Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam

05/06/2020 07:25

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam, Hội Người cao tuổi các địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa.


Ông Đàm Hữu Đắc, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam (người thứ 3 từ trái qua) trao quà cho bà Nguyễn Thị Thâu 94 tuổi ở phố Quang Trung (TP Hải Dương)

Chiều 4.6, ông Đàm Hữu Đắc, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam tới thăm, tặng quà cho 3 hội viên ở phường Quang Trung (TP Hải Dương). Đó là ông Nguyễn Văn Cừ (83 tuổi) là thương binh, nạn nhân nhiễm chất độc da cam, sống độc thân; bà Nguyễn Thị Mai (99 tuổi) già yếu, ở cùng 3 con bị bệnh tật và bà Nguyễn Thị Thâu (94 tuổi) già yếu, hoàn cảnh khó khăn. Mỗi suất gồm quà và tiền mặt trị giá 1,2 triệu đồng. Dịp này, Trung ương Hội NCT Việt Nam cũng gửi 7 suất quà thông qua Ban Đại diện Hội NCT tỉnh chuyển tới tay hội viên có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh.

* Sáng 4.6, Hội NCT xã Quyết Thắng (TP Hải Dương) tổ chức gặp mặt kỷ niệm 79 năm Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam (6.6.1941 - 6.6.2020). Các câu lạc bộ dưỡng sinh, dân vũ của Hội NCT trong xã đã tổ chức giao lưu, thu hút đông đảo hội viên tham gia. Nhân dịp này, Ban Đại diện Hội NCT TP Hải Dương tặng 5 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn của xã.

PV

(0) Bình luận
Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam