Nhiệt độ xuống âm 0,5 độ, băng giá xuất hiện tại Mẫu Sơn

30/12/2018 10:42

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn tỉnh Lạng Sơn, lúc 7h sáng 30.12, nhiệt độ tại khu du lịch Mẫu Sơn giảm xuống âm 0,5 độ C, trời mưa kèm gió đông bắc cấp 2, cấp 3.

Băng giá đã xuất hiện tại đỉnh Mẫu Sơn khoảng 2-3h sáng 30.12

Tại khu vực đỉnh núi Mẫu Sơn - nơi có độ cao hơn 1.500 m so với mực nước biển - do nhiệt độ giảm mạnh nên vào khoảng 2-3h sáng, băng giá đã xuất hiện, bám vào các ngọn cỏ, cành cây.

Cơ quan khí tượng thủy văn đánh giá đây là đợt không khí lạnh có cường độ mạnh nhất từ đầu mùa đông đến nay.

Hiện không khí lạnh vẫn đang tăng cường mạnh làm nhiệt độ ở các địa phương trong tỉnh Lạng Sơn đều giảm ở mức từ 4 đến 6 độ C, kèm theo mưa với lượng mưa từ 2 - 4mm. Theo dự báo, đợt không khí lạnh này sẽ kéo dài trong ba ngày tới.

Để đối phó với rét hại, rét đậm, băng giá, UBND tỉnh Lạng Sơn đã có công điện khẩn chỉ đạo các ngành chức năng của tỉnh triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống đói, rét cho đàn vật nuôi bằng các nguồn lực và nguồn thức ăn sẵn có tại chỗ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết đêm về sáng ngày 30.12, không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc đạt ngưỡng cực đại, kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao. 

Khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa rào trên diện rộng, một số địa phương có mưa vừa, trời chuyển rét đậm, rét hại sâu thêm.

Lúc 7h sáng 30.12, các trạm khí tượng miền Bắc quan trắc được nhiệt độ thấp nhất đồng loạt giảm nhanh so với ngày hôm trước. 

Tại Hà Nội, nhiệt độ đo được ở Ba Vì là 8,9 độ C, Hà Đông 8,8 độ C, Láng 9 độ C. 

Một số khu vực khác: Hải Dương 8,3 độ C, Nam Định 8,2 độ C, Lục Ngạn (Bắc Giang) 7,6 độ C. 

Tại khu vực miền núi, nhiệt độ đo được tại Sìn Hồ (Lai Châu) là 6,8 độ C, Mộc Châu (Sơn La) 5,8 độ C, Bắc Hà (Lào Cai) 6,8 độ C, đèo Pha Đin (Sơn La) 5,4 độ C, Ngân Sơn (Bắc Kạn) 5,5 độ C, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 3,3 độ C, Sa Pa (Lào Cai) 3 độ C, Đồng Văn (Hà Giang) 2,1 độ C, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) âm 0,5 độ C. 

Đây là mức giảm nhiệt thấp nhất ghi nhận được ở miền Bắc tính từ đầu mùa đông đến nay. 

Hiện không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ có cường độ ổn định, vùng hội tụ gió trên cao đang suy yếu dần đi. 

Theo đó, mưa ở các tỉnh, thành giảm dần, nhiệt độ các khu vực ít biến đổi, miền Bắc trời rét đậm, rét hại trên diện rộng. 

Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo khoảng chiều tối và đêm nay, các đỉnh núi vùng biên giới phía bắc, nơi có độ cao từ 2.300m trở lên, nhiều khả năng xuất hiện mưa tuyết hoặc băng giá. 

Theo Tuổi trẻ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhiệt độ xuống âm 0,5 độ, băng giá xuất hiện tại Mẫu Sơn