Phối hợp phòng chống tội phạm tại các địa bàn giáp ranh

25/07/2019 08:56

Chiều 24.7, tại Hải Dương, Công an các tỉnh Hải Dương, Thái Bình, Quảng Ninh và TP Hải Phòng sơ kết 3 năm (2016-2019) thực hiện quy chế phối hợp phòng chống tội phạm.


Công an 4 tỉnh, thành phố ký kết phối hợp

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh ghi nhận và đánh giá cao hiệu quả công tác phối hợp phòng chống tội phạm của các đơn vị. Đồng chí đề nghị thời gian tới, Công an các tỉnh, thành phố tiếp tục tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin, nắm tình hình, phát hiện và phòng ngừa, điều tra, xử lý các vụ việc. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Kịp thời phát hiện, đấu tranh, vô hiệu hóa các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Tập trung phối hợp mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là tại các tuyến trọng điểm, địa bàn giáp ranh... Trong 3 năm qua, các đơn vị nghiệp vụ của công an 4 địa phương đã phối hợp điều tra, làm rõ 377 vụ, triệt phá 23 ổ nhóm, bắt 562 đối tượng hình sự; 246 vụ, 281 đối tượng phạm tội, vi phạm pháp luật về kinh tế; 221 vụ, 283 đối tượng phạm tội, vi phạm về ma túy.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phối hợp phòng chống tội phạm tại các địa bàn giáp ranh