Phụ nữ phường Thanh Bình tham gia bảo đảm an ninh trật tự

11/10/2021 13:27

Từ nhiều năm nay, Hội Phụ nữ phường Thanh Bình (TP Hải Dương) luôn tích cực tham gia giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.

Hai năm nay, các cán bộ, hội viên phụ nữ phường Thanh Bình lồng ghép tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào hoạt động tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19

Thời gian qua, 2 hộ dân ở phường Thanh Bình mua 2 lô đất giáp ranh tại khu dân cư số 1, sau đó 1 hộ xây nhà, hộ còn lại cho rằng hộ kia đã xây lấn đất của mình nên có đơn đề nghị chính quyền giải quyết. Được cán bộ Hội Phụ nữ phường và các ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động, 2 hộ trên đã thống nhất cùng bàn bạc giải quyết vụ việc.

Vụ việc trên là một trong nhiều vụ việc Hội Phụ nữ phường Thanh Bình đã phối hợp giải quyết nhằm ổn định tình hình ở cơ sở. Chị Trần Thị Quý, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường cho biết, phường có 12 khu dân cư với khoảng 20.000 người thường xuyên cư trú sinh sống, học tập, lao động, chữa bệnh, tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp liên quan đến an ninh trật tự.

Vì vậy, từ nhiều năm nay Hội Phụ nữ phường đã tích cực tham gia thực hiện Đề án “Xây dựng làng an toàn, khu dân cư an toàn, cơ quan, doanh nghiệp an toàn về an ninh trật tự”. Từ năm 2019, Hội Phụ nữ phường triển khai xây dựng mô hình “Hội Phụ nữ tham gia bảo đảm an ninh trật tự tại phường Thanh Bình", tổ chức ký cam kết, giao ước thi đua thực hiện giữa các chi hội.

Hội Phụ nữ phường hiện có 2.030 hội viên, sinh hoạt ở 12 chi hội. Hằng năm, Ban Chấp hành Hội Phụ nữ phường đã xây dựng kế hoạch về việc tiếp tục thực hiện mô hình, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, người dân chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản hướng dẫn về nội dung, ý nghĩa, hiệu quả của việc thực hiện mô hình.

Các hội viên phụ nữ trở thành các “tuyên truyền viên” tích cực tuyên truyền người thân trong gia đình, nhân dân ở khu dân cư nhận biết các thủ đoạn, hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; thường xuyên đấu tranh, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật; tham gia cùng lực lượng công an, chính quyền địa phương quản lý giáo dục trẻ em hư, người ra tù về tái hòa nhập cộng đồng, giúp đỡ người sa cơ, lỡ bước. Ngoài ra, các hội viên tham gia tích cực vào các tổ hòa giải ở khu dân cư…

Hai năm nay, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, cán bộ, hội viên phụ nữ phường tham gia tổ "Covid cộng đồng" đã lồng ghép tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào hoạt động tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19.

Nhờ nỗ lực thực hiện mô hình, từ năm 2019 đến nay, Hội Phụ nữ phường đã phối hợp hòa giải thành công 8 vụ mâu thuẫn ngay tại cơ sở. Gặp gỡ, tư vấn về chăm sóc, giúp đỡ người nghiện và các hình thức cai nghiện cho nhiều lượt cha mẹ có con nghiện ma túy và bản thân người nghiện.

Phối hợp vận động 17 đối tượng cai nghiện tại cộng đồng và gia đình, 5 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc. Tiếp nhận, cảm hoá giáo dục 5 đối tượng mới đi tù về, thanh, thiếu niên có biểu hiện hư hỏng, qua đó đã có 1 đối tượng tiến bộ, có việc làm ổn định.

Tổ chức cho cán bộ, hội viên phụ nữ ký cam kết “Gia đình không có người thân phạm tội, mắc các tệ nạn xã hội”, kết quả có 97% số gia đình đạt cam kết.

Vừa qua, mô hình “Hội Phụ nữ tham gia bảo đảm an ninh trật tự tại phường Thanh Bình" đã được Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm (Ban Chỉ đạo 138) tỉnh ghi nhận là một trong những mô hình tiêu biểu, hoạt động hiệu quả trong công tác bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương.

BÌNH AN

(0) Bình luận
Phụ nữ phường Thanh Bình tham gia bảo đảm an ninh trật tự