Kinh Môn phát triển du lịch gắn với các giá trị văn hóa, lịch sử

19/02/2018 23:55

Kinh Môn là vùng đất địa linh nhân kiệt. Tạo hóa đã ban tặng cho Kinh Môn phong cảnh thiên nhiên kỳ thú.


Kinh Môn còn giữ được nhiều di tích văn hóa độc đáo, là nền tảng để phát triển du lịch. Trong ảnh: Khu di tích Nhẫm Dương. Ảnh: Mai Anh

Bằng ý thức của lớp lớp thế hệ người dân, nhiều di sản văn hóa của mảnh đất Kinh Môn vẫn được bảo tồn nguyên vẹn. Để rồi, chính những giá trị của các di sản ấy đã đưa Kinh Môn trở nên nổi tiếng, thành động lực mới trong phát triển kinh tế của địa phương.

Vùng đất cổ Kinh Môn hiện còn nhiều danh lam thắng cảnh ghi đậm dấu ấn lịch sử, văn hóa theo suốt chiều dài lịch sử dân tộc. Đến nay, huyện Kinh Môn còn 172 di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh khác nhau, 18 di tích được xếp hạng quốc gia, 14 di tích xếp hạng cấp tỉnh. Nhiều di tích lịch sử kiến trúc mang giá trị văn hóa tiêu biểu cho cả một thời kỳ lịch sử như đình Huề Trì, đình Ngư Uyên, chùa Cao Linh...  Trong đó, nổi bật là quần thể di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương. Quần thể di tích này có giá trị vô cùng to lớn về khảo cổ, lịch sử kiến trúc và cảnh quan, mang đặc trưng của vùng đất Kinh Môn văn hiến. Chính quần thể di tích này cùng với hàng trăm di tích lịch sử, danh thắng trên địa bàn trở thành điểm nhấn quan trọng để huyện Kinh Môn xây dựng các sản phẩm du lịch độc đáo có sức lan tỏa ra cùng các vùng phụ cận, khu du lịch tâm linh khác như Côn Sơn - Kiếp Bạc, Yên Tử...

Để phát huy tiềm năng du lịch của địa phương, huyện Kinh Môn đã chủ động tổ chức nhiều chương trình liên kết xúc tiến du lịch với sự tham gia của đại diện các doanh nghiệp lữ hành, kênh truyền thông, báo chí nhằm tăng cường giới thiệu, quảng bá tiềm năng du lịch của huyện. Huyện cũng tạo điều kiện cho các đơn vị kinh doanh du lịch trong và ngoài tỉnh có cơ hội gặp gỡ, mở rộng quan hệ hợp tác kinh doanh, thu hút khách du lịch đến với Kinh Môn...

Để du lịch, dịch vụ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, huyện Kinh Môn tiếp tục làm tốt quy hoạch nhằm gìn giữ, phát huy các giá trị của cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Xây dựng mối liên kết du lịch giữa Kinh Môn với Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Phòng tạo nên chuỗi du lịch khép kín, đồng bộ, là điểm nhấn cho du lịch khu vực đồng bằng sông Hồng. Mục tiêu chính là đưa Kinh Môn từ một địa phương phát triển dựa vào công nghiệp khai khoáng, chế tạo thành một trung tâm du lịch có sức hút lớn của cả nước, thì những dãy núi đá vôi trùng điệp, hệ thống hang động còn rất nhiều điểm bí ẩn đang được các nhà khoa học khám phá, cùng thảm thực vật độc đáo, riêng có cần được giữ lại để khai thác du lịch.

Thời gian tới, huyện Kinh Môn tập trung xây dựng hoàn chỉnh các quy hoạch tổng thể di tích quốc gia đặc biệt, quy hoạch chung xây dựng thị xã và chương trình phát triển đô thị. Tiếp tục ưu tiên nguồn vốn, kêu gọi xã hội hóa đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch, nâng cao chất lượng các ngành dịch vụ. Đầu tư hoàn chỉnh hệ thống các khu du lịch, điểm du lịch tham quan di tích lịch sử, văn hóa, các khu du lịch nghỉ dưỡng, thể thao, giải trí đủ điều kiện thu hút, lưu trú khách du lịch nghỉ lại dài ngày, đưa huyện Kinh Môn trở thành điểm đến thường xuyên của tour du lịch đồng bằng sông Hồng. Để phát huy những lợi thế mang lại từ di tích quốc gia đặc biệt An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương, huyện Kinh Môn đã chủ động nguồn vốn cùng với xã hội hóa của các doanh nghiệp, người dân chung tay cải thiện các điều kiện về cơ sở hạ tầng, giao thông, có chính sách thông thoáng nhằm thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch. Gắn những đặc sản của địa phương như sắn dây, hành tỏi, nếp cái hoa vàng… trở thành sản phẩm du lịch tại mỗi điểm đến.

Trong hành trình phát triển đi lên, huyện Kinh Môn xác định sẽ phát triển mạnh mẽ thương mại - dịch vụ và du lịch, phấn đấu là địa phương phát triển du lịch, dịch vụ hàng đầu của tỉnh. Cùng với nhiều thế mạnh trên nhiều lĩnh vực, việc bảo tồn và phát huy tối đa giá trị các di sản văn hóa trên địa bàn sẽ là động lực thúc đẩy mạnh mẽ quá trình phấn đấu trở thành thị xã Kinh Môn trong tương lai không xa.

 NGUYỄN THỊ LIỄU
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Kinh Môn

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kinh Môn phát triển du lịch gắn với các giá trị văn hóa, lịch sử