Nam Sách chưa có người đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể

10/10/2019 17:53

Nam Sách là địa phương duy nhất trong tỉnh chưa có người đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể thông qua Hội Chữ thập đỏ.

Nguyên nhân do việc tuyên truyền về hiến, ghép bộ phận cơ thể chưa nhiều, chưa hiệu quả.

Từ năm 2018 đến nay, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người (Bộ Y tế) tổ chức 15 buổi tập huấn, tuyên truyền nâng cao nhận thức về hiến mô, bộ phận cơ thể cho gần 800 cán bộ, hội viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ các cấp, cán bộ, chuyên viên các sở, ngành. Đến hết tháng 9 năm nay, toàn tỉnh có 486 người đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể sau khi qua đời (hết năm 2017 mới có gần 40 người). Dự kiến từ nay đến cuối năm, Hội Chữ thập đỏ tỉnh sẽ phối hợp tổ chức 3 lớp tập huấn cho khoảng 150 cán bộ, chuyên viên các sở, ngành của tỉnh về hiến mô, bộ phận cơ thể.

PV

(0) Bình luận
Nam Sách chưa có người đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể