TP Hải Dương ngày đầu nới biện pháp phòng dịch

03/03/2021 11:26

Sau 15 ngày thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, từ 0 giờ ngày 3.3, Hải Dương chuyển sang trạng thái mới vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

TP Hải Dương cùng với thị xã Kinh Môn, các huyện Cẩm Giàng và Kim Thành cơ bản thực hiện theo Chỉ thị số 15-CT/TTg ngày 27.3.2020 của Thủ tướng Chính phủ đến hết ngày 17.3. Theo ghi nhận của phóng viên, TP Hải Dương trong sáng 3.3 cơ bản chấp hành nghiêm các biện pháp phòng dịch.


Lượng người và phương tiện lưu thông trên các tuyến đường của thành phố tăng cao. Mọi người đều đeo khẩu trang khi đi đường. Ảnh chụp tại nút giao giữa các tuyến đường Thống Nhất, Trường Chinh và Lê Thanh Nghị


Tại các khu chợ dân sinh đều đặt bảng in mã QR để người dân khai báo y tế điện tử. Ảnh chụp tại chợ An Ninh (phường Quang Trung)


Tuy nhiên, lượng người dân quét mã QR tại các khu chợ dân sinh còn thấp. Biển in mã QR dựng ở cổng chợ nhưng rất ít người quan tâm. Ảnh chụp tại chợ Con (phường Quang Trung)


Đi lại thuận tiện hơn nên lượng khách hàng giao dịch trực tiếp tại quầy của nhiều ngân hàng trong sáng 3.3 cũng đông hơn. Các ngân hàng đều thực hiện nghiêm việc đo thân nhiệt, khách hàng sát khuẩn tay. Hệ thống ATM cũng được các ngân hàng quan tâm sát khuẩn thường xuyên. Ảnh chụp tại quầy giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Hải Dương

Nhân viên Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) chi nhánh Hải Dương đo thân nhiệt, yêu cầu khách hàng sát khuẩn tay trước khi vào giao dịch



Hầu hết các quán cà phê vẫn đóng cửa. Quán ăn và một số quán cà phê khác mở cửa thì chỉ phục vụ khách mang về


Tuy nhiên, vẫn còn đó một bộ phận nhỏ người dân chưa thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách

 PV

(0) Bình luận
TP Hải Dương ngày đầu nới biện pháp phòng dịch