Lên kế hoạch tiếp nhận 215 công dân Hải Dương từ Bắc Giang về địa phương

16/06/2021 22:30

UBND tỉnh yêu cầu việc tiếp nhận công dân của tỉnh từ Bắc Giang về phải được thực hiện thống nhất, phân công trách nhiệm cụ thể, phối hợp chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả.

Dự kiến ngày 19.6, 215 công dân Hải Dương đang lưu trú tại tỉnh Bắc Giang có nhu cầu về địa phương sẽ được Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang tổ chức đưa về Hải Dương thay vì đoàn của Hải Dương đến Bắc Giang đón như kế hoạch trước. Theo đó, xe ô tô phía Bắc Giang sẽ đưa công dân Hải Dương từ tỉnh này về điểm tiếp nhận cách ly tập trung tại ký túc xá Trường Đại học Sao Đỏ (Chí Linh).

Bộ phận tiếp nhận công dân của tỉnh gồm 18 cán bộ của Sở Y tế, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. Công an tỉnh bố trí xe đón đoàn Bắc Giang ngay tại địa phận tỉnh Hải Dương tiếp giáp Bắc Giang, đưa đoàn về bàn giao công dân tại khu cách ly tập trung trên. Những công dân này sẽ phải thực hiện cách ly tập trung 21 ngày và cách ly 7 ngày tại gia đình.

UBND tỉnh yêu cầu việc tiếp nhận công dân của tỉnh từ Bắc Giang về phải được thực hiện thống nhất, phân công trách nhiệm cụ thể, phối hợp chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả. Quá trình thực hiện phải bảo đảm tuyệt đối an toàn, tuân thủ chặt chẽ các quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Cùng ngày, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hải Dương đã có văn bản đề nghị Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang bố trí công dân Hải Dương ngồi giãn cách trên xe, bảo đảm không quá 50% số lượng người/xe; bố trí cán bộ y tế hỗ trợ, các điều kiện cần thiết khác để đưa công dân của tỉnh Hải Dương trở về...

THẾ ANH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lên kế hoạch tiếp nhận 215 công dân Hải Dương từ Bắc Giang về địa phương