Nam Sách, Kim Thành: Khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân thực hiện tốt tổng điều tra dân số

03/10/2019 15:18

Kết thúc cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, toàn huyện Nam Sách có 38.331 hộ dân với 126.325 nhân khẩu.

So với tổng điều tra năm 2009, tăng 5.792 hộ, tăng 14.231 nhân khẩu. 

Các xã, thị trấn của huyện đồng loạt ra quân điều tra dân số và nhà ở từ ngày 1.4.2019, hoàn thành sớm trước kế hoạch của tỉnh đề ra 3 ngày. Kết quả của cuộc tổng điều tra năm 2019 sẽ giúp huyện đánh giá đúng về thực trạng và chất lượng dân số, chất lượng cuộc sống của người dân, từ đó định hướng xây dựng kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện. 

Cục Thống kê tỉnh và UBND huyện đã khen thưởng 28 tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong cuộc tổng điều tra năm nay. 


Lãnh đạo huyện Kim Thành khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Sáng 3.10, huyện Kim Thành tổng kết công tác tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Toàn huyện có 44.982 hộ với 134.779 nhân khẩu. Cẩm La là xã đầu tiên của tỉnh hoàn thành cuộc tổng điều tra. Nhân dịp này, huyện Kim Thành khen thưởng 3 tập thể, 9 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Huyện đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen cho 1 cá nhân, đề nghị Cục trưởng Cục Thống kê tặng giấy khen cho 5 tập thể và 16 cá nhân. 

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nam Sách, Kim Thành: Khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân thực hiện tốt tổng điều tra dân số