Thanh Miện mở rộng không gian đô thị

30/08/2018 19:07

Thị trấn Thanh Miện đang đẩy mạnh chỉnh trang, nâng cấp các tuyến đường, mở rộng không gian đô thị với mục tiêu nâng cấp lên đô thị loại IV vào năm 2020.


Đường phố thị trấn Thanh Miện thường xuyên được chỉnh trang

Đổi thay

Sau khi cầu Neo mới hoàn thành, đoạn quốc lộ 38B cũ trở thành đường nội thị của thị trấn Thanh Miện. Đoạn đường này nhỏ hẹp, xuống cấp vì xây dựng từ lâu, mật độ phương tiện qua lại đông. Mỗi khi trời mưa, hệ thống thoát nước bị ách tắc, ảnh hưởng tới vệ sinh môi trường, cảnh quan xung quanh. Vì vậy, Bộ Giao thông vận tải đã trích khoảng 30 tỷ đồng (một phần vốn từ dự án cầu Neo) đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường dài 2.544 m này từ 6 m lên 11 m. Toàn bộ 166 hộ của thị trấn đã hiến 13.272 m2 đất để giải phóng mặt bằng. Ông Vũ Đình Vụ ở phố Tuệ Tĩnh cho biết: “Người dân chúng tôi rất vui khi được đóng góp công sức để phát triển đô thị. Đường phố nay đã được mở rộng, có vỉa hè, điện chiếu sáng”. 

Nhiều dự án chỉnh trang thị trấn Thanh Miện đã và đang triển khai khá thuận lợi nhờ có sự chung sức, đồng lòng của người dân như cổng chào 2 cửa ngõ phía đông và phía bắc, điện trang trí dọc tuyến trục chính Nguyễn Lương Bằng, cải tạo nâng cấp cầu Kim Đồng, mở rộng sân vận động trung tâm… Chỉ sau một thời gian không dài, đô thị Thanh Miện đã có nhiều đổi thay. Thị trấn nay đã có 4tuyến đường và 36 phố.

Chủ trương nâng cấp, phát triển thị trấn Thanh Miện được khởi động từ trước năm 2000, mục tiêu lên đô thị loại IV vào năm 2025, sau đó được điều chỉnh sớm 5 năm, dự kiến trong năm2020. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Miện khóaXXI xác định đây là một nhiệm vụ không hề dễ dàng bởi nông nghiệp vẫn đóng vai trò chủ đạo trong cơ cấu kinh tế của huyện. Đầu năm 2000, thị trấn có khoảng 80% số dân sống bằng sản xuất nông nghiệp. Tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa diễn ra chậm. Đề án xây dựng khu dân cư tập trung thị trấn Thanh Miện  giai đoạn 2011 - 2015 xác định mục tiêu xây dựng một khu dân cư với cơ sở hạ tầng, kiến trúc đồng bộ, cảnh quan xanh, sạch, đẹp, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, góp phần đẩy nhanh tiến độ đô thị hóa và thúc đẩy kinh tế của huyện phát triển. Đến nay, dự án đã hoàn thành hạ tầng kỹ thuật, nhiều người dân đã mua đất, xây nhà mới cao tầng san sát, đúng quy hoạch. Trong dự án còn có trường mầm non tư thục, khu chợ dân sinh, dịch vụ thương mại, vườn hoa, công viên cây xanh, cùng đường dạo, thảm cỏ, ghế đá… góp phần làm cho không gian, cảnh quan đô thị Thanh Miện thêm xanh, sạch, đẹp. 

Tiếp tục triển khai nhiều phần việc

Theo quy hoạch, từ nay đến năm 2025, thị trấn Thanh Miện sẽ định hình 5 khu vực gồm: Khu vực 1 ở phía bắc, giáp xã Nhật Tân (Gia Lộc) rộng 66,67ha; khu vực 2 ở phía đông, giáp xã Quang Minh (Gia Lộc) rộng 31,86 ha; khu vực 3 gồm khu Huyện ủy rộng 14,29ha; khu vực 4 xung quanh sân vận động trung tâm rộng 3 ha; khu vực 5 ở phía tây bắc, giáp xã Lam Sơn rộng 4 ha. Huyện cũng tập trung thu hút đầu tư để thực hiện hiệu quả các dự án xây dựng đường vành đai phía đông bắc thị trấn Thanh Miện, kết hợp xây dựng đô thị mới rộng 72 ha; khu đô thị phía tây đường dẫn cầu Neo rộng 36 ha; khu dân cư phía nam chợ Neo rộng 8 ha; hoàn thiện hoạt động các chợ Neo, chợ Hà Phương…

Ông Đỗ Quý Can, Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Miện cho biết: “Đông đảo cán bộ và nhân dân đồng thuận phấn đấu xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. Vì vậy, việc thực hiện các dự án hạ tầng kỹ thuật sẽ thuận lợi hơn như di chuyển trường mầm non tập trung, quy hoạch mở rộng nghĩa trang nhân dân; nâng cấp, cải tạo các tuyến đường ngõ…”.

Để tăng tỷ lệ dân số phi nông nghiệp lên 70%, thị trấn đang xúc tiến thu hút đầu tư các dự án ở khu vực đông bắc như Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và sát hạch lái xe Thanh Miện; các nhà máy chế biến thực phẩm, bao bì, màng nhựa phức hợp cao cấp... giải quyết việc làm cho khoảng 1.000 lao động.

Huyện quy hoạch nông thôn mới ở các xã xung quanh đều hướng đến xây dựng các điểm vệ tinh cho thị trấn Thanh Miện phát triển kinh tế. 

THÀNH LONG

(0) Bình luận
Thanh Miện mở rộng không gian đô thị