Xem gì trên báo Hải Dương ngày 1.10?

01/10/2020 07:25

Hai lễ hội truyền thống được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; Lừa đảo đầu tư đất ảo... là những nội dung chính đăng trên báo Hải Dương ngày 1.10.


Tổ chức trọng thể Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V
: Sáng 30.9, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức trọng thể Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V… (trang 1).

Hai lễ hội truyền thống được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia: Ngày 30.9, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký quyết định công nhận 2 lễ hội truyền thống của Hải Dương là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đó là Lễ hội đền Quát, xã Yết Kiêu (Gia Lộc) và Lễ hội đền, đình Sượt, phường Thanh Bình (TP Hải Dương)…(trang 1).

Kiên quyết không tiếp nhận đầu tư ngành nghề có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường: Đó là kết luận của đồng chí Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển tại hội nghị lần thứ 165 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chiều 30.9... (trang 2).

Giải cờ vua tranh Cúp Báo Hải Dương khai mạc ngày 10.10: Giải dự kiến diễn ra từ ngày 10-11.10 tại Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân và lao động trẻ (Tỉnh đoàn) ở số 342 đường Nguyễn Lương Bằng (TP Hải Dương)… (trang 2).

3 bệnh nhân Covid-19 cuối cùng điều trị tại Hải Dương được ra viện: Sáng 30.9, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương cho 3 bệnh nhân Covid-19 gồm: 1016, 1021 và 972 ra viện… (trang 2).

Còn sức khỏe còn lao động: Dù đã cao tuổi, sức khỏe giảm sút nhưng nhiều người cao tuổi vẫn chăm chỉ làm việc, tự tạo nguồn thu nhập cho bản thân và gia đình… (trang 4).

Mang Tết Trung thu đến với trẻ khuyết tật: Không rộn ràng như mọi năm, Tết Trung thu năm nay Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh tổ chức đơn giản, gọn nhẹ nhưng vẫn dành tình cảm đặc biệt đối với thiếu nhi thiệt thòi ở đây.… (trang 4).

Ngành nông nghiệp cải cách thủ tục hành chính: Cắt giảm, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, hạn chế gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp là những ưu tiên hàng đầu của ngành nông nghiệp trong công tác cải cách hành chính thời gian qua…(trang 5).

Lừa đảo đầu tư đất ảo: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố bị can Trần Thị Thu Giang (32 tuổi, ở đường Lương Thế Vinh, phường Trần Phú, TP Hải Dương) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng số tiền mà Giang bị tố cáo chiếm đoạt lên tới gần 30 tỷ đồng với hàng chục nạn nhân…(trang 7).

Ngoài ra, báo Hải Dương ngày 1.10 còn có nhiều tin, bài hấp dẫn khác.

Hải Dương online

(0) Bình luận
Xem gì trên báo Hải Dương ngày 1.10?