Cẩm Giàng tiếp tục nhân rộng các điển hình tiên tiến

16/08/2022 16:16

Đó là nội dung cơ bản trong cuộc gặp mặt điển hình tiên tiến tiêu biểu trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) của huyện Cẩm Giàng tổ chức trong ngày 16.8.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Huyện Cẩm Giàng hiện duy trì hoạt động hiệu quả 64 mô hình tự quản về an ninh trật tự (ANTT) như "Trường học an toàn"; các thôn, khu dân cư, xóm liên gia, chi hội cựu chiến binh, nông dân tự quản ANTT; "Chi đoàn thanh niên phòng chống tệ nạn xã hội"; "Phụ nữ với an toàn giao thông, trật tự xã hội"; "Giáo xứ ANTT"; "Tiếng kẻng an ninh"... Năm 2021, Ban chỉ đạo 138 tỉnh ghi nhận các mô hình tiên tiến như "Liên thôn 1-2-3 tự quản, bảo đảm ANTT" tại xã Định Sơn và "Dòng họ Trần hiếu học an toàn về ANTT" ở xã Cẩm Đông. Từ đầu năm đến nay, huyện đã lựa chọn và đề nghị ghi nhận thêm các mô hình "Giáo xứ thôn Chi Khê (xã Tân Trường) an toàn về ANTT" và "4 không, 3 bảo đảm về ANTT" tại Công ty TNHH Tungyang; đồng thời xây dựng chuẩn hóa 5 mô hình tự quản về ANTT, 2 mô hình dân vận khéo... Mục tiêu là thúc đẩy phong trào thi đua Toàn dân bảo vệ ANTQ của huyện Cẩm Giàng tiếp tục phát triển sâu rộng, hình thức đa dạng, nội dung phong phú, thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Chủ tịch UBND huyện Cẩm Giàng trao tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh đã trao tặng giấy khen cho 3 tập thể và 9 cá nhân; UBND huyện tặng giấy khen cho 8 mô hình và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

T.LONG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cẩm Giàng tiếp tục nhân rộng các điển hình tiên tiến