Phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ em

02/08/2019 14:09

Từ đầu hè đến nay tại Hải Dương đã xảy ra một số vụ đuối nước thương tâm. Điển hình là vụ 3 cháu bé ở xã Minh Hòa (Kinh Môn) thiệt mạng hay vụ 2 cháu bé ở xã Tứ Xuyên (Tứ Kỳ) chết thương tâm...


Nơi xảy ra vụ đuối nước làm 3 trẻ em ở xã Minh Hòa (Kinh Môn) tử vong

Trước tình hình trên, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã đề nghị UBND các huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tích cực triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống tai nạn thương tích, đặc biệt là phòng chống đuối nước cho trẻ em. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục đến từng cơ sở, gia đình nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về phòng chống đuối nước cho trẻ em. Tăng cường quản lý con em, nhất là trong dịp nghỉ hè, trong mùa mưa bão, chủ động đưa trẻ em đi học bơi, học kỹ năng an toàn trong môi trường nước. Không để trẻ chơi gần ao hồ, sông suối, công trình, những nơi nguy hiểm, không tự ý đi bơi.

Khuyến khích các cơ sở đoàn, đội tổ chức các lớp dạy bơi, phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng chống đuối nước cho trẻ. UBND cấp xã triển khai thực hiện xây dựng ngôi nhà an toàn, trường học an toàn và cộng đồng an toàn nhằm loại bỏ các nguy cơ gây tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em. Rà soát phát hiện kịp thời các khu vực có nguy cơ xảy ra tai nạn thương tích, đuối nước để chủ động các biện pháp phòng ngừa như cắm biển cảnh báo, làm rào chắn...

PV

(0) Bình luận
Phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ em