Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh: Cầu nối mở rộng quan hệ đối ngoại nhân dân

17/10/2018 12:00

Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm tăng cường mối quan hệ với các đối tác nước ngoài, góp phần bảo đảm an sinh xã hội địa phương.

Đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao giấy chứng nhận cho thí sinh xuất sắc tại “Lớp học thú vị Việt Nam” do Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh phối hợp với tổ chức Good People International tổ chức Ảnh: Việt Quỳnh

5 năm qua (2013-2018), dưới sự lãnh đạo, quan tâm sâu sắc của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh đã tích cực tổ chức nhiều hoạt động, đạt và vượt mục tiêu đề ra về công tác đối ngoại nhân dân, vận động viện trợ phi chính phủ, phát triển các hội thành viên... Qua đó tăng cường mối quan hệ với các đối tác nước ngoài vốn có, đồng thời mở rộng mối quan hệ với đối tác mới, góp phần đáng kể vào công tác an sinh xã hội địa phương.  

Trong nhiệm kỳ qua, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh đã phát triển thêm 1 tổ chức hội, đưa tổng số lên 12 Hội Hữu nghị thành viên với khoảng 4.100 hội viên và 1 trung tâm trực thuộc, nhằm duy trì, mở rộng quan hệ hữu nghị với các nước: Lào, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ý, Trung Quốc, Triều Tiên, Úc, Đức, Nga, Pháp, Campuchia và Cuba. Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh đã tích cực, chủ động tham mưu cho UBND tỉnh duy trì và phát triển quan hệ hợp tác song phương giữa Hải Dương với các địa phương của nước ngoài có quan hệ kết nghĩa như: TP Montreuil, tỉnh Seine-Saint-Denis (Pháp), TP Suwon (Hàn Quốc), tỉnh Viêng Chăn (Lào). Liên hiệp đã tiếp đón hàng trăm lượt đoàn của các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài đến thăm, giao lưu, hợp tác trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền có ý nghĩa thiết thực đối với công tác đối ngoại nhân dân như mở hội thảo về cộng đồng ASEAN và đối ngoại nhân dân nhân dịp thành lập ASEAN...

Các Hội Hữu nghị thành viên đều có những hoạt động sôi nổi mang ý nghĩa thiết thực, tạo được nhiều ấn tượng tốt đẹp. Hội Hữu nghị Việt - Lào tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa vào những dịp lễ, Tết, ngày truyền thống của 2 dân tộc. Hội phối hợp cùng Ủy ban MTTQ tỉnh đến thăm, tặng 2 bộ máy vi tính và thuốc chữa bệnh cho 2 trạm y tế thuộc tỉnh Viêng Chăn. Nhà nước Lào xét tặng 430 huân chương các loại cho các cựu chiến binh quân tình nguyện là người Hải Dương đã chiến đấu, hy sinh trên nước bạn. Các thành viên của hội cũng nhận đỡ đầu cho các em học sinh Lào đang du học tại Hải Dương...

Hội Hữu nghị Việt - Đức vận động một doanh nhân người Đức đứng ra kêu gọi quyên góp gần 6 tỷ đồng tham gia công tác từ thiện, nhân đạo trên địa bàn. Hội đã thành lập Câu lạc bộ Doanh nhân Việt - Đức nhằm hỗ trợ, kết nối các doanh nghiệp cùng hợp tác, thúc đẩy phát triển, cũng như tổ chức các hoạt động từ thiện...

Vào các năm chẵn, Hội Hữu nghị Việt - Nhật đều tổ chức kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước; tham gia các hoạt động liên hoan nhân dân hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản do Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức; tham gia Lễ hội hoa anh đào tại các tỉnh. Trong nhiệm kỳ qua, hội tổ chức quyên góp gần 600 triệu đồng hỗ trợ nhân dân Nhật Bản chịu ảnh hưởng của thiên tai...

Trong nhiệm kỳ qua, công tác vận động viện trợ của Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh cũng có những bước phát triển rõ nét, tăng cả về số lượng dự án và và giá trị thực hiện. Liên hiệp đã làm việc với hơn 20 tổ chức nước ngoài, kêu gọi hỗ trợ gần 80 dự án với tổng vốn viện trợ gần 2,98 triệu USD (tương đương khoảng 69 tỷ đồng), tăng gần 50% so với nhiệm kỳ trước. Các dự án chủ yếu tập trung đầu tư vào trường học, trạm y tế, cải thiện môi trường sống, khuyến học, trợ cấp khó khăn... mang lại nhiều niềm vui về vật chất và tinh thần cho người dân địa phương.

Nhiệm kỳ tới, trong bối cảnh đất nước hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng với nhiều thời cơ và thách thức, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh cùng các Hội Hữu nghị thành viên luôn xác định đặt lợi ích của dân tộc, nhân dân lên trên hết; mục tiêu chính phải làm tốt công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới, chủ động, sáng tạo trong mọi hoạt động. Khâu đột phá là đa dạng hóa phương thức tiếp cận, mở rộng quan hệ với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các tổ chức hữu nghị song phương. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương, các tổ chức liên quan để nắm bắt thông tin về tình hình hoạt động và viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Chủ động tiếp cận với các tổ chức để vận động đầu tư các dự án... Qua đó góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hải Dương thực hiện tốt các mục tiêu kinh tế - xã hội địa phương.

NGUYỄN THỊ HUYỀN
Quyền Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh: Cầu nối mở rộng quan hệ đối ngoại nhân dân