Kim Thành: 1 người tử vong nghi do điện bẫy chuột

22/04/2021 18:00

Ông N.V.N. khai đã sử dụng bình ắc quy 12V kích dòng lên 220V và chăng dây điện để bẫy chuột xung quanh ruộng lúa của nhà mình, giáp với ruộng lúa của bà P.


Cánh đồng thôn Bằng Lai là nơi bà P. tử vong do điện giật

Chiều 21.4, bà N.T.P. (sinh năm 1958) ở thôn Bằng Lai, xã Ngũ Phúc (Kim Thành) đi phun thuốc trừ sâu tại ruộng lúa của gia đình ở khu đồng cùng thôn. Đến 19 giờ 30 cùng ngày, do không thấy bà P. về nên gia đình đã đi tìm và phát hiện bà P. đã tử vong tại ruộng lúa của nhà mình.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Kim Thành điều tra, xác định bà P. tử vong do bị điện giật. Nghi phạm là ông N.V.N., sinh năm 1962, cũng ở thôn Bằng Lai. Tại cơ quan công an, ông N.V.N. khai đã sử dụng bình ắc quy 12V kích dòng lên 220V và chăng dây điện để bẫy chuột xung quanh ruộng lúa của nhà mình, giáp với ruộng lúa của bà P. nên có thể bà P. đi vào đây bị điện giật.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kim Thành: 1 người tử vong nghi do điện bẫy chuột