''Born Pink'' của Blackpink lọt Top 50 album hay nhất năm 2022 của Billboard

08/12/2022 16:20

"Born Pink" - album phòng thu thứ 2 của nhóm nhạc nữ đình đám Hàn Quốc Blackpink đã được tạp chí Billboard chọn là một trong 50 album hay nhất của năm 2022.

Chú thích ảnh

Các thành viên nhóm nhạc nữ BLACKPINK. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Trong danh sách Top 50 album hay nhất năm 2022 được Billboard công bố ngày 7.12, "Born Pink" đứng ở vị trí thứ 42. Đây là album K-pop duy nhất phát hành trong năm nay được xướng tên trong danh sách này.

Billboard cho biết: "Với những lời khen ngợi mà Blackpink đã nhận được khi phát hành 'The Album' năm 2020, áp lực đã đến khi nhóm nhạc nữ đình đám thế giới phát hành album thứ 2. Nhưng với hãng thu âm quyền lực YG và nhà sản xuất đáng tin cậy Teddy Park của Jennie, Jisoo, Lisa và Rose, thành công luôn nằm trong tầm tay của 'Born Pink' ". Trước đó, Blackpink cũng là nhóm nhạc nữ K-pop đầu tiên giành vị trí số 1 trên bảng xếp hạng album Billboard 200 cho album phát hành vào ngày 16/9 này. Billboard nhấn mạnh: "Album này hút người nghe không chỉ vì sự hài hòa hoàn hảo giữa tiếng Anh và tiếng Hàn, hay sức lan tỏa tổng thể, 'Born Pink' cho thấy sự trưởng thành hơn của các ca sĩ thần tượng, dù vẫn dựa trên sự tràn trề nhựa sống vốn có và những động lực thúc đẩy từ những người hâm mộ luôn ủng hộ họ".

Blackpink hiện đang nhận được sự chú ý không chỉ từ Billboard mà còn từ nhiều phương tiện truyền thông có ảnh hưởng ở nước ngoài. Trước đó, "Born Pink" cũng đã được xếp thứ 25 trong bảng xếp hạng "100 album hay nhất năm 2022" của tạp chí Rolling Stone và Blackpink là nhóm nhạc nữ được phát trực tuyến nhiều nhất trên Spotify trong năm 2022. Ngoài ra, Blackpink còn là nhóm nhạc nữ đầu tiên trên thế giới được tạp chí Time bình chọn là Nghệ sĩ giải trí của năm 2022, qua đó giúp nâng cao vị thế của K-pop.

Trong danh sách Top 50 album hay nhất năm 2022, không quá bất ngờ khi Billboard lựa chọn “Un Verano Sin Ti” của Bad Bunny cho vị trí số 1. Album này đã giúp Bad Bunny phá vỡ kỷ lục của chính mình, với 13 tuần không liên tiếp thống trị bảng xếp hạng Billboard 200. Có tới 22/23 ca khúc thuộc album này đã lọt bảng xếp hạng Billboard Hot 100 ngay tuần đầu phát hành. “Un Verano Sin Ti” cũng nằm trong đề cử Album của năm tại Grammy 2023.

Một đề cử Grammy khác được Billboard xếp hạng ngay sau “Un Verano Sin Ti” là album “Renaissance” của Beyoncé. Trong khi đó, vị thứ 3 được Billboard gọi tên là album “Midnights” của Taylor Swift. Đây là album có thành tích nhạc số bùng nổ nhất trong năm, thậm chí trong cả thập kỷ.

Taylor Swift là nghệ sĩ đầu tiên trong lịch sử âm nhạc chiếm toàn bộ các vị trí Top 10 trên Billboard Hot 100, với các ca khúc trong album “Midnights”. Billboard ca ngợi Taylor Swift là "ngôi sao nhạc Pop lớn nhất hành tinh" và đánh giá cao khả năng sáng tác của nữ nghệ sĩ này.

Theo TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    ''Born Pink'' của Blackpink lọt Top 50 album hay nhất năm 2022 của Billboard