với Tổ chức từ thiện Northern Cleft Foundation (NCF) của Anh thực hiện hoàn toàn miễn phí. Dự kiến, các bác sĩ sẽ khám và hội chẩn cho khoảng 100 trẻ em từ 3 tháng đến 12 tuổi... (trang 4).

"Trần tình" - làn điệu chèo đặc sắc: Nhiều lần trong các buổi giao lưu chèo không chuyên, khán giả đều rơi nước mắt khi xem vở chèo "Trương Viên” có một làn điệu Thị Phương hát nghe rất giàu cảm xúc. Đó là cảnh nàng cùng mẹ chồng lưu lạc tha hương hành khất, đàn hát mưu sinh... (trang 5).

“Vực” học sinh yếu trước kỳ thi tốt nghiệp THPT: Chỉ hơn 3 tháng nữa, học sinh khối lớp 12 sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Các trường THPT trong tỉnh đang tích cực hỗ trợ học sinh yếu “vượt vũ môn”...(trang 6).

Xem xét cấm xe ô tô trên 16 chỗ theo giờ đoạn từ ngã tư Máy Sứ - cầu Cất: Tại tuyến đường Lê Thanh Nghị đoạn từ ngã tư Máy Sứ - cầu Cất (TP Hải Dương) vào đầu giờ sáng và cuối giờ chiều thường xảy ra ùn ứ do mật độ phương tiện tham gia rất đông. Khu vực này có một số trường học nên thường có rất nhiều xe ô tô của phụ huynh đỗ hai bên đường vào giờ đưa đón con đi học... (trang 7).

Kẻ giết người, cướp của trong đêm ở Gia Lộc lĩnh án tù chung thân: Sáng 16.3, Toà án Nhân dân tỉnh xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Hồ Sĩ Tấn (sinh năm 1994, trú tại xã Gia Tân, Gia Lộc) tù chung thân về tội giết người, cướp tài sản, trộm cắp tài sản... (trang 7).

Ngoài ra, báo Hải Dương ngày 17.3 còn có nhiều tin, bài hấp dẫn khác.

Hải Dương online

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xem gì trên báo Hải Dương ngày 17.3?