Thanh Miện: Thực hiện sáp nhập các thôn, khu dân cư

24/01/2019 15:18

6 xã của huyện Thanh Miện đã xây dựng xong đề án sắp xếp, sáp nhập thôn, khu dân cư, lấy ý kiến cử tri, trình HĐND các cấp thông qua.

Thực hiện kế hoạch sắp xếp, sáp nhập thôn, khu dân cư, 6 xã của huyện Thanh Miện gồm: Hồng Quang, Lê Hồng, Phạm Kha, Thanh Tùng, Hùng Sơn và Tiền Phong đã xây dựng xong đề án, lấy ý kiến cử tri, trình HĐND các cấp thông qua. Đến ngày 20.1, HĐND các xã trên đã ban hành nghị quyết về việc sáp nhập các thôn, khu dân cư trên địa bàn. Theo đó, các thôn Đông Bích, Hùng Sơn (Hồng Quang), Ba Hai, Hạnh Phúc, Thanh Xá (Lê Hồng), Hàn Lâm (Phạm Kha), Phú Cốc (Thanh Tùng), Thái Thạch (Hùng Sơn) và Đồng Chấm (Tiền Phong) sẽ sáp nhập với các thôn khác trong xã.

Sau khi sáp nhập, huyện Thanh Miện sẽ giảm từ 92 xuống còn 83 thôn, khu dân cư.

PV

(0) Bình luận
Thanh Miện: Thực hiện sáp nhập các thôn, khu dân cư