Thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ phụ nữ hồi hương

02/06/2020 15:10

Hải Dương được lựa chọn triển khai thí điểm thực hiện dự án "Tăng cường năng lực cho các cơ quan Việt Nam nhằm hỗ trợ tái hòa nhập bền vững cho phụ nữ di cư hồi hương và gia đình họ".

Các đại biểu trao đổi bên lề hội thảo

Sáng 2.6, Hội Phụ nữ tỉnh phối hợp với Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) tổ chức hội thảo "Vận động chính sách hỗ trợ phụ nữ di cư hồi hương và gia đình họ".

Các đồng chí: Bùi Thị Hòa, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh tới dự. Cùng dự có 50 đại biểu đại diện các ngành lao động, thương binh và xã hội, Tòa án Nhân dân, Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Hội Phụ nữ cấp huyện...

Đây là hoạt động trong dự án "Tăng cường năng lực cho các cơ quan Việt Nam nhằm hỗ trợ tái hòa nhập bền vững cho phụ nữ di cư hồi hương và gia đình họ" do Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phối hợp với Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc và IOM thực hiện. Hải Dương là một trong 5 tỉnh, thành phố được lựa chọn triển khai thí điểm thực hiện dự án.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu khẳng định việc di cư quốc tế đặt ra nhiều vấn đề cần thiết trong bảo vệ quyền lợi của phụ nữ. Đồng chí mong muốn dự án sẽ được triển khai tích cực, hiệu quả, đặc biệt là thành lập và đưa vào hoạt động Văn phòng Dịch vụ hỗ trợ "Một điểm đến" để trợ giúp những phụ nữ di cư hồi hương và gia đình họ. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tạo điều kiện thuận lợi để dự án được triển khai hiệu quả tại Hải Dương...

5 ý kiến tại hội thảo bàn về thực trạng và các chính sách hỗ trợ phụ nữ di cư hồi hương trở về địa phương; những vướng mắc, khó khăn trong xử lý các vụ việc ly hôn có yếu tố nước ngoài; việc tái di cư, hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề đối với phụ nữ di cư hồi hương; thủ tục pháp lý đối với những phụ nữ này... 

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ phụ nữ hồi hương