Xem gì trên báo Hải Dương ngày 11.5?

11/05/2021 07:43

Chí Linh huy động các nguồn lực phục vụ bầu cử; Cẩm Giàng chủ động chống dịch... là những nội dung chính đăng trên báo Hải Dương ngày 11.5.


Đầu tư, nâng công suất xét nghiệm SARS-CoV-2 lên 10.000 mẫu/ngày: Đó là nội dung được Thường trực Tỉnh ủy nhất trí sau khi nghe đề xuất của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về việc hỗ trợ năng lực xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh tại cuộc họp diễn ra chiều 10.5... (trang 1).

Xây dựng kịch bản tổ chức bầu cử trong tình huống dịch bùng phát": Sáng 10.5, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 và chuẩn bị bầu cử tại huyện Gia Lộc... (trang 1).

Người từ nơi khác vào Hải Dương phải khai báo y tế: Giám đốc Công an tỉnh vừa đề nghị các chốt kiểm soát dịch Covid-19 cấp tỉnh thực hiện nghiêm việc kiểm tra người, phương tiện từ các tỉnh, thành phố khác, nhất là từ các tỉnh, thành phố có dịch vào Hải Dương, không có ngoại lệ... (trang 2).

5 đơn vị vượt kế hoạch thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip: Theo Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh), đến sáng 10.5, đơn vị và cơ quan công an của 12 huyện, thị xã, thành phố thu nhận được 935.488 hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip, đạt hơn 91,7% kế hoạch... (trang 2).

Cẩm Giàng chủ động chống dịch: Với nhiều kinh nghiệm phòng chống dịch, huyện Cẩm Giàng đã nhanh chóng kích hoạt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 ... (trang 3).

Sẵn sàng tiếp nhận điều trị bệnh nhân nặng từ tuyến trên: Sở Y tế vừa hướng dẫn các cơ sở y tế trong tỉnh về tiếp nhận, theo dõi, điều trị bệnh nhân nặng, bệnh mạn tính từ các bệnh viện tuyến trên trong bối cảnh dịch Covid-19 đang lây lan ở một số bệnh viện lớn tại Hà Nội... (trang 4).

Chí Linh huy động các nguồn lực phục vụ bầu cử: Dù chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, nhưng với sự cố gắng, quyết tâm cao, nhất là huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, công tác chuẩn bị bầu cử ở TP Chí Linh bảo đảm tiến độ, chất lượng... (trang 4).

Nhà hàng, quán ăn "gồng mình" duy trì kinh doanh: Dịch Covid-19 bùng phát lần thứ tư đã tác động không nhỏ đến các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Vốn đã khó khăn, nay chủ các nhà hàng, quán ăn tiếp tục phải "gồng mình" duy trì việc kinh doanh... (trang 5).

Tạm dừng hoạt động các tuyến vận tải đến 7 tỉnh: Các tuyến vận tải có hành trình qua vùng có dịch không được dừng, đỗ để đón, trả khách. Tạm dừng hoạt động các bến phà, bến khách ngang sông giữa Hải Dương với các tỉnh lân cận từ 0 giờ ngày 11.5... (trang 6).

Tuyến xe buýt Hải Dương- Bắc Ninh: Tranh chấp giữa lái xe và doanh nghiệp: Theo phản ánh của các lái xe, từ khi Công ty TNHH Vận tải hành khách và du lịch Hưng Thịnh kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt trên tuyến 217 (Hải Dương-Bắc Ninh), họ đều phải bỏ tiền đầu tư mua xe buýt, toàn quyền quản lý, khai thác, chuyên chở hành khách bằng xe do mình đầu tư... (trang 7).

Phạt nhiều trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch: Ngày 10.5, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Dương Đặng Thu Hà ký quyết định xử phạt hành chính 4 trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch gần 60 triệu đồng... (trang 7).

Ngoài ra, báo Hải Dương ngày 11.5 còn có nhiều tin, bài hấp dẫn khác.

Hải Dương online

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xem gì trên báo Hải Dương ngày 11.5?