Tặng quà gia đình chính sách tiêu biểu

23/07/2020 17:23

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống, đồng thời bày tỏ lòng tri ân sâu sắc với công lao to lớn của các gia đình chính sách.


 Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển thăm, tặng quà bà Nguyễn Thị Chước, mẹ liệt sĩ Nguyễn Trọng Chính ở thôn Tranh Xuyên, xã Đồng Tâm (Ninh Giang)

Ngày 23.7, các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ dẫn đầu các đoàn đi thăm, tặng quà một số gia đình chính sách tiêu biểu nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2020). 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển đến thăm, tặng quà 3 gia đình chính sách ở huyện Ninh Giang, gồm ông Nguyễn Thanh Khoát (sinh năm 1951, thương binh hạng 3/4 ở khu 4, thị trấn Ninh Giang), ông Nguyễn Xuân Hởi (sinh năm 1939, bệnh binh hạng 2/3 ở thôn Ngọc Hòa, xã Vĩnh Hoà), bà Nguyễn Thị Chước (sinh năm 1935, mẹ liệt sĩ Nguyễn Trọng Chính ở thôn Tranh Xuyên, xã Đồng Tâm).


Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái tặng quà gia đình ông Ngô Duy Dụ, thương binh ở thôn Khánh Mậu, xã Thanh Thủy (Thanh Hà)

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái thăm, tặng quà 3 gia đình chính sách ở xã Thanh Thủy (Thanh Hà), gồm ông Ngô Duy Dụ là thương binh ở thôn Khánh Mậu, ông Phạm Văn Thà là bệnh binh ở thôn Lại Xá 1 và ông Nguyễn Bá Tân, thương binh ở thôn Lại Xá 2 .

Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ thăm, tặng quà 3 gia đình chính sách ở xã Đồng Lạc (Nam Sách) gồm ông Phạm Văn Bình (bệnh binh ở thôn Miếu Lãng), ông Nguyễn Văn Ban (thương binh ở thôn Nham Cáp), bà Trần Thị Vẻ (mẹ liệt sĩ ở thôn Hào Quan). Trước đó, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Triệu Thế Hùng đã đến dâng hương tại Đền liệt sĩ huyện Nam Sách. 


Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Triệu Thế Hùng tặng quà ông Phạm Văn Bình, bệnh binh ở thôn Miếu Lãng, xã Đồng Lạc (Nam Sách)

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ thăm, tặng quà 3 gia đình chính sách ở huyện Cẩm Giàng gồm ông Lê Xuân Cần (sinh năm 1948, bệnh binh hạng 2/3 ở thôn Phú An, xã Cao An), bà Đặng Thị Đãn (sinh năm 1924, mẹ liệt sĩ ở thôn Nghĩa Phú) và ông Vũ Đình Thanh (sinh năm 1956, thương binh hạng 4/4 ở thôn Phú Lộc) ở cùng xã Cẩm Vũ.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống, đồng thời bày tỏ lòng tri ân sâu sắc với công lao to lớn của các gia đình chính sách trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Sơn tặng quà ông Lê Xuân Cần, bệnh binh ở thôn Phú An, xã Cao An (Cẩm Giàng)

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu, người thân, bà con lối xóm chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tiếp tục có những đóng góp cho sự nghiệp đổi mới quê hương, đất nước.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp cần tiếp tục quan tâm, chăm lo, bảo đảm mức sống của các gia đình chính sách, người có công với cách mạng phải ít nhất là bằng với mặt bằng chung của xã hội; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời tháo gỡ hoặc đề xuất với cấp trên giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến chế độ của các gia đình chính sách...

Xem clip

THẾ ANH - THANH HOA - MINH NGUYỆT

(0) Bình luận
Tặng quà gia đình chính sách tiêu biểu