Số hội viên nông dân mới tăng gấp đôi so với kế hoạch

18/01/2019 11:55

​Sáng 17.1, Hội Nông dân (HND) tỉnh tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.


Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân năm 2018

Năm 2018, toàn tỉnh đã kết nạp được 10.792 hội viên, tăng gấp đôi so với chỉ tiêu Trung ương giao, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 378.890 hội viên. Các cấp HND trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững”, “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới”, “Nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng - an ninh”, "Nông dân tham gia bảo vệ môi trường"... Qua bình xét có 135.522 hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, đạt 70,1% so với hộ đăng ký. Các cấp hội đã xây dựng được 349 mô hình kinh tế tập thể, tổ, nhóm liên kết phát triển sản xuất; chủ động phối hợp vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, vay vốn phát triển sản xuất. Hội đã trực tiếp giúp đỡ 1.988 hộ thoát nghèo. 

Nhân dịp này, 3 tập thể và 5 cá nhân được nhận Bằng khen của Trung ương HND Việt Nam vì có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân năm 2018.

ĐỨC TÂM

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Số hội viên nông dân mới tăng gấp đôi so với kế hoạch