Huyện đoàn Nam Sách đồng hành cùng thanh niên lập nghiệp

16/06/2018 19:42

Huyện đoàn Nam Sách đã tập hợp và phát huy mạnh mẽ vai trò của đoàn viên thanh niên (ĐVTN), góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.


Đội thanh niên xung kích của Huyện đoàn Nam Sách ra quân dọn vệ sinh tại đường ven sông Mạc Thị Bưởi qua thị trấn Nam Sách

Năm 2012, sẵn có kinh nghiệm nuôi thủy sản, anh Hoàng Đình Khiên ở thôn Mạc Bình, xã Thái Tân quyết định lập nghiệp ngay tại quê hương. Tranh thủ điều kiện tự nhiên thuận lợi, anh đầu tư nuôi cá lồng trên sông. Để có vốn thực hiện ý tưởng, anh phải vay mượn khắp nơi. Lúc đầu ít vốn anh chỉ dám đầu tư làm 10 lồng cá diêu hồng, cá lăng và cá trắm giòn. Có chút lãi từ vụ đầu tiên, anh mở rộng lên 30 lồng cá. Mỗi năm anh bán ra thị trường từ 200 - 300 tấn cá, trừ chi phí, thu lãi từ 700 triệu đến 1 tỷ đồng. Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Khiên còn tạo việc làm thường xuyên cho từ 5-7 thanh niên với mức thu nhập từ 3 - 5 triệu đồng/người/tháng. Anh Khiên đã vinh dự được nhận Giải thưởng Lương Định Của của Trung ương Đoàn tôn vinh các nhà nông trẻ tiêu biểu.

Anh Khiên là một trong những thành viên tiêu biểu của Câu lạc bộ Thanh niên phát triển kinh tế huyện Nam Sách. Ngoài câu lạc bộ cấp huyện, Huyện đoàn Nam Sách cũng đã thành lập 30 Câu lạc bộ Thanh niên phát triển kinh tế cấp cơ sở. Để hỗ trợ ĐVTN, trong 5 năm qua (2012-2017), các cấp bộ đoàn đã phối hợp tổ chức 197 buổi chuyển giao khoa học, kỹ thuật về nuôi thủy sản cho hơn 3.780 lượt ĐVTN. Đoàn Thanh niên cơ sở phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội giải ngân vốn vay giúp thanh niên phát triển kinh tế, học tập, xuất khẩu lao động... Đến nay, tổng dư nợ thông qua tổ chức đoàn đạt trên 19 tỷ đồng.

Thực hiện Cuộc vận động "Tuổi trẻ xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh", các cấp bộ đoàn đã vận động nhân dân hiến đất, bàn giao mặt bằng xây dựng đường giao thông nông thôn, tham gia dồn ô, đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng. Phối hợp với các ngành vận động nhân dân hiến đất làm đường. Nhiều gia đình do ĐVTN làm chủ đã chủ động hiến đất, bàn giao mặt bằng để địa phương mở rộng đường. Từ năm 2012- 2017, các cấp bộ đoàn đã vận động các hộ ĐVTN hiến hơn 2.785 m2 đất, đóng góp trên 2.350 ngày công làm đường giao thông nông thôn. Các cấp bộ đoàn thực hiện trên 130 công trình, phần việc thanh niên với tổng giá trị hơn 1 tỷ đồng xây dựng các công trình dân sinh. Huyện đoàn thành lập 24 đội thanh niên xung kích giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội...

Nhiều năm qua, các cấp bộ đoàn huyện Nam Sách đã tổ chức sâu rộng các hoạt động hướng nghiệp, tư vấn giới thiệu việc làm, hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp. Huyện đoàn phối hợp với một số doanh nghiệp tổ chức tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho hơn 3.850 ĐVTN tại tất cả các xã, thị trấn và các trường THPT trên địa bàn. Giới thiệu cho 561 ĐVTN và 300 học sinh khối 12 sau khi tốt nghiệp có việc làm; trên 1.000 ĐVTN được tư vấn xuất khẩu lao động, trên 300 thanh niên đi du học, xuất khẩu lao động... Huyện đoàn còn mở rộng các hoạt động hỗ trợ ĐVTN trong nâng cao sức khỏe thể chất, đời sống văn hóa tinh thần; giúp thanh niên phát triển kỹ năng xã hội, kỹ năng mềm...

Chị Nguyễn Minh Trang, Phó Bí thư Huyện đoàn Nam Sách cho biết để tổ chức đoàn thật sự là chỗ dựa vững chắc cho thanh niên, trong những năm qua, các cấp bộ đoàn trong huyện luôn chú trọng nắm bắt tình hình tư tưởng, nhu cầu của ĐVTN để đưa ra những hoạt động phù hợp. Đồng thời không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp sinh hoạt chi đoàn, tổ chức các hoạt động, phát động các phong trào gắn liền với đời sống, phù hợp từng đối tượng ĐVTN. Thông qua các hoạt động tạo điều kiện để thanh niên tự khẳng định, phát triển và khơi dậy, phát huy tính sáng tạo, xung kích, tình nguyện của ĐVTN. Mỗi cán bộ đoàn ở cơ sở luôn nhiệt tình, trách nhiệm, gắn bó với thanh niên, đi đầu trong các hoạt động, tập hợp, thu hút ĐVTN.

THANH HOA

(0) Bình luận
Huyện đoàn Nam Sách đồng hành cùng thanh niên lập nghiệp