Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Hành chính tỉnh Hải Hưng Nguyễn Đức Phức từ trần

06/12/2018 13:07

Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:


 Đồng chí Nguyễn Đức Phức

Đồng chí NGUYỄN ĐỨC PHỨC, sinh tháng 12.1924; quê quán: thôn Vạn Tuế, xã Tân Việt, huyện Thanh Hà; trú quán: số nhà 14A, đường Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương; nguyên Tỉnh uỷ viên, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Hành chính tỉnh Hải Hưng, Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng III, Huy chương Chiến thắng hạng I, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cùng nhiều bằng khen, giấy khen và phần thưởng cao quý khác của Đảng và Nhà nước. 

Do tuổi cao, sức yếu, đồng chí Nguyễn Đức Phức đã từ trần vào hồi 16 giờ 35 ngày 5.12.2018 (tức ngày 29.10 năm Mậu Tuất), hưởng thọ 95 tuổi. 

Lễ viếng đồng chí Nguyễn Đức Phức được tổ chức từ hồi 11 giờ ngày 6.12.2018 (tức ngày 30.10 năm Mậu Tuất) tại nhà tang lễ tỉnh Hải Dương. Lễ truy điệu được cử hành vào hồi 9 giờ ngày 7.12.2018 (tức ngày 1.11 năm Mậu Tuất). An táng tại nghĩa trang Cầu Cương, TP Hải Dương.

BAN LỄ TANG VÀ GIA ĐÌNH KÍNH BÁO

BAN TỔ CHỨC LỄ TANG

1. Đồng chí Vương Đức Sáng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban;

2. Đồng chí Vũ Tiến Phụng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hải Dương – Phó Trưởng Ban;

3. Đồng chí Nguyễn Đình Xiển, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh - Ủy viên;

4. Đồng chí Nguyễn Đình Khuyến, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Ủy viên;

5. Đồng chí Nguyễn Như Độ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Ủy viên;

6. Đồng chí Nguyễn Văn Bốn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Trần Hưng Đạo - Ủy viên ;

7. Đồng chí Bùi Xuân Dương, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu dân cư số 9 - Ủy viên;

8. Đồng chí Nguyễn Đức Khuê, đại diện gia đình, Trưởng nam - Ủy viên.

TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ NGUYỄN ĐỨC PHỨC

Đồng chí Nguyễn Đức Phức, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Hành chính tỉnh Hải Hưng; sinh tháng 12.1924, tại thôn Vạn Tuế, xã Tân Việt, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

Đồng chí tham gia hoạt động cách mạng từ tháng 3.1945, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 3.1948; chính thức tháng 9.1948. Trong quá trình tham gia cách mạng, đồng chí đã được Đảng và Nhà nước đào tạo trở thành một cán bộ lãnh đạo của tỉnh Hải Hưng.

Từ tháng 3-8.1945, đồng chí Nguyễn Đức Phức tham gia Việt Minh bí mật tại xã Tân Việt. Từ tháng 8.1945 - 1.1946: Ủy viên Ủy ban xã Tân Việt. Năm 1946: Bí thư xã bộ Việt Minh xã Tân Việt. Năm 1947: Trưởng Ban thông tin xã Tân Việt. Năm 1948: Chính trị viên xã đội xã Tân Việt. 

Từ tháng 3.1949 - 6.1950: Cán bộ tuyên huấn Huyện ủy Thanh Hà. Từ tháng 6 - 10.1950: Huyện ủy viên Huyện ủy Thanh Hà. Từ tháng 10.1950 - 3.1952: Bổ sung quân đội – Chính trị viên đại đội, Ban Chính trị Tỉnh đội Hải Dương. Từ tháng 3 - 12.1952: Huyện ủy viên, Thường vụ Huyện ủy Thanh Hà, Ủy viên Ủy ban Kháng chiến hành chính huyện Thanh Hà. 

Từ năm 1953 - 1955: Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến hành chính huyện Thanh Hà. Từ năm 1955 - 1956: đi cải cách ruộng đất 1 đợt ở huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình rồi về làm Trưởng Ban Thống kê tỉnh Hải Dương. 

Từ năm 1957 - 1958: Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch Ủy ban Hành chính huyện Thanh Hà. Năm 1959: Tỉnh ủy viên dự khuyết, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Hải Dương. Năm 1960: Đi học Trường Nguyễn Ái Quốc Trung ương. 

Từ năm 1961 - 1963: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch tỉnh Hải Dương. Từ tháng 5.1963 -  2.1967: Bí thư Huyện ủy huyện Kim Thành. Từ tháng 2.1967 - 7.1974: Tỉnh ủy viên, Trưởng Ty giao thông vận tải tỉnh Hải Hưng. Từ tháng 8.1974 - 1.1985: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Hành chính tỉnh Hải Hưng. 

Từ tháng 1.1985 đến nay, đồng chí nghỉ hưu tại phường Quang Trung, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương, tham gia cấp ủy chi bộ khu dân cư phường Quang Trung, đến khi tuổi cao đồng chí miễn sinh hoạt đảng tại Chi bộ 9, Đảng bộ phường Trần Hưng Đạo.

Trong suốt quá trình công tác, đồng chí luôn luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho.

Do công lao cống hiến, đồng chí đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng: Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng III, Huy chương Chiến thắng hạng I, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cùng nhiều bằng khen, giấy khen và phần th­ưởng cao quý khác của Đảng và Nhà nư­ớc. 

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Hành chính tỉnh Hải Hưng Nguyễn Đức Phức từ trần