Tích cực quảng bá, tuyên truyền 

14/12/2018 06:44

Công tác tuyên truyền phục vụ Lễ đón nhận các danh hiệu cao quý của huyện Cẩm Giàng đã cơ bản hoàn tất.

Đến ngày 13.12, công tác tuyên truyền phục vụ Lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Văn miếu Mao Điền, đền Xưa - chùa Giám - đền Bia; công nhận huyện Cẩm Giàng đạt chuẩn nông thôn mới và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất đã cơ bản hoàn tất.

Huyện Cẩm Giàng đã dựng xong màn hình LED 25 m2 và cụm pa nô quảng bá về các khu di tích tại khu vực cổng trụ sở Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; treo hơn 100 pa nô xung quanh trụ sở Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, đường 5, khu vực thị trấn Lai Cách; 700 hồng kỳ dọc đường 5; 250 hồng kỳ xung quanh huyện và 150 chiếc từ thị trấn Lai Cách đi đền Bia. Ban Quản lý di tích huyện Cẩm Giàng đã vệ sinh các di tích; thay thế hệ thống bóng điện, trang trí hồng kỳ, cờ thần, băng rôn, đèn lồng, pa nô tại văn miếu Mao Điền và đền Bia; sắp xếp xong chương trình tế, lễ chữ và các hoạt động văn hóa, văn nghệ ở các di tích.

Bảo tàng tỉnh cũng đã chuẩn bị xong các phần việc phục vụ trưng bày “Văn hóa Lý - Trần” tại chùa Giám. Thời gian qua, Đài Phát thanh huyện đã tăng tin, bài về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của huyện, kết quả xây dựng nông thôn mới và giá trị các di tích quốc gia đặc biệt. Thị trấn Lai Cách và các xã gồm Cẩm Văn, Cẩm Vũ, Cẩm Sơn, Cẩm Điền đã chuẩn bị điều kiện để phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại các di tích.

      MN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tích cực quảng bá, tuyên truyền