Một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở cổng đền

12/09/2020 16:13

Khoảng 6 giờ sáng 12.9, tại khu vực cổng đền thờ Trần Quốc Tảng ở thôn Trác Châu, xã An Thượng (TP Hải Dương), người dân phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi.


Bé gái bị bỏ rơi

Bé gái được quấn trong lớp tã bằng vải, đội mũ màu trắng; bên người có một bức thư của người mẹ để lại.

Ông Trần Duy Tâm, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Trác Châu cho biết khi phát hiện cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi, ông đã báo lên Công an xã và chính quyền địa phương, đồng thời cùng người dân đưa cháu đi khám tại Trung tâm Y tế huyện Nam Sách. Sức khỏe cháu bé hiện bình thường.

Cháu bé đang được ông Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1957) là thủ nhang đền thờ Trần Quốc Tảng trực tiếp chăm sóc. Nếu sau 1 tuần, người thân cháu bé không đến nhận lại thì địa phương sẽ làm thủ tục cho nhận con nuôi theo quy định.

LT

(0) Bình luận
Một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở cổng đền