Một bệnh nhân viêm não Nhật Bản B tái nhập viện

11/07/2018 07:35

Khoa Truyền nhiễm (Bệnh viện Nhi Hải Dương) vừa tiếp nhận một bệnh nhân quay trở lại điều trị bệnh viêm não Nhật Bản B.

Bệnh nhân Vũ Đức Gia Bảo đang điều trị bệnh viêm não Nhật Bản B tại Khoa Truyền nhiễm (Bệnh viện Nhi Hải Dương)

Đó là cháu Vũ Đức Gia Bảo (4 tuổi, ở xã Chi Lăng Nam, Thanh Miện). Trước đó, ngày 15.6, cháu Bảo có dấu hiệu sốt cao, co giật được gia đình đưa đến bệnh viện. Kết quả chẩn đoán cho thấy cháu Bảo mắc bệnh viêm não Nhật Bản B. Sau đó, cháu đã được chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương để điều trị khoảng 1 tuần. Sức khỏe có tiến triển tốt, cháu đã được ra viện. Tuy nhiên, đến sáng 9.7, bệnh của cháu Bảo có dấu hiệu tái phát nên được gia đình đưa đến điều trị tại Bệnh viện Nhi Hải Dương.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh có 8 trường hợp mắc viêm não Nhật Bản B trong khi cùng kỳ năm ngoái không có trường hợp nào. Sức khỏe của hầu hết các bệnh nhân đã cơ bản ổn định, nhưng cần thêm thời gian mới có thể phục hồi hoàn toàn.

Theo các bác sĩ, bệnh viêm não Nhật Bản là bệnh nhiễm virus cấp tính làm tổn thương hệ thần kinh trung ương, thường gặp ở trẻ dưới 15 tuổi. Bệnh lây truyền qua muỗi có thể gây biến chứng nguy hiểm như liệt, thậm chí tử vong.

       HOÀNG QUÂN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Một bệnh nhân viêm não Nhật Bản B tái nhập viện