Mô hình "Mẹ, vợ chiến sĩ" giúp thanh niên yên tâm nhập ngũ

22/01/2020 22:26

​Mô hình "Mẹ, vợ chiến sĩ" được Hội Phụ nữ thị xã Kinh Môn triển khai từ năm 2017.


Hội Phụ nữ thị xã Kinh Môn thăm, tặng quà tân binh đang huấn luyện tại  Quân đoàn 2 (Bắc Giang)

Mô hình này có ý nghĩa hết sức thiết thực, góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa lực lượng vũ trang và Hội Phụ nữ các cấp trong toàn thị xã, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc.

Chiến sĩ Lê Xuân Hoàng ở khu Tử Lạc 2, phường Minh Tân nhập ngũ đầu năm 2019, đang tại ngũ ở Quân đoàn 2 (Bắc Giang). Trước khi lên đường nhập ngũ, anh Hoàng được Hội Phụ nữ phường Minh Tân đến tận nhà thăm hỏi, động viên, tặng quà. Món quà tuy giá trị không cao nhưng lại là nguồn động viên vô cùng lớn đối với anh khi chuẩn bị bước vào môi trường quân đội.

Bà Vũ Thị Thảo, mẹ của chiến sĩ Lê Xuân Hoàng cho biết sau khi anh trai của Hoàng là Lê Xuân Họa hoàn thành nghĩa vụ về địa phương đã động viên em trai lên đường nhập ngũ. Ngoài tinh thần quyết tâm của Hoàng còn có sự quan tâm, động viên rất lớn từ các cấp lãnh đạo địa phương, nhất là Hội Phụ nữ phường.

Từ khi Hoàng tham gia khám sơ tuyển tới lúc lên đường nhập ngũ, Hội Phụ nữ phường thường xuyên qua thăm hỏi, nói chuyện và động viên, tặng quà. "Hội Phụ nữ phường cùng với các đoàn thể khác trong phường cam kết sau khi Hoàng hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương sẽ được hỗ trợ giới thiệu việc làm. Gia đình tôi và cả cháu đều rất yên tâm, phấn khởi", bà Thảo chia sẻ.

Tháng 6.2019, gia đình ông Nguyễn Văn Bẩy, khu Hiệp Thượng, phường Hiệp Sơn rất vui mừng khi hai con sinh đôi là Nguyễn Thắng Ba, Nguyễn Thắng Tư cùng hơn 10 chiến sĩ khác của thị xã đang đóng quân tại Quảng Ninh được Hội Phụ nữ thị xã Kinh Môn đến tận đơn vị thăm, tặng quà.

"Nghe các cháu điện thoại báo tin, gia đình tôi rất xúc động. Sự quan tâm của Hội Phụ nữ thị xã không chỉ động viên các cháu phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ mà còn là động lực giúp các thanh niên khác yên tâm lên đường nhập ngũ", ông Bẩy nói.

Tháng 6.2019, anh Đoàn Văn Vũ ở khu 7, phường Phú Thứ tốt nghiệp THPT và thi đỗ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội nhưng anh không đi học mà ở nhà tham gia nghĩa vụ quân sự. Vũ là 1 trong 15 thanh niên của phường đủ điều kiện nhập ngũ. “Được tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự, được các cô, bác, đoàn thể ở phường thường xuyên quan tâm thăm hỏi, động viên nên tôi rất yên tâm, sẵn sàng lên đường nhập ngũ", anh Vũ nói.

Thực hiện mô hình "Mẹ, vợ chiến sĩ", hằng năm, Ban Chấp hành Hội Phụ nữ thị xã giao cho Hội Phụ nữ các xã, phường chỉ đạo các chi hội rà soát, nắm chắc các thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, tổ chức gặp gỡ, tuyên truyền, vận động thanh niên thực hiện tốt Luật Nghĩa vụ quân sự.

Để thanh niên yên tâm lên đường nhập ngũ, Hội Phụ nữ thị xã Kinh Môn đã vận động cán bộ, hội viên tiết kiệm, đóng góp xây dựng quỹ "Mẹ, vợ chiến sĩ" để giúp đỡ gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng, gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn, thăm hỏi động viên thanh niên trước, trong và sau khi nhập ngũ trở về địa phương.

Sau 3 năm triển khai mô hình và xây dựng quỹ, đến nay, Hội Phụ nữ thị xã Kinh Môn đã vận động, quyên góp, ủng hộ được hơn 100 triệu đồng. Từ số tiền này, Hội Phụ nữ thị xã đã tặng gần 300 suất quà cho thanh niên đang tại ngũ, tặng gần 60 suất quà cho tân binh, 10 suất quà cho thanh niên xuất ngũ có hoàn cảnh khó khăn.

Hội Phụ nữ thị xã Kinh Môn còn nhận phụng dưỡng 1 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, tặng gần 40 suất quà cho mẹ, vợ liệt sĩ, thanh niên xung phong. Mùa giao quân năm 2020, Hội Phụ nữ thị xã Kinh Môn dự kiến sẽ tặng 15 suất quà cho thanh niên lên đường nhập ngũ và tặng 10 suất quà cho thanh niên tiêu biểu hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương.

Hiện nay, 100% số Hội Phụ nữ các xã, phường đều thành lập được mô hình cũng như nguồn quỹ "Mẹ, vợ chiến sĩ". Chị Mạc Thị Tĩnh, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Phạm Thái cho biết: "Ban đầu thành lập, mô hình gặp rất nhiều khó khăn do số hội viên có con đi nghĩa vụ quân sự không nhiều. Địa phương cũng có nhiều loại quỹ được thành lập nên rất khó vận động.

Lấy cán bộ hội làm nòng cốt, người này tuyên truyền, nhắc nhở người kia, Hội Phụ nữ xã dần vận động được các hội viên tham gia với mức đóng góp thấp nhất là 5.000 đồng/người/tháng. Mọi người có thể đóng theo tháng hoặc theo quý, theo năm. Đến nay, tất cả hội viên Hội Phụ nữ phường Phạm Thái đều tham gia".

 Trung tá Nguyễn Văn Vinh, Chính trị viên phó, Ban Chỉ huy quân sự thị xã Kinh Môn khẳng định: "Mô hình Mẹ, vợ chiến sĩ của Hội Phụ nữ thị xã đã góp phần thiết thực nâng cao chất lượng công tác tuyển quân trên địa bàn, tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa lực lượng vũ trang và Hội Phụ nữ các cấp trong toàn thị xã, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc...".

TRƯƠNG HÀ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mô hình "Mẹ, vợ chiến sĩ" giúp thanh niên yên tâm nhập ngũ