Nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức Hội Người cao tuổi

14/10/2021 15:38

Sáng 14.10, Ban Đại diện Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh tổng kết công tác hội nhiệm kỳ 2016-2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026.


Đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được của các cấp Hội NCT trong tỉnh nhiệm kỳ qua. Đồng chí yêu cầu các cấp hội tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức hội, mở rộng các hình thức thu hút, vận động và tập hợp hội viên. Đa dạng các nội dung, hình thức chăm sóc NCT, đẩy mạnh xã hội hóa nguồn lực để chăm sóc, phát huy vai trò NCT. Phát triển đa dạng các loại hình câu lạc bộ, tạo sân chơi bổ ích, góp phần nâng cao sức khỏe và tinh thần cho NCT, nhất là nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau. Phối hợp triển khai hiệu quả, thiết thực việc chăm sóc sức khỏe NCT, tạo điều kiện và động viên NCT phát huy vai trò trong mọi mặt đời sống, đặc biệt là hoàn thiện các chính sách, cơ chế cho hoạt động hội và NCT.

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội NCT tỉnh đã kết nạp 62.363 hội viên, nâng tổng số lên 282.480 người, đạt 90,37% số NCT vào hội. Ban Đại diện Hội NCT các cấp đã chú trọng tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện tốt đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tổ chức phong trào thi đua "Tuổi cao - Gương sáng"; triển khai hiệu quả "Tháng hành động vì NCT Việt Nam" hằng năm...


Đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

5 năm qua, 383.321 lượt NCT đã được tặng quà tổng giá trị hơn 53,4 tỷ đồng vào các dịp lễ, Tết. Bình quân toàn tỉnh có hơn 26.000 người từ 60 đến dưới 80 tuổi được hưởng các loại trợ cấp xã hội và hơn 48.000 người từ 80 tuổi trở lên được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng. Toàn tỉnh duy trì thường xuyên 1.839 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thu hút trên 56.000 NCT tham gia. Hết năm 2020, toàn tỉnh đã có 69 Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau hoạt động thiết thực, hiệu quả.

Hội nghị công bố quyết định của UBND tỉnh về nhân sự Ban Đại diện Hội NCT tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Lương Anh Tế tiếp tục làm Trưởng ban.

Nhân dịp này, 11 tập thể, 9 cá nhân được nhận Bằng khen của Trung ương Hội NCT Việt Nam; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của Hội NCT tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

THÀNH LONG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức Hội Người cao tuổi