Nguồn lực quan trọng chăm lo Tết cho người nghèo

15/01/2019 06:02

Cứ mỗi độ Tết đến, xuân về, khắp nơi trong tỉnh lại dấy lên phong trào chăm lo cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Công ty CP Đại An dành 650 triệu đồng để tặng quà cho người nghèo dịp Tết Kỷ Hợi

Với tình cảm và trách nhiệm của mình, các doanh nghiệp (DN) đã đồng hành cùng các cấp, các ngành, địa phương chung tay tổ chức được rất nhiều hoạt động thiết thực.

Doanh nghiệp chung tay

Các DN là lực lượng nòng cốt, tích cực đi đầu trong việc tham gia chăm lo Tết cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Điều đó đã được chứng minh qua 7 lần Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan duy trì tổ chức chương trình "Xuân ấm tình người". Trong danh sách 100tổ chức, đơn vị, cá nhân tiêu biểu tham gia ủng hộ chương trình này dịp Tết Mậu Tuất 2018, DN chiếm gần 70%. Tại chương trình đó, các DN cùng với các tổ chức và nhà hảo tâm đã ủng hộ trên 20.200 suất quà với tổng trị giá hơn 10 tỷ đồng cho người nghèo.

Nhiều DN ở Hải Dương xác định việc tham gia ủng hộ, chăm lo Tết cho người có hoàn cảnh khó khăn vừa là tình cảm, vừa là trách nhiệm của mình đối với cộng đồng. Dù tình hình sản xuất, kinh doanh có lúc gặp khó khăn nhưng nhiều DN vẫn không ngần ngại tham gia ủng hộ người nghèo mỗi dịp Tết đến, xuân về. Không ít DN duy trì ủng hộ tặng quà Tết cho người nghèo với số tiền lớn như Ngân hàng TMCP Ngoại thương chi nhánh Hải Dương, Công ty CP Đại An, Công ty TNHH một thành viên Xi măng Vicem Hoàng Thạch, Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Hải Dương, Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Hải Dương...

Năm nay, chương trình "Xuân ấm tình người" do Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì, phối hợp tổ chức tiếp tục nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các DN. Tính đến hết ngày 10.1, Ủy ban MTTQ tỉnh ghi nhận có gần 50 DN đăng ký tham gia tặng quà Tết Kỷ Hợi 2019 cho hộ nghèo với số tiền khoảng 2,3 tỷ đồng. Số DN đăng ký tham gia chắc chắn sẽ còn tăng lên nhiều trong những ngày tới. 

Tối 9.1, Hội DN trẻ Hải Dương tổ chức phát động chương trình "Xuân ấm tình người", bước đầu đã vận động được khoảng 40 DN thành viên ủng hộ trên 800 triệu đồng để giúp đỡ người nghèo trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, tăng 100 triệu đồng so với Tết năm ngoái. 

Tết năm nay, Công ty CP Đại An đã sớm ủng hộ 650 triệu đồng tặng quà cho hộ nghèo.  "Trong kinh doanh, chúng tôi luôn lấy đạo đức làm nền tảng. Bình quân mỗi năm chúng tôi dành 2-3 tỷ đồng để tham gia ủng hộ các phong trào vì người nghèo, vì an sinh xã hội", bà Trương Tú Phương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đại An nói.

Đại diện Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Hải Dương cho biết đã chuẩn bị 88 suất quà Tết (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) để tặng các hộ nghèo trên địa bàn phường Sao Đỏ (Chí Linh); hỗ trợ 10 triệu đồng cho một gia đình liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Gia Lộc... 

Ngày càng lan tỏa

Công ty TNHH Sejin Vina (Ninh Giang) tổ chức chương trình “Tết sum vầy” cho hơn 700 công nhân, lao động trong dịp Tết dương lịch 2019

Không chỉ có các DN đóng trên địa bàn, một số doanh nghiệp ở tỉnh ngoài cũng hưởng ứng tích cực. Tại chương trình "Xuân ấm tình người năm 2018", Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc đã tặng 2.000 suất quà, trị giá 1 tỷ đồng cho người nghèo Hải Dương...

Có được kết quả trên là do Ủy ban MTTQ tỉnh trong những năm qua luôn chủ động, sáng tạo trong công tác phối hợp tuyên truyền, vận động. Ông Lê Văn Cần, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết hằng năm, Ủy ban MTTQ tỉnh chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch vận động tặng quà cho người nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán. Trên cơ sở kế hoạch chung, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị MTTQ 2 cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên xây dựng, triển khai kế hoạch vận động đến đoàn viên, hội viên với phương châm càng vận động được nhiều cơ quan, đơn vị, DN, cá nhân tham gia tặng quà cho người nghèo càng tốt. Tuy nhiên, việc vận động, tặng quà phải bảo đảm minh bạch, đúng thời gian. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh viết thư kêu gọi để vận động các tổ chức, DN, cá nhân tham gia tặng quà Tết cho người nghèo; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan báo chí ở Trung ương, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền nhằm khơi dậy tinh thần tương thân tương ái trong mỗi người dân, trong đó có chủ các DN. "Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh còn phân công cho từng đồng chí lãnh đạo mặt trận, tranh thủ các mối quan hệ của mình để vận động DN ở cả trong và ngoài tỉnh cùng tham gia tặng quà Tết cho người nghèo. Hiệu quả của cách làm này ngày càng thấy rõ", ông Cần thông tin. 

Sau mỗi đợt vận động DN tham gia tặng quà Tết cho người nghèo, những DN có nhiều đóng góp đều được biểu dương, ghi nhận và nêu gương kịp thời. 

TIẾN MẠNH

(0) Bình luận
Nguồn lực quan trọng chăm lo Tết cho người nghèo