Nhiều hoạt động đền ơn, đáp nghĩa

23/07/2019 07:01

Chiều 22.7, đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, động viên, tặng quà tập thể cán bộ, nhân viên Bệnh viện Quân y 7.


Đồng chí Lương Văn Cầu tặng quà của Tỉnh ủy, HĐNĐ, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho tập thể cán bộ, nhân viên Bệnh viện Quân y 7

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị bệnh viện tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, trở thành địa chỉ khám chữa bệnh tin cậy của lực lượng vũ trang, thương binh, bệnh binh, đối tượng chính sách, người có công cũng như người dân trong và ngoài tỉnh.

Dịp này, Bệnh viện Quân y 7 tổ chức đoàn viếng nghĩa trang liệt sĩ ở nơi bệnh viện từng đóng quân qua các thời kỳ; tổ chức đoàn khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 195 đối tượng chính sách của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 327 và các gia đình chính sách ở các huyện biên giới thuộc tỉnh Quảng Ninh…


Đồng chí Nguyễn Văn Phú, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy tới thăm bà Bùi Thị Oanh, mẹ liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn ở khu 7, phường Trần Hưng Đạo (TP Hải Dương)

Ngày 22.7, Ban Chỉ đạo điều hành chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nhân đạo tỉnh tới thăm, tặng quà 7 thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng ở các huyện Thanh Hà, Nam Sách, Bình Giang, Cẩm Giàng, Gia Lộc, Thanh Miện và TP Hải Dương.


Đồng chí Vũ Thị Thủy, Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh tới thăm, tặng quà đối tượng chính sách ở tỉnh Phú Yên

Từ ngày 17 - 24.7, nhân dịp làm việc với Hội Phụ nữ tỉnh Phú Yên, Hội Phụ nữ tỉnh tặng 20 suất quà, tổng kinh phí 43 triệu đồng cho các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách khó khăn ở huyện Tây Hòa và TP Tuy Hòa (Phú Yên).


Lãnh đạo TP Hải Dương thăm, tặng quà gia đình chính sách tại phường Bình Hàn

Ngày 22.7, lãnh đạo TP Hải Dương đi thăm và tặng quà 63 gia đình chính sách tiêu biểu của thành phố. Mỗi suất gồm quà và 1 triệu đồng.

Từ ngày 22 - 25.7, lãnh đạo TP Chí Linh tổ chức 11 đoàn đi thăm và tặng quà cho 56 người có công tiêu biểu của thành phố, mỗi suất quà trị giá 1,2 triệu đồng được trích từ Quỹ "Đền ơn, đáp nghĩa" của thành phố.

Từ giữa tháng 6 đến tháng 9.2019, thành phố triển khai kế hoạch vận động đóng góp xây dựng Quỹ "Đền ơn, đáp nghĩa" đến 235 đơn vị, tổ chức, đoàn thể trên địa bàn. Trong tháng đầu tiên phát động, toàn thành phố đã vận động được gần 560 triệu đồng.

Từ ngày 22-24.7, Câu lạc bộ Nhà báo nữ Hải Dương phối hợp với một số nhà tài trợ tặng 20 suất quà cho các thương binh nặng, cựu thanh niên xung phong mắc bệnh hiểm nghèo thuộc địa bàn các phường: Thanh Bình, Bình Hàn, Nguyễn Trãi, Ngọc Châu, Lê Thanh Nghị (TP Hải Dương) và huyện Gia Lộc.


Đơn vị thi công đang hoàn thành các công đoạn cuối tu sửa nghĩa trang liệt sĩ xã Nam Trung (Nam Sách)

Xã Nam Trung (Nam Sách) trích ngân sách khoảng 1,1 tỷ đồng tu sửa nghĩa trang liệt sĩ xã. Dự kiến, việc tu sửa sẽ hoàn thành trước ngày 27.7. Nghĩa trang hiện có 103 mộ liệt sĩ. Tất cả sẽ được ốp gạch mới, thay bia mộ. Đồng thời, thay gạch lát toàn bộ lối đi trong nghĩa trang, bổ sung hệ thống cột đèn xung quanh nghĩa trang...

PV-CTV

(0) Bình luận
Nhiều hoạt động đền ơn, đáp nghĩa