Số người hát ca trù tăng

19/11/2018 10:45

Đến nay, Hải Dương có 87 người từ 12-95 tuổi đang tham gia hoạt động đàn, hát ca trù, tăng 7 người so với đầu năm.

Họ đang sinh hoạt ở 6 câu lạc bộ (CLB) ca trù: phường Ngọc Châu (TP Hải Dương), xã Dân Chủ (Tứ Kỳ), Nam Sách, Cẩm Giàng, Bình Giang, Trung tâm Văn hóa tỉnh. CLB Ca trù huyện Nam Sách có số lượng tham gia đông nhất với 22 người.

6 CLB trên duy trì sinh hoạt định kỳ hằng tuần hoặc hằng tháng, tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại địa phương. 2 CLB Ca trù: Trung tâm Văn hóa tỉnh và xã Dân Chủ đã chủ động truyền dạy, bồi dưỡng kỹ năng đàn, hát ca trù cho các thành viên; xây dựng được các ca nương, kép đàn trẻ tuổi, có triển vọng.

Năm 2009, Hải Dương là 1 trong 15 tỉnh, thành phố có không gian hát ca trù được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp.

PV

(0) Bình luận
Số người hát ca trù tăng