Hải Dương lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ với các chức danh lãnh đạo cấp ủy tỉnh vào tháng 12.2023

21/12/2022 16:00

Tại Hội nghị lần thứ 17 diễn ra vào tháng 12.2023, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ với các chức danh lãnh đạo cấp ủy tỉnh.

Thông tin trên nêu trong Chương trình làm việc năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 vừa được ban hành.

Theo chương trình, năm 2023, Tỉnh ủy tổ chức các hội nghị lần thứ 14, 15, 16, 17 lần lượt vào các tháng 3, 6, 9, 12 để cho ý kiến vào báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; công tác xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; các cuộc kiểm tra, giám sát; kết quả thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương; báo cáo các công việc đã chỉ đạo thực hiện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữa 2 hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh…

Ngoài các nội dung thường lệ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh còn cho ý kiến vào nhiều nội dung đáng chú ý khác. Tại Hội nghị lần thứ 14 vào tháng 3.2023, Tỉnh ủy cho ý kiến vào báo cáo kết quả việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 26.3.2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Tại Hội nghị lần thứ 15 vào tháng 6.2023, Tỉnh ủy sẽ thảo luận vào báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ về việc triển khai thực hiện các công trình trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Việc kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 được triển khai tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 16 vào tháng 9.2023.

Tại Hội nghị lần thứ 17 vào tháng 12.2023, ngoài tổ chức lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ với các chức danh lãnh đạo cấp ủy tỉnh, Tỉnh ủy sẽ cho ý kiến vào báo cáo kết quả việc triển khai, thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 15.8.2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu phát triển giai đoạn 2021-2030.

Ngoài 4 hội nghị định kỳ theo Quy chế làm việc như trên, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ tổ chức hội nghị đột xuất tùy theo tình hình cụ thể.

NINH TUÂN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Dương lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ với các chức danh lãnh đạo cấp ủy tỉnh vào tháng 12.2023